Điều ít biết về "cô gái triệu view" đăng quang Quán quân "Giọng hát Việt 2018"

ANTD.VN - Sân chơi “Giọng hát Việt 2018” đã khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Ngọc Ánh – học trò của HLV Noo Phước Thịnh. Cô gái sinh năm 1996 không chỉ sở hữu giọng hát đầy nội lực mà còn gây ấn tượng với ngoại hình vô cùng xinh đẹp.

Lần thứ 2 trở lại “ghế nóng” chương trình “Giọng hát Việt 2018”, Noo Phước Thịnh đã bất ngờ vượt mặt các đàn anh, đàn chị như Thu Phương, Lam Trường và cả Tóc Tiên khi đưa học trò của mình đăng quang ngôi vị Quán quân. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử sân chơi này, một HLV không có học trò nào tranh tài tại đêm chung kết và người đó lại là ca sĩ Thu Phương. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh lại là HLV có nhiều thí sinh lọt vào đêm thi tranh giải cuối cùng nhất với việc 3/5 thí sinh của đêm chung kết đều là học trò của đội anh.

Trải qua hai phần thi đơn ca và trình diễn cùng HLV, 5 thí sinh Thái Bình (đội Tóc Tiên), Dương Quốc Anh (đội Lam Trường) cùng Gia Nghi, Minh Ngọc, Ngọc Ánh (đội Noo Phước Thịnh), danh hiệu Quán quân đã được xác định khi Trần Ngọc Ánh có tỷ lệ bình chọn áp đảo và cao nhất 34,4 %. Kết quả này được xem là cú lội ngược ngoạn mục của Ngọc Ánh vì trước đó cô chính là thí sinh giành quyền trở lại chương trình bằng "chiếc vé may mắn".

Cụ thể, tại vòng bán kết trước đó, Ngọc Ánh chọn hát bản “hit” của Hồ Ngọc Hà và phần trình diễn của cô không đạt đủ số lượng phiếu bầu chọn tại trường quay để lọt vào Top 4. Rất may cho Ngọc Ánh bởi cô vẫn dẫn đầu kết quả bình chọn trên trang web của chương trình nên nhận được chiếc vé “vớt”, trở thành thí sinh thứ 5 có mặt tại đêm chung kết.

Chiến thắng này của Ngọc Ánh đã “đập tan” tin đồn có sự dàn xếp kết quả lan truyền râm ran trên mạng xã hội ngay trước đêm chung kết. Theo đó, một bảng chụp kết quả cuộc thi cho thấy Minh Ngọc đội Noo Phước Thịnh sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân, 4 thí sinh còn lại đồng danh hiệu Á quân. Tin đồn này khiến tâm lý các thí sinh và các HLV cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Về phần mình, tân Quán quân “Giọng hát Việt 2018” chia sẻ, khi nghe MC nói thí sinh họ Trần là người có tỷ lệ bình chọn cao nhất, cô vẫn không dám nghĩ người đó là mình. Cô gái sinh năm 1996 lý giải, cô cảm thấy 4 thí sinh còn lại đều đã có phần trình diễn vô cùng xuất sắc và ai cũng xứng đáng giành ngôi vị cao nhất.

Cũng theo Ngọc Ánh, điều khiến cô hạnh phúc nữa là cả gia đình gần 20 người đã bay từ quê nhà Vĩnh Phúc vào TP.HCM để ủng hộ cô trong đêm thi quan trọng này. Điều này với Ngọc Ánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi lẽ chính gia đình Ngọc Ánh từng ngăn cản cô đi theo con đường ca hát song vì quá yêu nghệ thuật nên cô đã quyết định làm trái lại ý muốn của gia đình. Chọn đi trên một con đường không nhận được sự ủng hộ của người thân, Ngọc Ánh đã từng phải bươn chải làm đủ nghề để có tiền mưu sinh và theo đuổi ước mơ ca hát, từ làm người mẫu quảng cáo, PG đến bưng bê trong quán cà phê. Sự nỗ lực của Ngọc Ánh rốt cuộc cũng được đáp đền khi cô thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Không chỉ Ngọc Ánh mà chính HLV Noo Phước Thịnh cũng bất ngờ khi học trò của mình đăng quang ngôi vị Quán quân. Nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận, khi MC đọc tên Ngọc Ánh, anh đã rất bất ngờ bởi lẽ trước đó, anh chỉ kỳ vọng học trò trong đội của mình giành danh hiệu Á quân chứ không nghĩ lại chiến thắng ở ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh khẳng định, anh đã dồn mọi tâm huyết, công sức và cũng chịu rất nhiều áp lực khi đào tạo học trò. Vì thế chiến thắng của Ngọc Ánh hay danh hiệu Á quân mà hai học trò còn lại trong đội anh giành được đã khiến anh cảm thấy nhẹ lòng sau giây phút vỡ òa trong hạnh phúc. Giây phút Ngọc Ánh đăng quang Quán quân, Noo Phước Thịnh thổ lộ, anh xúc động suýt khóc nhưng đã kìm lại được.

HLV Noo Phước Thịnh cũng gửi lời nhắn nhủ tới tân Quán quân Ngọc Ánh rằng sau này trên con đường nghệ thuật còn rất dài phía trước, để được mọi người ghi nhớ và trân trọng thì phải cố gắng nỗ lực nữa, sẵn sàng đối mặt với mọi áp lực, làm nghề một cách thật tâm huyết và nghiêm túc. Nam ca sĩ cũng tiết lộ, khi huấn luyện Ngọc Ánh, anh từng không ít lần thấy cô gái này lo lắng đến mức bật khóc.

Trở lại với Ngọc Ánh, trước khi trở thành Quán quân “Giọng hát Việt 2018”, cô gái này từng được biết đến là người vượt mặt Sơn Tùng M-TP khi dẫn đầu Top ca khúc thịnh hành trên kênh mạng xã hội Youtube. Theo đó, ca khúc “Nâng được thì buông được” mà Ngọc Ánh thể hiện ngay ở tập 1 cuộc thi “Giọng hát Việt 2018” đã thu hút 1,3 triệu lượt xem,vượt qua cả MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP khi ấy đang dẫn đầu Top ca khúc thịnh hành trên Youtube. Các phần trình diễn của Ngọc Ánh sau đó cũng đều thu hút lượt xem và bình luận “khủng” trên mạng xã hội. Biệt danh "cô gái triệu view" từ đó ra đời.

Tâm sự thêm về dự định trong thời gian sắp tới, Ngọc Ánh cho biết cô sẽ dành thời gian và tâm huyết để sớm ra mắt một sản phẩm âm nhạc tri ân những người đã dành tình cảm cho mình. Bản thân cô cũng cảm thấy mình đã trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều để có thể chạm đến chiến thắng của ngày hôm nay.