Gần 50 nhan sắc thế giới hội tụ tại Việt Nam thi "Miss Charm International 2020"

ANTD.VN - “Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế” là tên gọi sân chơi nhan sắc lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 40-50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga – đại diện công ty Elite Việt Nam – đơn vị đối tác phối hợp tổ chức “Miss Charm International 2020”, cuộc thi này do tổ chức Miss Charm quốc tế sáng lập và lần đầu tiên chọn Việt Nam làm nơi phát triển. Cụ thể, sân chơi sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 3 đến 20-1-2020, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện công ty Elite Việt Nam cho biết, sân chơi nhằm tôn vinh nét đẹp về tâm hồn, trí tuệ, tài năng và hình thể của phụ nữ trên toàn thế giới. Đây cũng là kênh quảng bá đất nước, con người, ẩm thực và du lịch của mỗi quốc gia thông qua những hoạt động của cuộc thi.

 “Chúng tôi mong muốn có một cuộc thi quốc tế, giống như nhiều cuộc thi khác trên thế giới, không chỉ chọn ra cô nào đẹp nhất, đẹp nhì mà phải có ý nghĩa khi thúc đẩy được phát triển du lịch và giáo dục...Từ đó tạo ra dấu mốc lịch sử cho các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam.” – đại diện công ty Elite Việt Nam bày tỏ.                    

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga (giữa) cùng các người đẹp tại sự kiện họp báo công bố cuộc thi

Theo kế hoạch, trong 18 ngày diễn ra cuộc thi, các thí sinh sẽ trải qua một số phần thi phụ và các hoạt động quảng bá du lịch cho nước chủ nhà Việt Nam. Tại đêm chung kết, Ban giám khảo sẽ lần lượt chọn từ Top 15, Top 10 và cuối cùng là Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử.  Đêm chung kết được tiết lộ là có quy mô hoành tráng, đẳng cấp quốc tế với sự trình diễn của các thí sinh cùng tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế. Được biết, cuộc thi sẽ nghiêng về vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại, có tri thức.

Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận tiền thưởng 50.000 USD (khoảng gần 1,2 tỷ đồng) và nhiều phần thưởng khác. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho Á hậu 1, Á hậu 2 và các thí sinh giành một số giải phụ như: giải trình diễn váy dạ hội, bikini, trang phục dân tộc...Sau cuộc thi, Hoa hậu và 2 Á hậu sẽ ở tại Việt Nam trong vòng 1 năm để quảng bá các thắng cảnh, đồng hành cùng các quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo.

Liên quan đến tiêu chí chọn thí sinh tham dự cuộc thi, với tư cách Trưởng Ban giám khảo – bà Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ, thí sinh sẽ là những cô gái có danh hiệu trong nước mà mình đại diện, đặc biệt ưu tiên những người đẹp có thứ hạng cao như Top 5, Top 10 tại các cuộc thi mà họ từng tham dự. Tại Việt Nam, việc tuyển chọn thí sinh sẽ bắt đầu được thực hiện từ giữa tháng 10-2019.  

Gần 50 nhan sắc thế giới hội tụ tại Việt Nam thi "Miss Charm International 2020" ảnh 2

Siêu mẫu - Hoa khôi Lan Khuê là một trong những gương mặt dự kiến sẽ ngồi "ghế nóng" cuộc thi

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, tuy là nước chủ nhà đăng cai tổ chức cuộc thi song đại diện nhan sắc Việt tại sân chơi này sẽ không được ưu ái bởi: Ban giám khảo khá đông, nhưng chủ yếu là giám khảo nước ngoài nên có muốn ưu ái thí sinh Việt Nam cũng khó. Quan trọng hơn,  việc ưu ái cũng không nằm trong định hướng của Ban tổ chức”. Mặc dù vậy, đại diện công ty Elite Việt Nam khẳng định, người đẹp Việt sẽ có lợi thế rất lớn khi được thi trên chính sân nhà và hoàn toàn có thể tận dụng điều đó để ghi điểm. Tiết lộ về những người sẽ “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi, đại diện công ty Elite Việt Nam cho biết trong số này dự kiến có Hoa khôi Lan Khuê; Á hậu Huyền My; ông Jonas Gaffud - chuyên gia đào tạo Hoa hậu số 1 thế giới hiện nay; “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015” Pia Wurtzbach; “Hoa hậu Thế giới 2013” Megan Young…

Trước ý kiến e ngại rằng hiện đã có quá nhiều cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại Việt Nam, vì thế việc tổ chức “Miss Charm International 2020” sẽ khó thu hút được thí sinh lẫn khán giả, bà Nguyễn Thị Thúy Nga khẳng định, nếu một cuộc thi tạo ra được dấu ấn, thí sinh thắng giải xuất sắc, khâu tổ chức chuyên nghiệp thì chắc chắn vẫn thu hút được công chúng.