DJ đầu tiên của Việt Nam được mời trình diễn tại Asia Song Festival 2016

ANTD.VN - Nhà sản xuất âm nhạc, DJ nổi tiếng trong làng nhạc Việt - Slim V vừa chia sẻ việc anh nhận được lời mời tham gia trình diễn tại “Asia Song Festival 2016” (Liên hoan Bài hát châu Á). Đây cũng là lần đầu tiên một DJ Việt góp mặt tại sự kiện âm nhạc danh tiếng này. Hiện hình ảnh của SlimV cũng đã xuất hiện trên trang web và các tài liệu chính thức giới thiệu về chương trình.

Theo tiết lộ của Slim V, anh sẽ có màn trình diễn khoảng 45 phút nằm trong chương trình diễn ra vào ngày 8-10 tới tại thành phố Busan (Hàn Quốc) cũng là địa điểm diễn ra liên hoan. Đặc biệt tại phần trình diễn của mình, Slim V sẽ giới thiệu đến bạn bè quốc tế về âm nhạc Việt Nam thông qua phong cách nhạc điện tử EDM.

Slim V chia sẻ anh rất tự hào về việc được tham dự liên hoan trên bởi đây là cơ hội hiếm hoi để một DJ có thể chơi nhạc Việt trong một sự kiện quốc tế lớn. Cũng theo Slim V thì âm nhạc Việt Nam rất hay, người làm âm nhạc Việt Nam cũng rất tài năng, tiếc rằng chưa được cọ xát nhiều trong môi trường thế giới. Chính vì vậy đây sẽ là cơ hội để Slim V chứng tỏ điều đó với mong muốn chinh phục khán giả nước ngoài bằng hơi thở nhạc Việt.

Được biết, phía Ban tổ chức “Asia Song Festival” từ Hàn Quốc đã sang Việt Nam để gặp gỡ SlimV nhằm trao đổi với anh về nội dung biểu diễn. Slim V hiện cũng đang gấp rút hoàn thiện phần trình diễn của mình để có thể tạo ấn tượng mạnh tại sự kiện này.

Bên cạnh niềm vui là DJ đầu tiên trình diễn tại “Asia Song Festival”, Slim V cho biết anh cũng vừa nhận được lời mời từ êkip của DJ nổi tiếng thứ 3 trên thế giới – Martin Garrix tham gia buổi trình diễn của anh tại Hà Nội vào ngày 18-9 tới. SlimV là đại diện duy nhất của Việt Nam được DJ Martin Garrix và hãng thu âm của anh lựa chọn. Chương trình do chính Martin Garrix làm đạo diễn.

Trong chương trình lần này có tất cả 7 DJ biểu diễn gồm: Justin Mylo, Mesto, Jay Hardway, Romain rou, Xillix, Marti Garix và Slim V. Màn trình diễn của  SlimV sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 18-9 tại khu đô thị xanh Ecopark, Hà Nội. Trở thành đại diện Việt duy nhất trình diễn cùng DJ số 3 thế giới là điều đầy hứng khởi đối với Slim V, đem đến cho anh cơ hội cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm lớn cho sự nghiệp của mình.

Như vậy trong một thời gian ngắn, Slim V đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia các sự kiện lớn mang tính quốc tế. Các sự kiện quốc tế này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của SlimV sau giải quán quân the remix năm 2016. Bản thân Slim V cũng đang có những bước tính dài trong việc vươn ra thế giới với âm nhạc. Càng ngày, anh càng khẳng định vị trí hàng đầu của mình tại Việt Nam và được giới chuyên môn trên thế giới đánh giá cao.

Trước đó, tại Việt Nam, Slim V được biết đến là nhà sản xuất của những bản nhạc “hit” đình đám trong thời gian vừa qua. Anh từng hợp tác với các ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam và tạo ra các bản “hit” như: Chiếc khăn piêu - Tùng Dương, Em đi tìm anh - Hồ Ngọc Hà,  Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh... Slim V cũng là DJ/Producer đầu tiên kết hợp nhạc điện tử với dàn nhạc giao hưởng.

“Asia Song Festival” là đại nhạc hội nhạc Pop châu Á do Bộ Văn hoá & Du lịch Hàn Quốc tổ chức từ năm 2004 và diễn ra định kỳ hàng năm tại Hàn Quốc. Mỗi năm, chương trình đều quy tụ những nghệ sĩ đình đám nhất từ các nước châu Á đến tham gia biểu diễn và ghi hình phát sóng.

Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình vào năm 2004. Tiếp theo đó, lần lượt những tên tuổi như: Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, Lam Trường đã xuất hiện tại sự kiện này. Hồ Ngọc Hà là đại diện gần nhất của Việt Nam tham gia chương trình này vào năm 2009 và để lại ấn tượng lớn. Sau 7 năm, đến năm 2016 thì Noo Phước Thịnh là ca sĩ Việt Nam tiếp theo được mời xuất hiện tại Asia Song Festival. Tuy nhiên, trong lĩnh vực DJ, Slim V lại là lựa chọn đầu tiên. Anh sẽ chơi nhạc cùng các DJ đình đám của châu Á như Super Bee, Basik, Inside Core, Jun Coco, Maximite…

“Asia Song Festival 2016” được tổ chức trong 3 ngày 7,8,9-10 tới tại thành phố Busan Hàn Quốc. Trong đó ngày 7 và 9-10 là 2 đêm chuyên biểu diễn nhạc Pop dành cho ca sĩ hàng đầu đến từ châu Á, còn ngày 8-10 là một đêm nhạc EDM & Hiphop được trình diễn bởi các DJ/Producer hàng đầu châu Á.