Đọc, suy ngẫm để sống đẹp

ANTĐ - “Những câu châm ngôn cho người ta những điều khôn ngoan, lẽ phải và bí quyết thành công…”. Đó cũng là những “lời vàng” mà cuốn sách “Cùng đọc cùng suy ngẫm” được sưu tầm và biên soạn bởi tác giả - Đại tá Lê Quang Viêm. Sách vừa được NXB Văn học giới thiệu cùng đông đảo bạn đọc.

“Cùng đọc, cùng suy ngẫm” chọn lọc những câu danh ngôn, ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam. Đó là những câu nói mang tính tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, như những lời nhắn gửi cho người đọc về đạo đức, lối sống, lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện… Đó còn là những kết tinh của nhân loại về tình yêu, gia đình và những mối quan hệ xã hội. Có những câu nói được tác giả - Đại tá Lê Quang Viêm chọn lọc và đưa vào sách ra đời và tồn tại từ trước Công nguyên, bên cạnh đó, cũng có cả những câu nói của những người nổi tiếng,  văn sĩ, trí thức thời nay, mộc mạc, súc tích, tế nhị, dễ hiểu và gần gũi với cuộc sống đời thường. Tất cả những lời hay ý đẹp đó nhằm hướng con người ta nghĩ những điều cần nghĩ, sống làm sao đúng đạo lý, đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình, không làm tổn hại đến ai, có ích cho xã hội.

Người xưa vẫn từng ví “Sách quý hơn vàng”, “Lời nói gói  vàng”, “Tặng một câu nói hay quý hơn tặng vàng”, “Gặp được người nói lời phải như bắt được vàng bạc châu báu” hay “Ghi nhớ nhiều câu nói hay, việc làm tốt của người đời trước để nuôi đức tính tốt cho mình”… Những câu nói trên của người đi trước dù trải qua thời gian, qua biến thiên cùng những thăng trầm của lịch sử thì cho đến ngày hôm nay, ở xã hội hiện đại này vẫn còn nguyên giá trị. Tác giả, Đại tá Lê Quang Viêm cho biết, việc ông sưu tầm biên soạn cuốn sách chỉ với mong muốn được gửi đến độc giả những lời vàng ngọc, của những người nổi tiếng, đó là các nhà chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học, ngoại giao, nhà văn, nhà thơ… Ở đó, người đọc sẽ tìm thấy những câu nói mà mình tâm đắc, hay đơn giản hơn họ đọc và thấy đó như những “mách nước”. Không chỉ đọc, mà độc giả sẽ cần phải suy ngẫm, để từ đó vận dụng vào thực tiễn làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tác giả, Đại tá Lê Quang Viêm nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Ban Xây dựng Lực lượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Hà Nội. Ông  từng được đào tạo sĩ quan cảnh sát điều tra ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Năm 1967, ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu về thành tích dũng cảm cứu và đưa được nhiều người ra khỏi nơi nguy hiểm khi máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực đông dân cư xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1972, sau khi hoàn thành khóa học tại CHDC Đức, ông được tăng cường vào công tác tại Ty Công an khu vực Vĩnh Linh (Quảng Trị).  Đại tá Lê Quang Viêm coi việc đọc sách, viết sách là học tập để rèn luyện trí lực cũng như đi bộ, tập yoga là để rèn luyện thể lực, bảo vệ sức khỏe.