Diễn viên Bá Anh trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Việt- Hàn

ANTD.VN -Với những đóng góp cho nghệ thuật, đặc biệt trong thời gian gần đây là các hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt- Hàn. Diễn viên Lê Bá Anh vừa chính thức nhận lời trở thành Đại sứ quảng bá của Công ty VKFrontier (Hàn Quốc)

Cùng với việc trở thành gương mặt đại diện, anh còn đóng vai trò là cầu nối quảng bá cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, giáo dục… giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai. Sự kiện ý nghĩa này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Diễn viên Lê Bá Anh thuộc thế hệ diễn viên tài năng cùng lứa với những gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng, quen thuộc với công chúng cả nước nhiều năm qua như Vân Dung, Đức Khuê, Kim Oanh, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn… của Nhà hát Tuổi trẻ.

Lê Bá Anh cùng bạn diễn Mai Thu Huyền và Bình Minh trong phần 2 bộ phim truyền hình đình đám một thời "Những ngọn nến trong đêm"

Khán giả biết đến Lê Bá Anh với lối diễn xuất đa dạng về tính cách và số phận qua những bộ phim đình đám một thời đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả như “Những ngọn nến trong đêm”, “Sóng ở đáy sông”, “Sống mãi với Thủ đô”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Ngã ba thời gian”….

Đoàn diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ trong một chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Lê Bá Anh cũng rất thành công trên sân khấu hài kịch, anh thường đảm nhận những vai diễn vụng về, hài hước, là “ngòi nổ” cho những tràng cười bất tận trong các chương trình “Đời cười”, “Gặp nhau cuối tuần”…

Bằng tài năng, nhiệt huyết và sự sáng tạo không mệt mỏi, Lê Bá Anh đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Diễn viên Bá Anh cùng hai con trai

Tại lễ ký kết diễn ra vào chiều qua 4-12, diễn viên Lê Bá Anh chia sẻ, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi sau 30 năm là diễn viên với những vai diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, hôm nay lại có dịp được xuất hiện trước công chúng với vai trò mới, Tôi mong muốn, với nỗ lực của mình trong vai trò mới, sẽ góp phần trở thành cầu nối, kết nối tình thân ái, gắn bó, hợp tác vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc ngày càng phát triển.