Đi chợ quê tại Hà Nội

ANTĐ - Chợ quê tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô-Sơn Tây-Hà Nội) tái hiện những nét văn hoá của dân tộc Việt Nam với nhiều nội dung phong phú sẽ đưa du khách trở về với không gian ký ức của phiên chợ xưa…

Theo đó, từ ngày 16-10 đến 18-10, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động “Chợ quê - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô-Sơn Tây-Hà Nội), với nhiều nội dung phong phú như: giới thiệu, thao tác, trình diễn ẩm thực truyền thống; các nghề thủ công truyền thống; giới thiệu ảnh, ca dao, văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian, tái hiện những nét đẹp văn hóa, đưa du khách trở về với không gian ký ức của phiên chợ xưa, góp phần làm phong phú và đa dạng các hoạt động, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách khi đến với “Ngôi nhà chung”.

Đi chợ quê tại Hà Nội ảnh 1Phiên chợ quê tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đưa du khách trở về với không gian ký ức của phiên chợ xưa

Các hoạt động diễn ra liên tục trong 03 ngày 16-18/10 (thứ 6 đến hết Chủ Nhật), giới thiệu, thao tác, bán các loại bánh, món ăn truyền thống đồng bằng Bắc Bộ như bánh đúc chấm tương; bánh đúc riêu cua, bún riêu, bánh cuốn, bánh tẻ, bánh nếp, chè lam, kẹo kéo, xôi, chè đỗ xanh, đỗ đen, bánh đa nướng, bánh giày,…

Bên cạnh đó, Chợ quê sẽ giới thiệu nhiều món ăn, đồ uống truyền thống dân tộc khác, cùng các nghề thủ công như: rèn, làm nón, nặn tò he, bút tre do các nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng: Làng nghề nấu rượu và làm bánh giày (Đan Phượng, Thường Tín); Làng nghề làm nón lá (Thái Nguyên); Bánh đa kế (Bắc Giang); Phường múa rối nước (thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Gánh hát Xẩm (Nhà hát Chèo Việt Nam)…

Du khách đến với Chợ quê không những được hòa cùng các trò chơi dân gian như: Bắt Chạch trong chum, bịt mắt đập niêu, ném bóng ống bơ, thi làm bánh, làm kẹo” mà còn được xem, nghe thưởng thức không gian Múa rối nước dân gian, không gian hát Xẩm với những nghệ nhân múa rối đến từ Hải Dương và xẩm đến từ nhà hát Chèo Việt Nam trình diễn.