Điệp viên 86 – Nhiệm vụ bất khả thi

(ANTĐ) - “Điệp viên 86 – Nhiệm vụ bất khả thi” (Get Smart) được làm lại dựa theo bộ phim truyền hình Mỹ cùng tên từng đoạt nhiều giải Emmy vào những năm 1960. Bộ phim sắp được khởi chiếu tại một số rạp ở Hà Nội từ ngày 11/7 tới.

Điệp viên 86 – Nhiệm vụ bất khả thi

(ANTĐ) - “Điệp viên 86 – Nhiệm vụ bất khả thi” (Get Smart) được làm lại dựa theo bộ phim truyền hình Mỹ cùng tên từng đoạt nhiều giải Emmy vào những năm 1960. Bộ phim sắp được khởi chiếu tại một số rạp ở Hà Nội từ ngày 11/7 tới.

Chuyện phim bắt đầu khi trụ sở cơ quan tình báo CONTROL bị tấn công, kết quả là toàn bộ điệp viên của CONTROL đều bị lộ danh tính. Hai người duy nhất còn hoạt động được là nhân viên phân tích Maxwell Smart và Điệp viên 99 vốn vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ. Họ được cử đi ngăn chặn âm mưu thôn tính thế giới của tập đoàn tội ác KAOS do mật vụ Siegfried cầm đầu....

Bộ phim truyền hình “Get smart” dài 138 tập được chiếu trên kênh CBS từ năm 1965 đến 1969. Năm 1995, hãng truyền hình Fox làm lại một phiên bản khác của bộ phim dài 7 tập. Get smart nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình và đoạt được 7 giải Emmy, ngoài ra còn được đề cử giải Quả Cầu Vàng hai lần. Nội dung phim chủ yếu là những chuyện châm biếm về giới điệp viên.

Với đạo diễn Peter Segal, Get smart là một trong những bộ phim truyền hình mà ông yêu thích. Khi dựng thành phim nhựa, các nhà làm phim không muốn dựng lại bộ phim cũ mà muốn biến nó thành câu chuyện của thời hiện đại với những tình huống hài hước lẫn dựng tóc gáy. Thế giới của những điệp viên siêu hạng sẽ đến với khán giả và xứng đáng với tầm cỡ một bộ phim điện ảnh.

Diễn viên chính của bộ phim kiêm nhà sản xuất Steve Carell tổng kết: “Get smart có 80% là hài, 20% hành động, 15% tình cảm, 35% lãng mạn, 10% mạo hiểm và dưới 1% kinh dị. Tất cả là hơn 100%, hơn những gì khán giả mong đợi”. Nhà sản xuất Andrew Lazar nhấn mạnh: “Vai diễn của Steve Carell là mấu chốt quan trọng nhất trong việc sắp xếp kế hoạch làm phim. Steve là người bắn phát súng khởi đầu cho tất cả, ý tưởng diễn xuất của anh đã đem lại cảm hứng cho cả bộ phim”.

Hai diễn viên chính của phim đều là "ngôi sao" của Holywood
Hai diễn viên chính của phim đều là "ngôi sao" của Holywood

Điều đặc biệt khác, Get smart sẽ không còn là phim về điệp viên nếu thiếu các thiết bị gián điệp. Bộ phim truyền hình nguyên thủy vốn nổi tiếng nhờ các thiết bị của nó. Còn trong bộ phim mới này khán giả sẽ thấy các điệp viên xuất hiện với những thiết bị quen thuộc, đồng thời có những thiết bị mới để thích ứng với công nghệ theo dõi, liên lạc và hủy diệt hiện đại. Chiếc giày điện thoại và công cụ “Hình chóp im lặng” cũng sẽ tái xuất trong mẫu mã mới toanh đóng mác 2008. Hồi những năm 1960, chiếc giày điện thoại quả là một ý tưởng đáng kinh ngạc, không ai có thể tưởng tượng rằng ngày nay ngay cả một đứa trẻ cũng có thể sở hữu điện thoại di động. Cởi giày ra và áp vào tai để gọi điện thoại, điều này có vẻ chẳng mới lạ gì trong thời buổi này, nhưng không thể làm phim Get smart mà thiếu chiếc giày, các nhà làm phim đã nghĩ ra một cách hài hước để đưa nó vào phim thật hợp lý...

Phú Duy