Hiến tặng nhiều kỷ vật quý cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

ANTD.VN - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, chiều ngày 16/3/2018 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam lần thứ 8.

Nhiều hiện vật, tư liệu quý giá gắn liền với các nhà báo, gia đình nhà báo như: máy ảnh, máy quay, đài, các tờ báo của các cơ quan báo chí qua nhiều thời kỳ… cùng nhiều hiện vật cá nhân của các nhà báo lão thành đã được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Những kỷ vật quý báu của các thế hệ nhà báo đi trước để lại cho thế hệ sau, vừa giúp làm giàu hơn kho tư liệu báo chí của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, vừa góp phần quan trọng làm nên sức sống, sự sinh động và phong phú của bảo tàng.

Đợt tiếp nhận lần này của Bảo tàng Báo chí Việt Nam có 5 nhóm hiện vật. Đó là nhóm hiện vật do các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương, các hội nhà báo địa phương hiến tặng như hiện vật máy đánh chữ M16 được sử dụng vào thập kỷ 70 và 80 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội tặng, hiện vật của Báo Kinh tế Đô thị, 39 cuốn sách giáo trình của Khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận hiện vật của các nhà báo, gia đình các nhà báo

Nhóm hiện vật do gia đình các nhà báo đã mất hiến tặng như: chiếc ống nhòm của cố nhà báo Xuân Thủy đã sử dụng để nhìn sang phía cầu Hiền Lương trong chuyến công tác Vĩnh Linh, 400 cuốn sách của cố nhà báo Nguyễn Thành Lê…

Nhóm hiện vật do các gia đình nhà báo liệt sỹ hiến tặng như bức ảnh chân dung chụp nhà báo, liệt sỹ Nguyễn Văn Năng năm 1959 tại quê hương Thái Bình, bản thảo viết tay các chương trình đã phát thanh trên VOV của cố nhà báo Tô Chức…

Nhóm hiện vật các nhà báo quân đội hiến tặng như bức ảnh “Tác nghiệp tại hang Rơi, làng Lò, mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang năm 1979” của Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, bức ảnh “Hai người lính” của NSNA Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam…

Các kỷ vật được trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam lần thứ 8

Nhóm hiện vật các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên bảo tàng hiến tặng như: cuốn sách “Điện Biên Phủ qua các bài viết tại mặt trận” của nhà báo Trương Cộng Hòa, bức ảnh chụp “Đồng chí Trường Chinh thăm lớp đào tạo báo chí dài hạn tháng 7-1964” của nhà báo Nguyễn Hải…

Sau lễ hiến tặng hiện vật, khán giả đã được gặp gỡ và giao lưu cùng 11 nhà báo lão thành U90 như nhà báo Phan Quang, nhà báo Hà Đăng, nhà báo Trần Kiên... Đây là những ngọn bút góp phần viết nên lịch sử báo chí cách mạng suốt 70 năm qua. Qua lời chia sẻ của các nhà báo lão thành, người nghe đã hiểu hơn về công việc của những người cầm bút. Và chỉ có sự tận tụy vì dân, vì nước mới giúp họ vượt qua khó khăn, nguyện gắn bó suốt đời với công việc làm báo.