Hà Trần kể chuyện "Đôi tay mẹ"

ANTĐ - Ngoài những cái tên quen thuộc như: Bùi Anh Tuấn, Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh... thì sự góp mặt lần đầu tiên của Diva Trần Thu Hà, ca sĩ Tân Nhàn, Lê Anh Dũng cùng những ca sĩ trẻ như: Hoàng Quyên, Đinh Hương… hứa hẹn tạo ra “luồng gió mới” cho Bài hát yêu thích liveshow tháng 3.
Trong số 12 ca khúc trình diễn trong liveshow tháng 3, 3 ca khúc nhận được tổng số bình chọn cao nhất cũng là những bài hát nhận được bình chọn cao từ phía khán giả. Đó là: “Mùa cây trổ lá” (sáng tác: nhạc sỹ Đỗ Bảo, do ca sĩ: Hoàng Quyên thể hiện), “Đôi tay mẹ” (sáng tác: nhạc sỹ Thanh Phương, do ca sĩ: Trần Thu Hà thể hiện), “Xin chào, xin chào” (sáng tác: Đức Trí; thể hiện: Quốc Thiên). Điều này cho thấy bình chọn từ những người có chuyên môn khá tương đồng với bình chọn từ khán giả yêu nhạc.  “Mùa cây trổ lá” xuất hiện lần đầu trong album “Ban mai xanh” của ca sĩ Khánh Linh, vào thời điểm đó cũng đã giúp Khánh Linh trở thành ca sĩ có vị trí vững vàng với nền nhạc nhẹ Hà Nội. Nếu như phần trình diễn của Khánh Linh mang lại sự thích thú về một không gian nhiều tiếng động tươi mới nhưng hình ảnh không kém phần duy mỹ, thì phần diễn của Hoàng Quyên trong Vietnam Idol lại là hơi thở trầm lắng, tiết chế ở đoạn đầu và đẩy tiết tấu rộn ràng, đúng với tuổi trẻ của Quyên ở phần điệp khúc. Với tâm lý thoải mái, tự tin hơn rất nhiều, Hoàng Quyên sẽ mang đến một “Mùa cây trổ lá” mới mẻ.

Hà Trần kể chuyện "Đôi tay mẹ"  ảnh 1
Diva Trần Thu Hà

“Đôi tay mẹ” đưa nhạc sỹ Thanh Phương trở lại với công việc sáng tác, thứ người ta vẫn hay nói anh phải “nặn” ra vì sự “lười nhác” theo nghĩa trêu đùa của những nhạc sĩ phối khí thành công. Con người của nhạc sỹ Thanh Phương luôn dồi dào năng lượng âm nhạc, nhưng phần lời có sẽ là thứ anh “ngại” bắt đầu và xây dựng nó cho đến khi có một tác phẩm hoàn chỉnh. Chính vì lẽ đó, “Đôi tay mẹ” xuất hiện, tuy đơn giản, dung dị với giọng hát quen thuộc của Trần Thu Hà và phần vocal “tinh nghịch” của các em nhỏ, nhưng kết hợp với phần lời, ca khúc nhiều lớp ý nghĩa vẫn mang đến hình ảnh người mẹ tuyệt đẹp.  Quốc Thiên là một trong những cái tên quen thuộc với sân khấu Bài hát yêu thích kể từ khi chương trình bắt đầu đến giờ. Ở liveshow lần này, Quốc Thiên sẽ trình bày ca khúc "Xin chào, xin chào", một sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí. Đây cũng là ca khúc đánh dấu sự trở lại của nhạc sỹ Đức Trí sau một thời gian dài ở ẩn tập trung cho công việc phối khí. Sau thành công của ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu" trong liveshow tháng 2, "Hoàng tử The voice" Bùi Anh Tuấn tiếp tục mang ca khúc "Phố không mùa", sáng tác của nhạc sỹ trẻ Dương Trường Giang đến với liveshow tháng 3. "Phố không mùa" là một ca khúc khó nghe, khó hát và không dễ cảm nhận, nhưng chỉ sau khoảng thời gian gần 2 tháng xuất hiện, “Phố không mùa” đã trở thành ca khúc phổ thông khá quen thuộc. Nếu như Bùi Anh Tuấn mang đến bản hít mới mẻ thì á quân Đinh Hương lại mang đến bản hit quen thuộc, được cô thể hiện thành công trong vòng chung kết cuộc thi The voice, ca khúc "Tôi là ai". Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa 1 thí sinh The voice và 1 thí sinh Sao Mai, Hoài Nam và Dương Trần Nghĩa với ca khúc “Mừng năm mới” cũng là một bất ngờ của liveshow tháng 3, Khác với những liveshow trước, ở liveshow lần này, cả Hội đồng tuyển chọn và khán giả đều dành sự ủng hộ cho 2 nhạc phẩm trữ tình truyền thống, ca khúc “Đất nước tình yêu” qua giọng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng và “Sông ơi đừng chảy” của Tân Nhàn. Trong đó, nhạc phẩm “Đất nước tình yêu” tuy là một bài hát khá quen thuộc với khán giả yêu nhạc từ những năm cuối của thế kỷ trước và đã được thể hiện khá thành công qua giọng hát solo của Trọng Tấn hay cặp song ca Tân Nhàn, Tuấn Anh nhưng Lê Anh Dũng vẫn tạo ra một cách hát và xử lý ca khúc mới mẻ, truyền cảm với chất giọng tenor thính phòng chuẩn. Còn với “Sông ơi đừng chảy”, một ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, với thói quen nghe nhạc của những khán giả dòng dân gian quen thuộc, không khó để một lần nữa Tân Nhàn chinh phục khán giả.  Sự xuất hiện còn lại của 3 Sao mai Đông Hùng với "Về nghe gió kể", Trung Quân với ca khúc "Trôi" và Đinh Mạnh Ninh với "Mùa yêu đầu" tuy không quá ồn ào, nhưng có những sắc thái riêng, nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại phải kể đến Đông Hùng, giọng ca khoẻ khoắn, tươi mới, và hoàn toàn trong sáng khi trình diễn những ca khúc về đề tài xã hội. “Về nghe gió kể” được nhận xét là “lấn át” rất nhiều các ca khúc nổi tiếng khác để tạo nên một làn gió trẻ trung mới gây bất ngờ cho những người theo dõi. Cuối cùng, K300, một cái tên còn xa lạ với nhiều fan yêu nhạc rock cả nước. Tuy nhiên với những bài trong album đã phát hành của “Thủy Triều Đỏ” như: “Cánh thư cuối cùng”, “Nơi tuổi thơ tôi qua” hay bài “Hai người lính”, thật khó phủ nhận sức hút của những chàng nhạc sĩ, ca sĩ này. Bài hát “Cây đàn ghita của tôi” với giai điệu, tiết tấu nhanh, khỏe đậm chất rock và ca từ trong sáng, hồn nhiên hứa hẹn mang lại những trải nghiệm âm nhạc mới cho khán giả trong đêm liveshow tới. Liveshow Bài hát yêu thích Tháng 3 diễn ra vào 21h ngày 3-3 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, với sự tham gia của 3 khách mời bình luận là nhạc sỹ An Thuyên, nhà báo Ngô Bá Lục và MC Thu Nga.