Đến Cao Bằng, du khách không thể bỏ qua những địa điểm du lịch nào?

ANTD.VN - Tỉnh Cao Bằng có tiềm năng lớn về du lịch với 214 khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. 

Thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của Cao Bằng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, trong số 214 khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng có 90 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh; 3 di tích quốc gia đặc biệt là: Khu di tích Pác Bó (Hà Quảng); Rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình); Khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950 (Thạch An).

Bên cạnh đó, Cao Bằng còn nổi tiếng với các điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao, chùa Phật tích Trúc Lâm, Hồ Thang Hen, Vườn quốc gia Phja Oắc...

Đáng chú ý, mới đây, UNESCO đã công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đây được coi là bước đột phá trong phát triển du lịch hướng đến phát triển kinh tế- xã hội bền vững, vừa bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; Đồng thời sử dụng hợp lý tổng thể đa dạng tài nguyên, giá trị di sản. 

Cao Bằng hiện có dân số 530.000 người, thuộc 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Lô Lô, Mông và dân tộc, tạo nên nét văn hóa độc đáo, hấp dẫn du khách. 

Để quảng bá tiềm lực của địa phương, từ ngày 23 đến 27-11, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018". Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án có quy mô lớn, trao thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư tại địa phương.

Cùng thời gian này, tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là di tích quốc gia đặc biệt, gắn với chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc.

Dự kiến, chương trình sẽ có sự tham dự của 400 đại biểu Trung ương và địa phương.