Gương mặt mới của thời trang Hà Nội

(ANTĐ) - Xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng Bảo Anh đã trở thành gương mặt ấn tượng của thời trang Hà Nội. Anh liên tiếp được mời vào các show thời trang lớn hay những bộ ảnh quảng cáo. 19 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch và thương mại Hà Nội, Bảo Anh được coi là đại diện cho thế hệ người mẫu mới của Thủ đô, năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Gương mặt mới của thời trang Hà Nội

(ANTĐ) - Xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng Bảo Anh đã trở thành gương mặt ấn tượng của thời trang Hà Nội. Anh liên tiếp được mời vào các show thời trang lớn hay những bộ ảnh quảng cáo. 19 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch và thương mại Hà Nội, Bảo Anh được coi là đại diện cho thế hệ người mẫu mới của Thủ đô, năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Khuôn mặt lạnh và cương nghị, cao 1,85m, Bảo Anh thực sự là gương mặt mẫu hiếm hoi đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Từ sự dẫn dắt của một đàn chị trong nghề người mẫu, Bảo Anh bắt đầu học lớp diễn xuất của Công ty PL tại Hà Nội và cách đây 6 tháng, lần đầu tiên anh bước lên sàn diễn thời trang. “Tôi biết, nếu chỉ cần được gọi là người mẫu thì không khó lắm đâu. Nhưng để trở thành người mẫu chuyên nghiệp thì gian truân lắm”.

Không ảo tưởng về nghề người mẫu, gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng Bảo Anh vẫn xác định mình gắn bó với thời trang như một niềm yêu thích. Anh cũng là một trong những gương mặt được chọn vào vòng chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2008 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

 “Tôi biết mình còn quá trẻ, kinh nghiệm cũng chưa nhiều nên việc đoạt giải thưởng lớn là không tưởng. Nhưng nếu không đi thi thì không thể có kinh nghiệm và cũng không biết được mình đang ở đâu. Có thể một năm nữa, khi tôi hoàn thiện hơn cả về thể chất và kinh nghiệm, tôi sẽ tiếp tục dự thi. Thi là một cách “thử lửa” với chính mình nhiều nhất” - Bảo Anh chia sẻ.

Là một trong số không nhiều người mẫu được chọn trình diễn trong những sự kiện thời trang lớn như Vietnam Fashion Week, Đẹp Fashion Show, Bảo Anh cũng tự nhận thấy mình là một trong số những người mẫu may mắn khi vừa vào nghề đã tạo được uy tín, có sự tin tưởng của nhà tổ chức và nhận được sự tôn trọng, giúp đỡ của đồng nghiệp.

“Giờ thì tôi có thể tự tin hơn trước rất nhiều. Nhược điểm của tôi khi trước là ánh mắt. Nếu tôi nhìn quá tập trung vào một điểm nào đó, đôi mắt của tôi như thể đang gườm, rất dễ gây phản ứng ngược. Tôi đã khắc phục được trong vòng vài tháng.

Giờ thì sự xuất hiện của tôi tự nhiên hơn. Diễn thời trang không phải hơn nhau ở chiều cao hay khuôn mặt đẹp mà phải biết cách làm sao để khán giả nhận diện được hình ảnh của mình một cách thiện cảm nhất” - Bảo Anh nói.

Đang là sinh viên năm thứ hai ngành kinh doanh khách sạn và du lịch, nhưng mơ ước lớn nhất của Bảo Anh là trở thành tiếp viên hàng không. Anh đang nỗ lực rất lớn với môn tiếng Anh và sẽ thi vào một hãng hàng không nhằm thực hiện ước mơ của mình.

Còn thời trang anh vẫn đến với nó như một niềm đam mê riêng. Bảo Anh sống khá giản dị và không đam mê đồ hiệu như nhiều người mẫu khác. “Gia đình tôi không có điều kiện nên cái quan trọng là nên biết mình ở đâu. Nghề người mẫu giúp tôi có thể đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình”.

Hiện tại, Bảo Anh đang bận rộn với nhiều buổi chụp hình cho các catalogue cưới, chụp quảng cáo và anh đang có ý định đóng phim. “Tôi không nghĩ mình sẽ là một nghệ sỹ lớn, mà quan trọng là được thử sức trong những lĩnh vực mình yêu thích mà thôi”. Tất nhiên, với thời trang, Bảo Anh vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các show diễn và quảng cáo lớn. Với tuổi 19, đó cũng là một thành công không tồi…

Nguyên Sa