Điểm lại những vụ sao Hàn bị hacker tống tiền trắng trợn khó tin

ANTD.VN - Những ngày gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc liên tục bị kẻ xấu tấn công, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin và hình ảnh cá nhân.... Nhiều nghệ sĩ hoang mang, lo lắng khi bị chúng đòi số tiền lên đến 1 tỷ won.

10 nghệ sĩ bị tấn công bằng tin nhắn nặc danh

Sáng 8-1 vừa qua, Dispatch đã đưa thông tin về việc, 10 nghệ sĩ Hàn Quốc đang bị hacker đe dọa tống tiền một cách trắng trợn. Những người nổi tiếng gồm có diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, giám đốc, đầu bếp… trong đó có nam diễn viên đình đám Joo Jin Mo.

Một trong những nạn nhân bị hacker đe dọa tống tiền có Joo Jin Mo - diễn viên nổi tiếng của xứ sở Kim chi 

Kẻ xấu lợi dụng các thông tin cá nhân của nghệ sĩ như ảnh, video, danh bạ điện thoại, tin nhắn riêng tư… để “đánh đòn tâm lý” nhằm vòi tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ won (tương đương 990 triệu đến 19 tỷ đồng). Chúng gửi tin nhắn đến các nghệ sĩ và những người thân quen của nghệ sĩ với cùng một nội dung như sau: “Tao là hacker mũ đen XX”, đồng thời yêu cầu các sao phải giao tiền chuộc, nếu không chúng sẽ “phơi bày” tất cả những bí mật của các nghệ sĩ đến công chúng, trong và ngoài nước.

Hacker gửi tin nhắn nặc danh đến các nghệ sĩ với cùng một nội dung: "Tao là hacker mũ đen XX” để đe dọa và tống tiền

Cũng theo Dispatch, một nạn nhân trong số đó vì không muốn các thông tin cá nhân và video nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội hoặc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên đã đồng ý mọi điều kiện của tin tặc đưa ra.

Ngược lại, diễn viên Joo Jin Mo vẫn giữ nguyên quan điểm “không khoan nhường với kẻ thù”, anh từ chối mọi thỏa hiệp của các hacker, mong muốn có sự giúp sức của công chúng và pháp luật. Anh cũng khẳng định sẽ tìm mọi cách để vạch mặt kẻ xấu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hàng loạt tin nhắn riêng tư trao đổi giữa Joo Jin Mo và đồng nghiệp đã bị lan truyền rộng rãi khắp nơi.

Hàng loạt sao Hàn đã từng bị hacker tống tiền

Năm 2014, Lee Byung Hun – một ngôi sao nổi tiếng hạng A của làng giải trí Hàn Quốc đã nhận được bức thư nặc danh của kẻ xấu, chúng đe dọa sẽ công khai một số thông tin riêng tư của anh lên các trang mạng xã hội nếu anh không chịu chi cho chúng 5 tỷ won (khoảng 5 triệu USD).

Ngôi sao hạng A - Lee Byung Hun bị tin tặc đe dọa sẽ công khai thông tin cá nhân nếu không chi số tiền là 5 tỷ won 

Ngay sau đó, phía BH Entertainment, công ty quản lý của nam diễn viên  đã báo với Sở cảnh sát Gangnam về chuyện này và nhờ sự giúp đỡ của pháp luật. Kết quả điều tra cho thấy, hai người viết thư nặc danh tống tiền Lee Byung Hun là phụ nữ 21 và 25 tuổi. Họ đe dọa anh bằng một đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện bí mật và có phần nhạy cảm trong điện thoại cá nhân. Đến nay, vụ việc đã được điều tra làm rõ, hai người phụ nữ này cũng bị bắt giam và xử lý theo quy định của luật pháp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, vào năm 2007, nữ ca sĩ Hàn Quốc BoA đã bị một hacker đột nhập vào wedsite cá nhân, “thâu tóm” một số thông tin bí mật trong cuộc sống và hình ảnh riêng tư giữa BoA với bạn diễn Danny – thành viên của G.O.D (một ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc) để đe dọa tống tiền cô.

Nữ hoàng âm nhạc BoA bị hacker tống tiền 35 triệu won

Để bảo mật thông tin một cách tuyệt đối, phía quản lý của BoA đã đồng ý mọi điều kiện mà tin tặc đưa ra, họ đã chi 35 triệu won (gần 40 nghìn USD) để giải quyết cho rắc rối không mong muốn này. Tuy nhiên, chưa thỏa mãn, tên hacker tham lam này vẫn tiếp tục viết thư tống tiền Danny với số tiền là 65 triệu won. Nhưng trái ngược với cách giải quyết bên phía BoA, quản lý của Danny đã lập tức nhờ sự can thiệp của cảnh sát và pháp luật. Ngay sau đó, người đàn ông tham lam này đã bị cảnh sát “tóm sống” cùng với số tiền 35 triệu won đã nhận của BoA trước đó.

Sau vụ tống tiền, nữ hoàng âm nhạc BoA cho biết, cô vẫn chia sẻ kế hoạch cũng như tâm tư tình cảm của mình đến công chúng trên blog cá nhân. Tuy nhiên, việc chia sẻ này sẽ được giới hạn ở mức nhất định để tránh những trường hợp “đau đầu” khi bị lộ thông tin trên mạng xã hội.