Hà Nội tổ chức thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng

ANTD.VN -Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa thông báo các hoạt động liên quan đến Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng cấp thành phố.

Hà Nội tổ chức thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng ảnh 1

Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục đích từng bước xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Theo Kế hoạch số 132/KH-SVHTT về “Tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, hội thi nhằm mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa; điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức tại nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Hội thi tổ chức thành 2 vòng, dành cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, nhân dân sinh sống trên địa bàn. Vòng sơ khảo được chia thành 3 cụm: Cụm 1 gồm 12 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông), diễn ra vào ngày 22-8; cụm 2 gồm 9 huyện, thị xã (Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Đan Phượng, Hoài Đức), diễn ra vào ngày 24-8; cụm 3 gồm 9 huyện (Đông Anh, Ứng Hòa, Thường Tín, Mê Linh, Thanh Trì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất), diễn ra vào ngày 28-8.

Vòng chung khảo cấp thành phố dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9-2018 với sự tham gia của 9 đội đoạt giải nhất, nhì tại vòng sơ khảo.

Những đội tham gia sẽ thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức (trả lời câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống về Quy tắc ứng xử nơi công cộng), thực hiện tiểu phẩm (không quá 7 phút) thể hiện sự sáng tạo khi tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong thực tiễn tại các địa phương.