Di tích Cổ Loa - Thành cổ còn nhiều vướng mắc

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phúc cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã có cuộc làm việc với Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ, xung quanh tiến độ của 2 dự án đang được triển khai, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Di tích Cổ Loa - Thành cổ còn nhiều vướng mắc

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phúc cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã có cuộc làm việc với Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ, xung quanh tiến độ của 2 dự án đang được triển khai, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Hiện, UBND thành phố giao cho Trung tâm làm chủ đầu tư công trình Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000) và Triển khai dự án Chỉnh trang khu di tích Thành cổ Hà Nội. Tính cho tới thời điểm cách Đại lễ hơn 400 ngày, cả hai dự án này vẫn đang ở bước... khởi động và “vướng” ở nhiều khâu. Khu di tích Cổ Loa vẫn chưa có mốc giới cụ thể xác định khu vực bảo vệ I và II theo Luật Di sản, các đầu mối quản lý còn chưa rõ ràng, tất cả các dự án từng triển khai tại đây đều chỉ là dự án thành phần về tu bổ, tôn tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng chứ chưa đề ra được giải pháp tổng thể về giải phóng mặt bằng, di dân và xây dựng khu tái định cư. Vấn đề giải phóng mặt bằng cũng là khúc mắc lớn nhất của Dự án chỉnh trang khu di tích Thành cổ Hà Nội.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố thì việc triển khai các dự án này đang diễn ra quá chậm chạp. Nếu không rốt ráo triển khai thì vào thời điểm Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 tuổi, “lấy gì báo cáo trước nhân dân”, ông Nguyễn Văn Phúc cũng yêu cầu BQL di tích Cổ Loa - Thành cổ trước tiên phải hoàn thành một số hạng mục như lập website giới thiệu về Cổ Loa- Thành cổ, hoàn chỉnh khu trưng bày hiện vật cùng sa bàn Cổ Loa tại trụ sở UBND xã Cổ Loa cũ. Đối với những vướng mắc liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính ông Nguyễn Văn Phúc yêu cầu BQL Cổ Loa - Thành cổ khẩn trương có báo cáo đánh giá lại hiện trạng, kết quả của từng gói thầu, nêu rõ những khó khăn đề nghị UBND thành phố tháo gỡ để các dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Quỳnh Vân