Giãn cách thời gian tổ chức festival chống lãng phí

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản đề nghị Giám đốc các Sở VH-TT&DL trên toàn quốc về việc chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2015. 

Bên cạnh việc nhắc nhở tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về công tác quản lý lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, Bộ cũng yêu cầu các Sở VH-TT&DL khắc phục triệt để những thiếu sót, tồn tại của mùa lễ hội năm 2014. Bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, không để tình trạng xây dựng, sửa chữa di tích, tiếp nhận công đức, tiến cúng bằng hiện vật đưa vào bài trí trong khuôn viên di tích khi chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; chủ động di dời các hiện vật trái phép ra khỏi di tích. Đối với BTC các lễ hội, Bộ yêu cầu bố trí, thu gom kịp thời hương, tiền công đức, tiền lễ mà nhân dân đặt không đúng nơi quy định, hướng dẫn thực hiện văn minh nơi thờ tự. Đặc biệt, đối với những Festival, liên hoan, lễ hội lớn của tỉnh (chè, cà phê, lúa gạo, trái cây…) Bộ yêu cầu chỉnh lại quy mô, tổ chức cho phù hợp, theo tần suất 3-5 năm/lần.