Diễn xướng trong nghi lễ Phật giáo

ANTĐ - Lần đầu tiên, diễn xướng trong nghi lễ Phật giáo như đọc canh, múa ấn quyết sẽ thoát khỏi không gian chùa chiền và phục vụ thần thánh, đến với sân khấu biểu diễn. 

Chương trình chia làm 2 phần gồm nhiều đoạn diễn xướng, hát và múa “Chắp tay lạy Phật dược sư”, “Lạy Phật con xin sám hối”, múa “Mẹ từ bi”… NSƯT Văn Ty, Chủ nhiệm chương trình cho biết: “Qua một quá trình dài tìm hiểu và gắn bó với loại hình âm nhạc dân gian độc đáo này, chúng tôi sẽ giới thiệu và chọn lọc những bản diễn xướng sát với bản gốc nhất”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 20-8 tại không gian văn hóa Heritage Space, số 28 Trần Bình, Hà Nội.