Đình Tường Phiêu đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

ANTD.VN - Tối ngày 18-2, tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu. 

Lễ đón nhận được tổ chức vào buổi tối gắn với nghi thức đốt “Đình liệu” - nghi thức truyền thống trong Lễ hội đình Tường Phiêu vào ngày 14-16 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Trước khi diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, các đại biểu và đại diện nhân dân đã làm lễ dâng hương tại đình, thực hiện chương trình múa lân, sư, rồng.

Là một trong những di tích cổ kính nổi tiếng của xứ Đoài, đình Tường Phiêu thờ Đức Thánh Tản Viên, có niên đại sớm và giá trị nghệ thuật cao, được đánh giá là một sáng tạo độc đáo, riêng biệt, không lặp lại ở bất kỳ kiến trúc đình nào khác trong vùng. 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Quang Tùng trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Bên cạnh các giá trị về mỹ thuật, kiến trúc, đình Tường Phiêu còn lưu giữ số lượng hiện vật phong phú mang đậm phong cách thời kỳ Lê Trung Hưng. Lễ hội đình Tường Phiêu cũng là một trong những lễ hội tiêu biểu của vùng đất xứ Đoài xưa với các lớp văn hóa tích hợp trong thần tích và lễ hội, gồm: Lớp văn hóa thần thoại về tam vị Thánh Tản, lớp văn hóa tín ngưỡng thờ thần núi, lớp văn hóa nông nghiệp, lớp văn hóa thờ cúng tổ tiên.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn khẳng định, di tích đình Tường Phiêu là pho sử sống động về lịch sử văn hóa xứ Đoài. Trải qua thử thách của lịch sử, khí hậu, di tích vẫn trang nghiêm bên dòng sông Tích, như một nhân chứng cho truyền thống văn hiến quê hương. Từ những giá trị to lớn đó, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản.