Điều gì khiến Nguyên Hà trở lại sau hơn 10 năm "ở ẩn" với âm nhạc?

ANTD.VN - Sau hơn một thập kỷ ca hát, sở hữu nhiều bài “hit” đi vào lòng người và được biết đến như một “hiện tượng” của làng nhạc Việt, Nguyên Hà mới quyết định sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nguyên Hà không phải cái tên mới với giới mộ điệu âm nhạc. Cô gái quê gốc Đà Nẵng đã tìm được chỗ đứng riêng cho mình từ năm 2007, khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Điểm khởi đầu của Nguyên Hà là các quán cà phê “hát cho nhau nghe” dành cho giới trẻ. Những đoạn clip ghi lại màn trình diễn say sưa, đầy cảm xúc và đi vào lòng người của cô gây “bão” khắp các diễn đàn, mạng xã hội và các kênh nghe nhạc trực tuyến.

Bước ngoặt thực sự đến với Nguyên Hà khi một người bạn của nhạc sĩ Quốc Bảo tình cờ đến quán cà phê nghe cô hát một sáng tác của vị nhạc sĩ này và quyết định giới thiệu cô cho Quốc Bảo. Từ chỗ “cover” lại các ca khúc nổi tiếng, Nguyên Hà trở thành “nàng thơ” mới của Quốc Bảo và được anh sáng tác cho nhiều ca khúc riêng.

Có điều, Nguyên Hà cả khi đã nổi tiếng vẫn không chọn đặt chân vào showbiz mà “ẩn dật” trong làng nhạc, chỉ hát trên các sân khấu nhỏ, phòng trà, những nơi có không gian ấm cúng thay vì “chạy sô” trên các sân khấu lớn. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở cô ca sĩ này là không bao giờ đi giày cao gót và ăn vận luôn rất giản dị.

Bản thân nhạc sĩ Quốc Bảo từng thừa nhận, khi nhận Nguyên Hà, anh đã biết cô gái này sẽ không bước chân ra các sân khấu lớn, không thích bon chen vào showbiz và cũng không xác định sẽ trở thành ca sĩ. Sở dĩ vậy bởi anh hiểu, Nguyên Hà có cá tính rất mạnh và không chịu thỏa hiệp để chiều theo ý người khác hay thị hiếu khán giả.

Cũng bởi sự lựa chọn này mà suốt hơn 10 năm qua, Nguyên Hà vẫn lặng lẽ giấu mình trong thế giới âm nhạc riêng, không chịu bất cứ áp lực nào từ việc đi hát kiếm tiền. Cô vẫn đi hát ở các quán cà phê khi rảnh rỗi nhưng chỉ dừng lại ở việc hát cho vui, cho thỏa sự “say” âm nhạc. Nguyên Hà thừa nhận, cô đã không hoàn toàn tự tin vào việc mình có thể sống bằng nghề này.

Cho tới gần đây khi trở lại hát ca khúc trong bộ phim điện ảnh “Nhắm mắt thấy mùa hè” và nhận được nhiều lời mời đi hát, cô cảm thấy đã đến lúc mình có thể bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, dốc toàn tâm toàn ý cho nghề hát và sống được bằng nghề hát. Cô quyết định học thêm về thanh nhạc, nhạc cụ và tập luyện cả phong cách trình diễn khi đứng trên sân khấu.

Nguyên Hà "lột xác" khi đứng hát trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM

Rồi người ta thấy một Nguyên Hà rất khác khi khoác trên mình chiếc váy gợi cảm, đi giày cao gót và cầm míc hát. Không còn “đóng đinh” với phong cách ăn mặc “bê” nguyên từ ngoài đời lên sân khấu, Nguyên Hà tâm sự, cô thấy mình đẹp hơn, thay đổi một chút theo hướng tốt hơn và điều ấy giúp cô tự tin hơn khi bước chân lên các sân khấu lớn. Trang Fanpage chính thức của cô cũng thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh và chủ nhân của nó cũng rất chịu khó tương tác với khán giả. Cô cũng có cho mình một êkip những người cộng sự chuyên nghiệp và công ty quản lý giúp mình lên kế hoạch và vun vén mọi thứ trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Nguyên Hà bộc bạch, giờ cô đủ khả năng đến với âm nhạc mà không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tài chính, tiền bạc.

Mới đây, khi tung ra MV đầu tiên đánh dấu con đường ca hát chuyên nghiệp – MV “Chờ ngày lời hứa nở hoa”, cái tên Nguyên Hà một lần nữa làm nức lòng những người yêu mến cô. Giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ, thật ra cô không làm MV này một cách ngẫu hứng mà có sự tư vấn và tính toán kỹ lưỡng từ êkip của mình. Hơn lúc nào hết, cô hiểu rằng là nghệ sĩ và đi hát thôi là chưa đủ, mà cần có cả những sản phẩm âm nhạc để khán giả biết tới, nhớ tới mình nhiều hơn. Ca khúc chủ đạo của MV này cũng là bài hát mở đầu trong một album ca nhạc hát về những nỗi buồn mà cô cùng êkip riêng ấp ủ thực hiện trong thời gian sắp tới.

MV ngay khi vừa phát hành trên kênh Youtube riêng của Nguyên Hà, sau một ngày đã thu hút gần 600.000 lượt xem, hơn 20.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Đến giờ, MV này đã cán mốc “triệu view” và lọt vào Top các bài hát được tìm kiếm nhiều nhất. Nguyên Hà thổ lộ, trước khi ra mắt MV này, cô không ngờ khán giả lại thích một ca khúc buồn nhiều đến nhưu vậy. Tuy đây không phải lần đầu tiên Nguyên Hà có một ca khúc được người nghe đón nhận đông đảo, song với cô thì lần này có ý nghĩa rất riêng, bởi “Chờ ngày lời hứa nở hoa” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô ra mắt một cách chuyên nghiệp, có sự giúp sức của cả một êkip đứng sau.

Ở tuổi 32 mới chịu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Nguyên Hà bảo, cô không nghĩ nhiều đến vấn đề tuổi tác, cũng không bận tâm đến chuyện đi hát bây giờ là sớm hay muộn. Điều quan trọng nhất là cô cảm thấy mình đang ở độ “chín muồi” để đi đúng hướng trên con đường mình đã chọn.