Festival Di sản Quảng Nam

ANTD.VN -Từ 7 đến 14-6, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Bộ VHTT&DL tổ chức Festival Di sản Quảng Nam với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. 

Kể từ lần đầu diễn ra vào năm 2003, cho đến nay qua 6 lần tổ chức, Festival Di sản Quảng Nam đã như một điểm hẹn cho những người yêu đất và người xứ Quảng.

Thánh địa Mỹ Sơn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách

Theo thông tin từ BTC, trong khuôn khổ Festival, sẽ có một cuộc thi “Hợp xướng quốc tế” diễn ra từ ngày 7 đến 10-6 với sự tham gia của 32 đoàn đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Lễ hội diều quốc tế” tổ chức tại phường Cẩm Nam và bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ) từ ngày 8 đến 11-6 thu hút 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia, giới thiệu 300 con diều truyền thống và hiện đại.

Di sản Hội An đang được xem là hình mẫu trong bảo tồn đô thị cổ tại Việt Nam

Một Festival tơ lụa, thổ cẩm tập hợp 20 làng nghề tơ lụa trong nước cùng các Hiệp hội tơ lụa như Nhật, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thái Lan…lần đầu tiên được tổ chức từ 12 đến 13-6-2017…Cùng với đó còn có nhiều hoạt động văn hóa, các hội thảo về bảo tồn phát huy giá trị đô thị di sản, các diễn đàn kích cầu du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch…