Gói bánh chưng ở bãi giữa- sông Hồng

ANTĐ - Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 1 năm 2016, nhiệt độ vẫn ở mức thấp cùng với mưa phùn khiến thời tiết giá rét, bạn đọc ra đường ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể cần mang theo áo mưa, ô để đảm bảo sức khỏe. Cuối tuần cũng là dịp để các bạn cùng người thân, bạn bè tham gia các sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí giúp tinh thần thoải mái cho một tuần làm việc bận rộn cuối năm. 

Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu đến các bạn chương trình “Bánh chưng yêu thương” diễn ra lúc 8h hôm nay tại làng Chài, bãi giữa sông Hồng, Hà Nội. Các bậc phụ huynh có thể đưa con em mình đến để cùng cảm nhận không khí Tết cổ truyền ấm áp và hạnh phúc với những người bạn ở làng Chài khi được cùng làm bánh chưng và vui chơi các trò chơi ngày Tết; hiểu về một cuộc sống khác biệt trên nhà thuyền giữa mênh mông sông nước, qua đó sẽ khơi gợi trong mỗi con người sự đồng cảm và sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn…

Tại Trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, Hà Nội lúc 9h ngày 31-1 sẽ diễn ra Lễ hội mừng năm mới - Shinnen 2016 mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Tại đây 5 cây hoa anh đào thật được nhập khẩu nguyên cây sẽ hiện diện để các bạn ngắm nhìn; ngoài ra chương trình còn có các nội dung văn hóa Nhật Bản đặc sắc chào đón năm mới như múa lân, biểu diễn nghệ thuật trống Taiko Nhật Bản, Jmusic, khu phối cảnh nhà truyền thống Nhật Bản, chụp ảnh miễn phí và rất nhiều các hoạt động sôi động khác… 

Chúng tôi xin điểm qua sự kiện “Ngày hội hàng hiệu - lễ hội mua sắm thời trang” lớn nhất trong năm diễn ra hôm nay và ngày mai tại Khách sạn Fotuna (Tầng 3, số 6B Láng Hạ, Hà Nội) mà các tín đồ thời trang và làm đẹp không nên bỏ qua. Tại ngày hội hàng hiệu sẽ quy tụ hơn 100 thương hiệu nổi tiếng thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm để chị em mua sắm nhân dịp Tết Bính Thân đang cận kề. 

Để ngày cuối tuần thêm ý nghĩa, các bạn hãy đến Trung tâm Thương mại Hàng Da, Hà Nội ngày 31-1 để tham gia Chợ phiên “Cơm có thịt - Ẩm thực Tết xưa”. Tại đây sẽ có nhiều gian hàng đặc sắc về các món ăn truyền thống của Tết xưa; các nghệ nhân sẽ hướng dẫn khách làm mâm cỗ cúng giao thừa; bày bán các sản phẩm sạch phục vụ Tết như trà, café, mứt, kẹo, bánh lá, các gian đặc sản vùng miền…; và đặc biệt sẽ có những tiết mục biểu diễn ấn tượng của các nghệ sỹ chuyên và không chuyên. Với phương châm “mỗi người một chút, ít thôi nhưng đều đặn” sẽ là cơ hội để các bạn “gói một chút tình” của Thủ đô gửi tới miền ngược theo nhiều cách, có thể là mua hàng ủng hộ, tham gia gian hàng gây quỹ, ủng hộ hàng hóa, hiện vật để bán gây quỹ cho những trẻ em miền cao, vùng biển, đăng ký làm tình nguyện viên phục vụ tại hội chợ… 

Các bạn thân mến, cuối tuần này các bạn có thể đến Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (21 Tràng Tiền, Hà Nội) để thưởng thức đêm nhạc điện tử với nhóm La Fine Equipe - gồm 4 chàng trai beatmaker đến từ Thủ đô Paris và thành phố Marseille: Blanka, Chomsk’, Mr Gib và Oogo. Có mặt tại Việt Nam, La Fine Equipe sẽ đưa lên sân khấu những sản phẩm âm nhạc mới lạ và cực kỳ tinh quái, giúp các bạn đào sâu và mở rộng cuộc phiêu lưu trong âm nhạc điện tử.

Và hôm nay nếu các bạn và gia đình có dịp đến TP.HCM công tác hoặc du lịch hãy đến địa chỉ 188 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM lúc 8h để tham gia chương trình Tết cho thiếu nhi “Mùa xuân yêu thương” với nhiều hoạt động vui chơi tái hiện lại nét đẹp văn hóa của Tết truyền thống, tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; chương trình mỹ thuật được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi nhằm kích hoạt não phải, phát triển năng khiếu thẩm mỹ, tăng cường trí thông minh và tư duy sáng tạo… 

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bạn bè!