“Để mai tính 2” liệu có còn lên cơn sốt?

ANTĐ - Với nội dung nhẹ nhàng, hài hước hóm hỉnh, ý nghĩa, “Để mai tính” đã làm nên cơn sốt phim hài Việt trong năm 2010. Còn nhớ nhân vật “chị Hội” của “Để mai tính” 2010 đã đưa tên tuổi của diễn viên Thái Hòa đến gần hơn với khán giả, và cũng kể từ đó Thái Hòa đã trở thành cái tên “phòng vé” mà nhiều đạo diễn lựa chọn mỗi khi muốn chiến thắng về doanh thu. 4 năm sau Để mai tính 2010, Để mai tính 2 được thực hiện và phát hành trong năm 2014 liệu có tiếp tục làm nên cơn sốt? 
“Để mai tính 2” liệu có còn lên cơn sốt? ảnh 1

Thái Hòa đã… nhạt?

“Để mai tính 2” sẽ tiếp tục là sự hợp tác của cặp đôi Charlie Nguyễn và Thái Hòa. Ngoài vai trò làm diễn viên chính, lần này Thái Hòa sẽ trực tiếp viết kịch bản phim cùng với đạo diễn Charlie Nguyễn và Martin Nguyễn. Trong “Để mai tính 2”, Phạm Hương Hội đã khác xưa rất nhiều, có thể nói là khác xa so với “Để mai tính 1”. Sau khi trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, Hội trở về Việt Nam để thực hiện dự án xây dựng trung tâm mua sắm khổng lồ Mega Malls. Vừa đặt chân xuống sân bay, cơ duyên đã mang đến cho Hội cơ hội về một tình yêu mà Hội bấy lâu hằng mơ ước. Thế nhưng số phận lại đùa giỡn một lần nữa khi bắt buộc Hội phải lựa chọn: Một bên là tình yêu trong mơ, bên kia là sự nghiệp cả đời.

Về nội dung câu chuyện, có vẻ như đây tiếp tục là một bộ phim gây ấn tượng với khán giả. Nhưng điều khiến khán giả đặt câu hỏi liệu Thái Hòa lần này có thành công? Năm 2010, Thái Hòa vào vai Hội trong “Để mai tính” thật sự thành công, khi anh hài hước theo kiểu hồn nhiên, có phần gì đó ngố ngố. Tần suất Thái Hòa chiếm lĩnh màn ảnh rộng càng ngày càng lớn khi năm 2011, anh tiếp tục vào vai chính tên Tèo trong phim Long Ruồi. Rồi đến năm 2012, anh lại làm cho khán giả ngả nghiêng với Cưới ngay kẻo lỡ. Và “Tèo em” được phát hành năm 2013 cũng trở thành một bộ phim đứng đầu phòng vé Việt lúc đó.

Có điều, dường như đạo diễn Charlie Nguyễn đang tận dụng tối đa Thái Hòa? Trong các phim của Charlie Nguyễn, Thái Hòa nhiều lần thủ vai chính, và mặc dù với nhiều kiểu nhân vật khác nhau, nhưng có vẻ như từ năm 2010 cho đến nay, Thái Hòa vẫn không có gì mới trong diễn xuất. Vẫn cái kiểu pha trò nói ngọng ngọng, rồi giả nữ, rồi diễn hài kiểu ngố ngố… Thái Hòa đang đưa khán giả vào chỗ quá quen thuộc với mình. Xem qua trailer của “Để mai tính 2”, khán giả tiếp tục thấy Thái Hòa đóng hài kiểu cũ, kiểu của năm 2010. Bằng chứng là lối diễn hài kiểu Thái Hòa đã từng bị chê là nhàm sau khi “Tèo em” được phát hành năm 2013. Lần này, có thể “Để mai tính 2” vẫn thắng lớn, nhưng với chính bản thân Thái Hòa thì chưa chắc anh đã thắng trong con mắt đánh giá của khán giả. Nếu vậy  thì có thể coi đây là một bước lùi về diễn xuất. 

“Để mai tính 2” liệu có còn lên cơn sốt? ảnh 2

Hài hước dịp cuối năm

“Để mai tính 2” còn có tên gọi khác là “Để Hội tính”. Phim còn có sự tham gia của nữ viên trẻ Diễm My trong vai nữ chính Thư Lê. Thư Lê là một cô gái thành đạt đang làm quản lý một khách sạn lớn. Đối tượng theo đuổi của chị Hội trong phim là một gương mặt còn rất mới với những người yêu thích điện ảnh Việt Nam, nam diễn viên Quang Sự. Anh vào vai Nam - chàng họa sĩ phong trần gây ra bao sóng gió trong cuộc phiêu lưu tình trường của chị Hội (Thái Hòa).

Chia sẻ về quyết định chọn Diễm Mỹ cho vai diễn này, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết: “Vai diễn Thư Lê là một cô gái thành đạt, quản lý 1 khách sạn lớn, cần tuổi đời và trải nghiệm. Ban đầu nhân vật này được nhắm tới cho 1 diễn viên khác, có ngoại hình lớn hơn. Cũng chính vì vậy mà phải cần đến 3 ngày casting diễn thử vất vả, tôi mới bị cô ấy thuyết phục hoàn toàn và 100% tin tưởng trao nhân vật này cho cô ấy. Diễm My có sự thông minh trong cách cảm thụ cũng như diễn tả nội tâm của nhân vật. Và đặc biệt nhất là cô ấy có sự sáng tạo cực kỳ tinh tế trong từng chi tiết biểu cảm của nhân vật. Và đó là điều mà tôi cần và phải ưu tiên chọn cho nhân vật nữ chính của bộ phim Để mai tính 2”. 

Nam diễn viên Huy Khánh thì vào vai lái xe taxi lúc nào cũng vắng khách. Đây là lần đầu tiên Huy Khánh cộng tác cùng đạo diễn Charlie Nguyễn và là lần thứ hai cộng tác cùng bạn diễn Thái Hòa trong một bộ phim điện ảnh. Lần này anh lột xác hoàn toàn so với những vai diễn đẹp trai trăng hoa đo đi đóng giày cho riêng mình. Vai diễn Hoàng Mỹ của Huy Khánh là một người đàn ông trung niên độc thân với ngoại hình luộm thuộm và lạc hậu, tính cách và hành động  lại có phần kỳ dị. Huy Khánh cho biết đây là vai diễn khó khăn nhất của anh từ trước đến nay. Không chỉ khó trong việc thể hiện nhân vật, mà còn khó khăn gian khổ trong quá trình thực hiện những cảnh hành động. Để hóa thân thành nhân vật Hoàng Mỹ đồng hành cùng chị Hội, Huy Khánh đã có những trải nghiệm đầu tiên mạo hiểm với những pha bay nhảy lên nóc nhà. “Để mai tính 2” được bấm máy vào đầu tháng 4-2014, bộ phim được quay trong vòng 6 tuần, và ra mắt khán giả trong tháng 12 này.