Diễn viên, ca sĩ Khả Ngân: Tôi muốn trở thành nghệ sĩ đa năng

ANTD.VN - Mùa xuân năm nay, nữ diễn viên trẻ 23 tuổi Khả Ngân “ăn Tết lớn” khi cô tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay MV “Cô gái Việt Nam” ở đầu năm mới 2020. Còn bộ phim “Bí mật của gió” do cô đóng vai chính thì ra rạp từ mùng 7 Tết Canh Tý (31-1).

Phim “Bí mật của gió” do Khả Ngân đóng vai chính khởi chiếu từ mồng 7 tết Canh Tý

Cuộc chuyện trò đầu xuân giữa Khả Ngân với phóng viên An ninh Thủ đô bắt đầu với MV “Cô gái Việt Nam” và nhanh chóng trở thành “MV triệu views” trên Youtube.

- Phóng viên: Vì sao Ngân chọn cảnh quay MV “Cô gái Việt Nam” ở Tây Bắc mà không ở các địa phương khác?

- Diễn viên Khả Ngân: Lý do là vì tôi muốn mang tới khán giả một hình ảnh Việt Nam đẹp nhất trong những ngày Tết đến, xuân về. Bởi với Tây Bắc, cụ thể là Sa Pa, mùa xuân ngoài cây lá đâm chồi nảy lộc còn gây ấn tượng mạnh bởi cái lạnh se sắt. Và trong cái lạnh đó luôn tồn tại tình cảm gia đình, tình thân ấm áp trong những ngày đầu năm. Ca khúc mà tôi hát có chủ đề gia đình nên lựa chọn Sapa để quay MV là ý tưởng được cả ê-kíp tán thành.

- Là diễn viên, nay thành ca sĩ, làm thế nào để Ngân có sự tự tin trình làng giọng hát của mình?

- Ít ai biết tôi dành tới 4 năm để học hát, học đàn, học nhảy… mới dám rẽ hướng âm nhạc. Tức là ở thời điểm hiện tại tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân mới dám phát triển ở lĩnh vực mới. 

Khả Ngân tên đầy đủ là Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1997, thời học trò từng là người mẫu ảnh bìa cho nhiều tạp chí tuổi học trò. Hoạt động nghệ thuật từ năm 2014 đến nay, mới 22 tuổi, nhưng Khả Ngân đã có nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh và truyền hình như Trở về 3 (2014), Cao thủ ẩn danh (2016), Nàng tiên có 5 nhà (2017), 100 ngày bên em (2018), Hậu duệ mặt trời (2018), Yêu em từ khi nào (2018), Bí mật của gió (2020)… Khả Ngân cũng từng tham gia đóng trong các MV ca nhạc của ca sĩ Noo Phước Thịnh, Jun Phạm…“Cô gái Việt Nam” là MV đầu tiên trong lĩnh vực ca hát của Khả Ngân.

- Giữa diễn viên và ca sĩ, Ngân thích hoạt động nào? Ngân nghĩ sẽ theo lĩnh vực nào bền lâu hơn?

- Tôi đang phát triển bản thân theo hướng nghệ sĩ giải trí đa năng, vừa có thể hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, vừa có thể hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc. Do đó, nếu để nói lĩnh vực nào bền lâu hơn sẽ là quan điểm khá chủ quan. Tôi không thiên vị bất cứ lĩnh vực nào và đều cố gắng phát triển, khẳng định mình hơn nữa ở mọi lĩnh vực đang theo đuổi. Tôi nghĩ từ “bền lâu” khi dành cho một người nghệ sĩ, không nằm ở lĩnh vực nào mà ở chất lượng sản phẩm họ mang tới khán giả ra sao, cái tâm làm nghề như thế nào. 

- Mùng 7 Tết Nguyên đán bộ phim “Bí mật của gió” sẽ công chiếu. Ngân có thể tiết lộ về vai diễn của mình?

- Trong phim “Bí mật của gió” tôi vào vai cô sinh viên nghệ thuật tên Linh vốn là một cô bé học sinh có năng khiếu vẽ. Khi Linh và gia đình chuyển đến một ngôi nhà ở Đà Lạt, cô gặp nhiều hiện tượng lạ. Cuối cùng cô phát hiện ra mình phải chia sẻ phòng ngủ riêng với một nam giới và đặc biệt người này lại… đến từ thế giới bên kia! Linh có thể giao tiếp với Phong (Quốc Anh) - chính là một hồn ma nam không nhớ thân phận, bị mắc kẹt lại trong thế giới này hơn nửa thế kỷ mà chưa siêu thoát. Nếu như Linh là một “cô nàng quái chiêu tinh nghịch” thì Phong là một “hồn ma đẹp trai”.

Khi nhận kịch bản vai diễn này tôi rất thích vì vai Linh khác hoàn toàn các vai diễn tôi từng đảm nhận nên vô cùng hài lòng. Nhất là khi quay phim được hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình - một người rất chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Các bạn diễn như diễn viên Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi cũng vô cùng dễ thương nên với tôi,  “Bí mật của gió” là bộ phim rất tâm đắc. Tôi mong rằng phim sẽ mang lại cho khán giả những phút giây thoải mái nhất vào dịp Tết Canh Tý tới.  

Khả Ngân mặc trang phục dân tộc miền cao trong MV “Cô gái Việt Nam”

- Kỷ niệm đáng nhớ của Ngân trong quá trình quay phim là gì?

- Điều đáng nhớ nhất với tôi khi đóng “Bí mật của gió” có lẽ là địa điểm quay tại Đà Lạt, thời tiết lạnh nhưng cảnh sắc vô cùng đẹp. Vì thiên nhiên ở Đà Lạt quá đẹp nên ngoài thời gian quay phim tôi cùng ê-kíp còn dành thời gian đi chơi, giải tỏa căng thẳng nữa. Nhờ thế mà khi quay “Bí mật của gió” tôi hoàn toàn không gặp áp lực gì quá nhiều cả. 

- Ngân có thể tiết lộ đôi nét về kế hoạch hoạt động của mình trong năm Canh Tý 2020?

- Sau Tết tôi sẽ phát triển nhiều hơn ở lĩnh vực âm nhạc. Năm 2020 tôi dự kiến sẽ ra mắt 5 MV, 1 album nhạc với 10 ca khúc mới. Ở lĩnh vực điện ảnh, tôi tìm kiếm cho bản thân những kịch bản phim phù hợp nhất. Ngoài ra tôi cũng phát triển Công ty giải trí Pink Panther Entertainment mới thành lập. Tôi xác định mình sẽ tạo một hình ảnh mới mẻ, đa dạng hơn trong mắt công chúng, và cũng phù hợp với hình mẫu nghệ sĩ đa năng mà tôi theo đuổi.

Ca khúc “Cô Gái Việt Nam”

Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh; 

Trình bày: Khả Ngân

Tạm biệt nhau, chúc nơi xa ngủ ngon

Chào bình minh, hương thoảng bay ly trà

Nhiều năm qua, em đón ngày mới như hồi đang ở nhà. Thói quen giống cha

Đường em đi chốn đây, dần quen chân bước

Đời vội vã cứ trôi, em muốn những yên bình

Và quê hương dấu yêu, người thân nơi đó

Là điều luôn khắc ghi

Dù em được bay xa, mắt nhìn bao la

Vẫn con quê ta trông nhiều nết na

Vẫn có hoài niệm ềm đềm giấc mơ

Giống mưa ngày hạ dịu lòng khi em nhớ

Và muôn điều tinh hoa, bao đời đã qua

Như tình đôi ta chưa ngừng thiết tha

Vẫn mãi yêu anh với niềm sắc son

Vẫn trái tim luôn hướng về nước non, Việt Nam

Nhiều khi vui muốn đem chút hồn quê

Dạo qua phố, thanh tao chiếc áo dài

Để e ấp giữ xuân xanh mãi, làm hoa cho đời

Là la la là

Bầu trời cao ngước lên và em mơ ước

Đất nước sẽ vinh quang hơn sau bao nhiêu bão giông

Người Việt Nam dẫu đi ngàn phương trăm hướng, hãy giữ mãi chân quê