Diễn cảnh hôn trong "Ước hẹn mùa thu", Hoàng Anh nói một câu khiến bạn diễn "đứng hình"

ANTD.VN - Đó là tiết lộ thú vị từ bạn diễn của Hoàng Anh trong bộ phim điện ảnh “Ước hẹn mùa thu”.

Sau khi công chiếu tại TP.HCM, đoàn làm phim “Ước hẹn mùa thu” đã có buổi ra mắt và gặp gỡ với khán giả tại Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của dàn diễn viên tham gia đóng trong phim như: Hoàng Oanh, Quốc Anh, Nhan Phúc Vinh, Duy Khánh, Kay Trần …cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt.

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xoay quanh cuộc hành trình đi tìm lại mối tình đầu sau 15 năm hôn mê của một chàng trai. Ở đó, cảm xúc đan xen giữa tình yêu, tình bạn và cả những tình huống éo le khi phải đối diện với tình địch tạo nên những màu sắc rất đặc biệt cho bộ phim. Đó cũng là cuộc hành trình đi tìm lại lời ước hẹn của tuổi trẻ giữa những lo toan và toan bộn bề của cuộc sống.

Hoàng Oanh và Nhan Phúc Vinh trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội

Đảm nhận vai nữ chính trong phim, người đẹp – Á hậu Hoàng Oanh hóa thân thành một cô gái xinh đẹp và nữ tính. Hoàng Oanh chia sẻ, lần đóng phim này đem lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt vì đóng cặp với bạn diễn nam kém mình tới 8 tuổi. Trước khi đóng chung với nhau, cả hai chưa quen biết nên đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều để có thể phối hợp ăn ý, nhất là ở các phân đoạn tình cảm đòi hỏi sự lãng mạn và ngọt ngào.

Bạn diễn của Hoàng Oanh trong phim – nam diễn viên Quốc Anh hào hứng tiết lộ, cảnh quay khó nhất khi cả hai đóng chung với nhau thật ra lại là cảnh “khóa môi”. Lần quay cảnh này, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng đến khi diễn, Hoàng Oanh lại nói một câu khiến anh “đứng hình” và tụt luôn cảm xúc: “Nhìn em giống em trai của chị quá”.

Về phần mình, khi bị hỏi xoáy về chuyện tình cảm ngoài đời thật, Hoàng Oanh thoáng chút bối rối và khéo léo đáp lời rằng, bên cạnh cô ở trong phim có tận 2 chàng mỹ nam là Nhan Phúc Vinh và Quốc Anh. Đó cũng là hai anh chàng khiến Hoàng Oanh khó xử trong việc đưa ra quyết định sẽ chọn yêu ai, ở bên cạnh ai trong “Ước hẹn mùa thu”.

Cảnh lãng mạn của Hoàng Oanh và Quốc Anh trong "Ước hẹn mùa thu"

Nói thêm về sự khác biệt của vai diễn Pha Lê trong “Ước hẹn mùa thu” với nhân vật Dung đại ca trong “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Oanh bộc bạch, mỗi nhân vật đều có một phần cá tính giống với cô ở ngoài đời. Nếu như nhân vật Dung đại ca có sự mạnh mẽ, cá tính thì Pha Lê lại có chút dịu dàng, nữ tính hơn.

Đảm nhận phần âm nhạc của phim, nhạc sĩ Đức Trí tâm sự, anh có đôi chút lo lắng vì mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhạc phim. Tuy nhiên, không thể so sánh nhạc phim này với nhạc phim “Tháng năm rực rỡ” vì hai phim có câu chuyện khác nhau.

“Âm nhạc và phim luôn đồng hành cùng nhau. Nội dung phim hay thì âm nhạc sẽ hỗ trợ tốt hơn. Tôi cũng vinh hạnh được tham gia sản xuất nhạc phim của Nguyễn Quang Dũng.” - nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ.

Trước đó, nhạc sĩ Đức Trí hài hước chia sẻ, anh bị “dính bẫy” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi được vị đạo diễn này dụ dỗ bằng đồ ăn ngon và sau đó là lời thông báo: “Sắp làm phim nữa rồi nhé”. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Đức Trí cho biết, kịch bản phim “Ước hẹn mùa thu” mang lại cho anh nguồn xúc cảm bất tận về tình yêu, tuổi trẻ và cả những vụn về của tuổi thanh xuân. Từng bắt tay với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong “bom tấn” về đề tài thanh xuân” trước đó là ‘Tháng năm rực rỡ” nhưng ở lần này thì cảm hứng sáng tạo trong anh lại vô cùng mới mẻ.