Giới thiệu tác phẩm mỹ thuật đặc sắc

(ANTĐ) - Ngày 31-8, Bảo tàng Mỹ thuật Phan Thị Ngọc Mỹ (Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) sẽ triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc được sưu tầm trong 20 năm, có sự góp mặt đầy đủ các tác phẩm của các họa sĩ mỹ thuật Đông Dương, khóa Kháng chiến, cho tới các tác phẩm của thế hệ họa sĩ kế tiếp.

Bảo tàng tư nhân Phan Thị Ngọc Mỹ:

Giới thiệu tác phẩm mỹ thuật đặc sắc

(ANTĐ) - Ngày 31-8, Bảo tàng Mỹ thuật Phan Thị Ngọc Mỹ (Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) sẽ triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc được sưu tầm trong 20 năm, có sự góp mặt đầy đủ các tác phẩm của các họa sĩ mỹ thuật Đông Dương, khóa Kháng chiến, cho tới các tác phẩm của thế hệ họa sĩ kế tiếp.

Múa cổ - Nguyễn Tư Nghiêm
Múa cổ - Nguyễn Tư Nghiêm

Bên cạnh đó, Phan Thị Ngọc Mỹ còn sưu tập thư pháp và đặc biệt là gốm gia dụng. Năm 2006, bộ sưu tập mỹ thuật và nhà trưng bày của Phan Thị Ngọc Mỹ đã được Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây (cũ) công nhận và có quyết định chính thức cho việc thành lập bảo tàng tư nhân.

Cho tới nay, bảo tàng này đã có một số “vốn” triển lãm kha khá, như: Triển lãm sưu tập mỹ thuật Việt Nam hiện đại (1996), Triển lãm tranh - sáng tác về Sài Sơn - Chùa Thầy (1999), Triển lãm hội họa - thư pháp (2001) và Triển lãm hội họa (2004). Đầu tháng 2 vừa qua, Bảo tàng Mỹ thuật Phan Thị Ngọc Mỹ đã được nâng cấp và mở rộng.

Nguyễn Văn Chiến