Đức Long – Minh Huyền: “Xin còn gọi tên nhau”

(ANTĐ) – Chẳng phải hai ca sĩ này có “tình ý” gì với nhau, mà là họ vừa cùng góp mặt trong album ca nhạc “Xin còn gọi tên nhau”, với nhiều tình khúc mang phong vị nhạc tiền chiến nổi tiếng một thời.

Đức Long – Minh Huyền: “Xin còn gọi tên nhau”

(ANTĐ) – Chẳng phải hai ca sĩ này có “tình ý” gì với nhau, mà là họ vừa cùng góp mặt trong album ca nhạc “Xin còn gọi tên nhau”, với nhiều tình khúc mang phong vị nhạc tiền chiến nổi tiếng một thời.

Những nhạc phẩm được hai ca sĩ Đức Long, Minh Huyền lựa chọn trong album này đều đã quen thuộc với công chúng yêu nhạc. Tuy nhiên, những “Chuyện tình không suy tư” (Tâm Anh), “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9), “Như đã dấu yêu” (Đức Huy), “Trăng mờ bên suối” (Lê Mộng Nguyên)... đều mang một vẻ đẹp mới, sâu lắng và day dứt qua giọng ca trầm đầy nam tính của Đức Long, da diết và mềm mại qua giọng ca thấp thoáng nét yêu kiều của người con gái miền Trung – Minh Huyền.

Ngoài ra, còn có những ca khúc "Chiều tím" (Đan Thọ, Đinh Hùng), "Mắt lệ cho người" (Từ Công Phụng), "Ảo ảnh" (Y Vân), "Cỏ úa" (Lam Phương), "Nửa hồn thương đau" (Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền), "Cho người tình lỡ" (Hoàng Nguyên), "Lời cuối cho em" (Nguyên Vũ), "Xin còn gọi tên nhau" (Trường Sa).

Có thể coi đây là thành công tiếp nối của hai ca sĩ Đức Long – Minh Huyền. Cảm xúc, sự trải nghiệm, kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc hoàn hảo đã mang lại cho giọng ca của họ sự quyến rũ khác lạ. Có cảm tưởng, dòng nhạc đượm màu hoài niệm này mới chính là phong cách và sở trường của họ.

Với Minh Huyền, đây là lần đầu chị thực hiện một album nhạc trữ tình. Lâu nay, công chúng yêu nhạc vẫn biết đến Minh Huyền như một giọng dân ca đặc sắc. Nhưng ít ai biết rằng kể từ những ngày mới bước chân vào “nghiệp cầm ca”, Minh Huyền đã gắn bó và yêu nhạc trữ tình. Chị mong khán giả sẽ nhìn nhận thêm về một Minh Huyền – trữ tình qua CD “Xin còn gọi tên nhau”.

Nói về thời điểm làm album này, Minh Huyền tâm sự: “Có lẽ nếu có thu lại CD này lần nữa thì chưa chắc tôi đã hát hay được như thế. Bởi lúc làm CD này chính là thời điểm cuộc sống riêng của tôi có chuyện buồn và tôi cảm thấy những ca khúc mình thể hiện chính là nỗi lòng mà mình muốn trải ra, là tâm hồn mình toát lên qua từng lời ca, giai điệu...”

CD “Xin còn gọi tên nhau” được phối khí bởi các nhạc sĩ: Hoàng Lương, Mạnh Cường, Minh Hùng, Phan Kiên với Dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam. Theo dự kiến, CD này sẽ được Hãng nghe nhìn Thăng Long phát hành rộng rãi từ trung tuần tháng 08/2007.

Huyền Trang