Dự báo cơn sốt mới mang tên "Cô gái đến từ hôm qua"

ANTĐ - Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ là tác phẩm thứ hai được chuyển thể thành phim chiếu rạp. Với phim được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhiều người tin rằng dù ai làm đạo diễn thì “cơn sốt” khi phim ra rạp là điều đã được tiên liệu. 

Dự báo cơn sốt mới mang tên  "Cô gái đến từ hôm qua" ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hồi hộp khi “Cô gái đến từ hôm qua” được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh 

Bất ngờ với “Cô gái đến từ hôm qua” 

Sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, đã có thông tin về việc sẽ sớm có tác phẩm tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh và phần nhiều những lời đồn nghiêng về tập truyện ngắn “Mắt biếc”. Thậm chí, nhiều người còn tin rằng đạo diễn    Victor Vũ sẽ lại tiếp tục đảm đương vai trò dàn dựng bộ phim này. Một cuộc khảo sát trên trang Fanpage (trang dành cho người hâm mộ) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng được thực hiện để thăm dò ý kiến dư luận về việc “Mắt biếc” sẽ được Victor Vũ dựng thành phim. 

Đến thời điểm này,  chắc chắn là sẽ có thêm một bộ phim được chuyển thể từ những trang viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chỉ có điều đó không phải là “Mắt biếc” mà là “Cô gái đến từ hôm qua” - một trong những tác phẩm lãng mạn và xúc động nhất viết về lứa tuổi học trò của nhà văn ăn khách này. Theo đó, việc chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và đơn vị sản xuất CJ Vietnam vừa diễn ra tại NXB Trẻ. Tại đây, tập đoàn CJ đã mua bản quyền chuyển thể cuốn sách này thành phim có tựa đề cùng tên.

Như vậy, “Cô gái đến từ hôm qua” sẽ hoàn toàn do một êkip khác với êkip từng làm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Có thông tin cho rằng, ngay từ đầu nhà sản xuất phim “Cô gái đến từ hôm qua” đã “nhắm” tới việc mời đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - người từng mang về doanh thu khổng lồ hơn 100 tỷ đồng cho bộ phim điện ảnh “Em là bà nội của anh” đảm nhận vai trò dàn dựng “Cô gái đến từ hôm qua”. Tuy nhiên với phim được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhiều người tin rằng dù ai làm đạo diễn thì “cơn sốt” khi phim ra rạp là điều đã được tiên liệu. 

Tuyển 2 vai chính

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ, ông rất hồi hộp khi “Cô gái đến từ hôm qua” được chuyển thể thành phim điện ảnh nhưng điều khiến ông cảm thấy hồi hộp là ở khâu biên kịch hơn là khâu đạo diễn. Sở dĩ vậy bởi theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh,  “Cô gái đến từ hôm qua” được xây dựng theo mạch kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại nên  ông băn khoăn  không biết  biên kịch sẽ xử lý thế nào để bộ phim vừa có tính hài hòa, lại vừa hấp dẫn người xem.

Cây viết được nhiều người yêu thích cho biết, ông đã xem bộ phim “Em là bà nội của anh” do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và tin rằng nếu có một kịch bản chỉn chu thì đạo diễn này sẽ làm tốt. Cũng theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh,  nhân vật nam chính trong tác phẩm văn học này là ông viết về chính mình, vì vậy bộ phim sẽ là chuyến du hành  trở về thời niên thiếu và ông rất mong được nhìn thấy một phần của mình ở đâu đó trong vai diễn của phim.

Về phần mình, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, “Cô gái đến từ hôm qua” là một kỷ niệm đẹp của thời mới lớn mà có lẽ ai cũng từng mơ. Đạo diễn trẻ tâm sự, anh cũng từng có một “cô gái đến từ hôm qua” của mình và tuy không có kết thúc đẹp lãng mạn như trong truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh song cũng bởi vậy mà anh muốn vẽ lại giấc mơ đẹp này trên màn ảnh rộng với tất cả những rung động đầu đời.

Tuy mới thực hiện 1 phim điện ảnh tính đến nay song ngay ở bộ phim điện ảnh đầu tay “Em là bà nội của anh”, Phan Gia Nhật Linh đã làm được điều mà nhiều đạo diễn lâu năm mơ ước, đó là không chỉ giúp bộ phim này trở thành phim có doanh thu kỷ lục cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, mà còn làm mọi người thay đổi quan điểm về phim thương mại chiếu rạp chỉ để bán vé kiếm tiền.

Vì thế nhiều người kỳ vọng sự kết hợp giữa một nhà văn “hot” như Nguyễn Nhật Ánh với một đạo diễn có tài như Phan Gia Nhật Linh sẽ tạo nên “hiện tượng” phim ảnh Việt. Hiện phim đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên để tìm ra gương mặt phù hợp vào vai chính. Trên trang mạng xã hội, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng chia sẻ tâm trạng phấn khích trước phản ứng của mọi người dành cho dự án “Cô gái đến từ hôm qua”.

Vị đạo diễn này cũng cho biết hiện phim đang tìm kiếm 2 gương mặt chính với những yêu cầu cụ thể như: khuôn mặt đẹp, tươi tắn, nụ cười đẹp, tự tin, vui vẻ, nhiều năng lượng, biết cách làm người khác cười… Dự kiến việc lựa chọn này sẽ khép lại vào cuối tháng 5 tới, sau đó phim sẽ được bấm máy vào tháng 8-2016 và ra rạp đến với khán giả trong năm 2017.