Giải Oscar 2017: Oscar bất ngờ trao nhầm giải, đoàn làm phim "La La Land" mừng hụt

ANTD.VN - Giải thưởng quan trọng nhất tại Oscar 2017 ban đầu gọi tên "La La Land" song sau đó MC đã công bố đó chỉ là sự nhầm lẫn!

* Vừa lên chức bố cách đây vài hôm, nam tài tử da màu Mahershala Ali lại đón nhận thêm niềm vui “khủng” khi được vinh danh là “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar 2017 đang diễn ra ở Mỹ.

Với vai kẻ buôn ma túy trong bộ phim “Monlight”, Mahershala Ali đã xuất sắc vượt qua 4 nam diễn viên sáng giá khác là Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea) và Dev Patel (Lion) và nam diễn viên Michael Shannon (Nocturnal Animals) để giành giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar 2017. Đây là một trong những hạng mục giải thưởng đầu tiên được công bố tại lễ trao giải Oscar đang diễn ra tại Mỹ.

Mahershala Ali tên thật là Mahershalalhashbaz Gilmore lấy từ Thánh kinh, còn Mahershala là tên rút gọn sau trở thành nghệ danh sau khi tham gia đóng phim. Vợ anh là ca sĩ Amatus Sami-Karim, cả hai yêu nhau khi còn học chung tại trường New York University (NYU). Năm 2013 họ cưới nhau và cuối năm 2016, họ tuyên bố sắp đón đứa con đầu lòng chào đời.

Vai diễn lớn đầu tiên của Ali là vai diễn bên cạnh diễn viên Brad Pitt trong bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button” (2008). Nhờ vai diễn này, anh đã có vai diễn đột phá đầy ấn tượng tiếp theo - Remy Danton trong bộ phim truyền hình dài tập “House of Cards”. Ali có mặt trong đề cử giải Emmy ở hạng mục “Diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình nhiều tập” (Outstanding Guest Actor in a Drama Series) vào năm 2016. Trong “Monlight”, Ali đóng vai kẻ buôn ma tuý Juan.

Cùng với đó, Oscar năm 2017 đã vinh danh tác phẩm “O.J: Made in America” ở hạng mục "Phim tài liệu xuất sắc". Phim dài 467 phút kể về cuộc đời cầu thủ bóng đá Mỹ - O. J. Simpson – một cầu thủ có xuất thân da màu.

Nhà làm phim – nghệ sĩ Collen Atwood với phần phục trang cho bộ phim “Fantastic Beasts and Where to Find Them” nhận giải "Phục trang xuất sắc nhất". Đây là lần thứ tư nhà làm phim Hollywood trên nhận giải thưởng này.

Êkip đến từ Italia ở bộ phim “Suicide Squad” nhận giải "Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất". Bộ phim này đã gây ấn tượng suốt mùa hè năm 2016 vừa qua với tạo hình tóc cho những nhân vật phản diện như Joker hay Harley Quinn.

Dẫn đầu cuộc đua Oscar năm nay vẫn là bộ phim “La La Land” với việc có mặt tại 14 hạng mục đề cử. Lần đầu tiên sau 20 năm kể từ 'Titanic' mới lại có một phim giành tới 14 đề cử Oscar như 'La la land'.

* Xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2017, nam tài tử Thành Long diện cả cây đen lịch lãm, phụ kiện của anh là hai chú gấu trúc bông ngộ nghĩnh. Trước khi MC công bố giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, tên của tài tử võ thuật này được xướng lên ở phần giải thưởng “Oscar danh dự” dành cho nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phim ảnh thế giới.

Ngôi sao phim võ thuật châu Á được xướng tên ở hạng mục “Oscar danh dự” bởi những cống hiến của anh cho phim ảnh trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Ngay sau đó, giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” đã được trao cho nữ diễn viên Viola Davis. Nữ diễn viên xúc động khi đứng trên sân khấu nhận giải và rưng rưng nói lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình.

Viola Davis sinh năm 1965 ở miền Nam Carolina (Mỹ) trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha cô làm nghề huấn luyện ngựa, còn mẹ từng làm người giúp việc. Khi mới hai tháng tuổi, Viola Davis cùng gia đình chuyển đến sống ở Central Falls, Rhode Island.

Năm 2016, Viola Davis tham gia 2 bộ phim gây tiếng vang lớn là “Suicide Squad” và “Fences”. Trong “Suicide Squad”, cô vào vai một nhân viên chính phủ, kiểm soát dàn dị nhân khác biệt và đấu tranh chống lại Joker. Vai diễn của Viola Davis trong phim được coi là điểm nhấn của tác phẩm.

Trong phim “Fences”, Viola Davis và tài tử Denzel Washington tái hiện cặp vợ chồng người da màu trải qua thăng trầm ở thập niên 1950 nhiều biến động của nước Mỹ. Vai diễn Rose Maxson - người vợ đảm đang trong phim - giúp cô vượt qua những đối thủ như Naomie Harris, Michelle Williams, Nicole Kidman và Octavia Spencer ở Quả Cầu Vàng 2017, đồng thời trở thành ứng viên sáng giá ở giải Oscar.

Bên cạnh đó, giải "Hòa âm xuất sắc nhất” đã thuộc về bộ phim chiến tranh “Hacksaw Ridge” và giải "Dàn dựng âm thanh xuất sắc" được trao cho bộ phim “Arrival”.

* Giải “Phim hoạt hình hay nhất” đã vinh danh bộ phim “Zootopia” của hãng Walt Disney.

Bộ phim hoạt hình mới của Disney là "Zootopia" vừa vui nhộn, vừa để lại những bài học đáng suy ngẫm về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tình bạn và cả lòng dũng cảm. Trước đó “Moana” được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện nhưng đã không thể chiến thắng “Zootopia”.

Lễ trao giải Oscar 2017 cũng đã trao giải “Phim hoạt hình ngắn hay nhất” cho bộ phim “Piper” của đạo diễn Alan Barillaro. Phim kể do hãng Disney và Pixar hợp tác, kể về chim mẹ đang tìm cách dạy cho con mình cách tìm thức ăn và sinh tồn.

Trước đó, "The Salesman” – bộ phim xoay quanh những vấn đề về đạo đức và xã hội Iran đương đại đã được vinh danh “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”.

4 năm trước, đạo diễn của bộ phim này - Asghar Farhadi cũng từng được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá Oscar.

“The Salesman” là tác phẩm điện ảnh thứ 6 của Asghar Farhadi được đề cử tại giải thưởng Oscar và là bộ phim thứ 2 của ông lọt vào vòng tranh giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”.

Asghar Farhadi đã không có mặt tại lễ trao giải Oscar để đón nhận vinh dự này. Trước đó, ông đã viết một bức thư gửi tới ban tổ chức Oscar để bày tỏ sự biết ơn đối với tình cảm và sự đánh giá cao dành cho phim của mình, tuy nhiên ông khẳng định sẽ không tham dự lễ trao giải Oscar năm nay để phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“La La Land” nhận giải thưởng đầu tiên. Bộ phim chiếm đề cử kỷ lục tại Oscar năm nay đã nhận giải thưởng đầu tiên ở hạng mục “Thiết kế sản xuất”.

Cặp đôi nghệ sĩ Sandy Reynolds-Wasco và David Wasco đã được vinh danh “Thiết kế sản xuất” tại lễ trao giải Oscar 2017 nhờ bối cảnh được dàn dựng công phu, đầy lãng mạn, mơ mộng mà cũng mang đậm không gian của sự hoài niệm.

Với chiến thắng ở 7 hạng mục tại giải "Quả Cầu Vàng 2017", giới chuyên môn tin rằng "La La Land" sẽ làm được điều tương tự ở giải Oscar năm nay. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim ca vũ nhạc này đã nhận được 14 đề cử cho giải Oscar 2017. Trong lịch sử, mới chỉ có “All About Eve” (1950) và “Titanic” (1997) làm được điều tương tự.

Giải "Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc" được trao cho bộ phim "The Jungle Book" (Cậu bé rừng xanh). Đây là tác phẩm ngân sách lớn được dựng 100% bằng kỹ xảo, mở ra xu hướng làm lại phim hoạt hình có người thật đóng với những khung cảnh rừng già hoàn toàn được tạo nên từ phông xanh. 

Bộ phim "bom tấn" được làm với kinh phí 175 triệu USD gây choáng ngợp về hình ảnh khi kể cuộc chiến tàn khốc chống lại bạo chúa sơn lâm để thống trị rừng sâu Ấn Độ của cậu bé 10 tuổi. Phim dựng lại từi tác phẩm hoạt hình kinh điển ra mắt năm 1967 của hãng Walt Disney. Cả hai phim trích từ phần đầu bộ truyện đồ sộ dành cho thiếu nhi "Sách rừng" (1894) - của nhà văn giành giải Nobel Rudyard Kipling.

* Bộ phim "La La Land" đã tiếp tục được vinh danh ở giải "Quay phim xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar 2017 đang diễn ra ở Mỹ.

Bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle đầy hoài cổ dù được đặt giữa bối cảnh hiện đại. Các cảnh quay trong phim được đánh giá là đẹp đến nghẹt thở. Những cốc rượu sóng sánh trong màn đêm tượng trưng sự hào nhoáng của Hollywood, những cốc cà phê đơn giản là thế giới hiện thực của những kẻ chưa vươn được đến thành công. Tất cả được dàn dựng đầy tính nghệ thuật.

Cũng tại lễ trao giải Oscar 2017, bộ phim về đề tài chiến tranh “Hacksaw Ridge” đã nhận thêm 1 giải thưởng nữa với việc được vinh danh ở hạng mục “Dựng phim xuất sắc nhất”. Trước đó, phim cũng được xướng tên ở hạng mục “Hòa âm xuất sắc nhất”.

Giải “Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất” đã gọi tên bộ phim “The White Helmets”.

Ở hạng mục “Phim truyện ngắn xuất sắc nhất”, bộ phim có thời lượng 25 phút của đạo diễn Kristóf Deák với tên gọi “Sing” đã giành chiến thắng. Phim mang đậm không gian châu Âu những năm đầu thập niên 90, ngợi ca cuộc sống tươi đẹp, xoay quanh cuộc hành trình tìm cách thích nghi của một cô gái khi bước vào ngôi trường tiểu học.

* Bộ phim âm nhạc “La La Land” tiếp tục được trao 2 giải “Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất”. 

Bộ sưu tập các bài hát trong “La La Land” được đánh giá là kho tàng kiến thức sinh động về nhạc Jazz, về cả những cái tên huyền thoại của âm nhạc và điện ảnh thế giới. Những giai điệu làm rung động lòng người đã giúp bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle giành về giải thưởng “Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar 2017.

Trước đó, trên sân khấu của lễ trao giải Oscar, Ryan Gosling và Emma Store đã trình diễn “City of Star” – ca khúc chủ đạo của bộ phim này tranh giải Oscar 2017 ở hạng mục “Ca khúc trong phim hay nhất”. Cũng chính bài hát này đã giúp “La La Land” giành về giải thưởng danh giá trên.

Trước đó “City of Star” đã giành giải “Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất” tại lễ trao giải “Quả cầu vàng 2017”. Không chỉ có giai điệu bay bổng, đi vào lòng người, City of Stars còn gây ấn tượng bởi phần lời giàu cảm xúc.

* Dù vai diễn của Emmy Stone trong “La La Land” gây nhiều tranh cãi song người đẹp vẫn vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar 2017.

Emma Stone đã trở thành chủ nhân của giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” mùa Oscar 2017.

Được biết Lựa chọn ban đầu của đạo diễn Damien cho vai nữ chính Mia trong “La La Land” không phải Emma Stone mà là Emma Watson. Tuy nhiên "bông hồng Anh quốc" đã bỏ lỡ vai diễn vì yêu cầu toàn bộ phần diễn thử phải được diễn ra tại London.

Yêu sách vô lý cùng với những rắc rối trong việc đổi công ty đại diện khiến Emma Watson mất vai Mia. Đạo diễn Damien sau đó đã mời Emma Stone thế chỗ và nhanh chóng được cô nhận lời.

Cùng với đó, đạo diễn của “La La Land” - Damien Chazelle đã lập kỷ lục đạo diễn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Oscar được vinh danh ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”.

Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" được trao cho Casey Affleck trong phim “Manchester by the sea” (Bờ biển Manchester) – bộ phim chính kịch Mỹ. Phim kể về một người bác đã chăm sóc cháu mình sau khi cha cậu bé qua đời. Trong phim, Casey Affleck vào vai một người đàn ông trung niên độc thân tên Lee trông coi một khu nhà.

Ngày qua ngày, anh sống vô vị bằng việc lặp đi lặp lại các việc xúc tuyết, dọn rác, giúp đỡ các cư dân với vẻ ngoài bình thản đượm màu khắc khổ. Tuy vậy, ẩn dưới sự lầm lì của nhân vật chính là những cơn giận bùng phát, khiến anh không ngần ngại sử dụng nắm đấm khi có xô xát trong quán rượu.

Một hạng mục giải thưởng quan trọng khác là “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” đã thuộc về bộ phim “Monlight”. Phim do đạo diễn Barry Jenkins và tác giả Tarell Alvin McRaney đồng biên kịch.

Bộ phim kể về 3 anh chàng thanh niên da màu đồng tính gây xúc động mạnh cho người xem bởi sự khốc liệt nhưng chân thực và giàu tính nhân văn.

“Monlight” từng được giới phê bình điện ảnh đánh giá là một tác phẩm đa sắc tộc xuất sắc. Phim được dàn dựng dựa trên một vở kịch của Tarell Alvin McCraney kể về một cậu bé người Mỹ gốc Phi tên là Chiron phải đối mặt với vấn đề giới tính của mình khi cậu lớn lên ở khu vực khó khăn ở bang Florida.

Tuy chỉ bấm máy trong 25 ngày nhưng Jenkins cho biết ý tưởng về bộ phim đã được hình thành ít nhất từ hơn 3 năm trước. Phim chỉ có kinh phí đầu tư 4 triệu USD, mức kinh phí được cho là khá  khiêm tốn so với nhiều bộ phim khác.

* Đoàn làm phim "La La Land" đã lên sân khấu chia sẻ niềm vui trong sự xúc động vỡ òa khi giải thưởng "Phim truyện xuất sắc nhất" của Oscar 2017 gọi tên mình. Tuy nhiên chỉ vài chục giây sau đó, MC của lễ trao giải cho biết có sự nhầm lẫn đáng tiếc và bộ phim giành giải thưởng quan trọng trên là "Monlight" chứ không phải "La La Land".

Ngay khi sự nhầm lần này được đính chính, đoàn phim "Monlight" đã không thể tin nổi vào kết quả này và thực sự nghẹn ngào khi bước lên sân khấu trong giây phút quan trọng nhất Oscar 2017.  

Trước đó, bộ phim này từng được Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, Mỹ bình chọn là "Phim xuất sắc nhất năm 2016".

Kết quả chung cuộc Oscar 2017:

Phim truyện xuất sắc

Moonlight

Đạo diễn xuất sắc

Damien Chazelle với La La Land

Nam diễn viên chính xuất sắc

Casey Affleck trong Manchester by the Sea

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Emma Stone trong La La Land

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Viola Davis trong Fences

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

Phim tài liệu xuất sắc

O.J.: Made in America

Phim hoạt hình xuất sắc

Zootopia

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

The Salesman (Iran)

Dựng phim xuất sắc

Hacksaw Ridge (John Gilbert)

Quay phim xuất sắc

La La Land (Linus Sandgren)

Thiết kế sản xuất xuất sắc

La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

Thiết kế phục trang xuất sắc

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Nhạc nền trong phim xuất sắc

La La Land (Justin Hurwitz)

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc

City of Stars trong La La Land