Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh

ANTD.VN -Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, ông nhiều lần không kìm được nước mắt dù đang ở trường quay vì quá thương nhân vật Quỳnh mà Phương Oanh đóng.

Trước ngày bộ phim "Quỳnh búp bê" trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ vào khung giờ và kênh sóng khác, đạo diễn Mai Hồng Phong không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những ngày đầu khi mới bắt tay vào thực hiện bộ phim này.

Theo đó, ngay từ đầu khi cầm kịch bản phim, ông đã lường trước được việc nhiều diễn viên sẽ không chịu nổi những lời bàn tán sau khi phim được phát sóng. Bởi lẽ, những thước phim làm về đề tài góc khuất của những cô gái "bán hóa", những người hành nghề mại dâm. Phim chắc chắn có nhiều cảnh "nóng", cảnh táo bạo và cả những cảnh quay bạo lực, trong khi ông lại muốn các diễn viên phải đóng thật, hóa thân trọn vẹn vào cảm xúc của nhân vật.

Cho đến khi ra phim trường, chứng kiến sự hy sinh của các diễn viên, nhất là Phương Oanh, đạo diễn Mai Hồng Phong nhiều lần không kìm được nước mắt. Ông khóc còn vì quá thương nhân vật của mình. 

Về phần mình, diễn viên Phương Oanh - người vào vai "Quỳnh búp bê" tâm sự, cô từng rất băn khoăn khi nhận được lời mời vào vai này vì trong kịch bản có rất nhiều cảnh gai góc và táo bạo, thậm chí có cả cảnh Quỳnh bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên sau cùng, cô vẫn quyết định gật đầu khi đặt mình vào nhân vật và thấu hiểu những nỗi thống khổ mà Quỳnh phải trải qua. Hơn tất cả, sự nhân văn là điều mà Phương Oanh trân trọng nhất ở bộ phim này.

Phương Oanh kể, khi quay nhiều cảnh lột tả sự gai góc và bạo lực, cô tự nhủ chỉ quay trong một, hai đúp, tránh phải quay lại nhiều lần để sao cho cảm xúc của mình và bạn diễn được chân thực nhất. Vì vậy, trước khi quay, cô có nói với bạn diễn là cứ diễn thật dứt khoát.

Như trong một phân cảnh, nhân vật Quỳnh bị một tên bảo vệ tra tấn dã man, khi ấy cô đi chân trần còn bạn diễn thì đi đôi giày vừa to vừa nặng. Lúc quay cảnh cả hai lao vào nhau giành giật và xô xát, người bạn diễn kia diễn "hăng" quá cứ đè cả đôi giày nghiến lên bàn chân của cô khiến cô chết lặng vì đau điếng, chân tay tím tái co quắp lại như thể các ngón chân sắp rụng rời ra. Dù bị đau như thế nhưng Phương Oanh vẫn gắng gượng diễn cho đến khi đạo diễn Mai Hồng Phong hô "cắt" thì ngất lịm đi. 

Nhớ lại cảnh quay đau đớn đúng nghĩa này, Phương Oanh chia sẻ, khi đó đội hậu cần ở khá xa chỗ quay nên đạo diễn Mai Hồng Phong hốt hoảng hét to để mọi người mang đá lạnh lại chườm cho cô. Đạo diễn Mai Hồng Phong còn cuống quýt bảo anh em trong đoàn làm phim thổi cho chân cô đỡ đau. Nghe thế, mấy người làm thật khiến Phương Oang đang đau cũng không nhịn được cười.

Rồi có cảnh nhân vật Quỳnh bị trói buộc cả chân lẫn tay, lăn từ trên giường xuống dưới đất nhưng vì diễn "máu" quá nên Phương Oanh bị rơi đến mức làm bả vai bị thương, phải uống thuốc giảm đau liên tục mới có thể quay tiếp.

Phương Oanh tâm sự, phải hóa thân vào vai một cô gái mới 17 tuổi như Quỳnh, lại trải qua rất nhiều sóng gió và có cuộc sống gai góc như vậy, với cô là sự thách thức không hề nhỏ. Nhiều lúc ghi hình xong, trên đường từ trường quay trở về nhà, cô vẫn bị ám ảnh và cảm thấy đau xót nghẹn ngào vì quá thương nhân vật mà mình thể hiện. 

Sau khi phim đóng máy, Phương Oanh phải mất một thời gian nghỉ ngơi để lấy lại cả tinh thần lẫn sức khỏe. Bởi suốt hơn nửa năm rong ruổi cùng đoàn làm phim, cô trải qua vô số cảnh vất vả và phải căng óc khi hóa thân thực sự vào cảm xúc của nhân vật. Bản thân cô phải thực hiện nhiều cảnh bị cưỡng hiếp, đánh đập dã man nên bị chấn thương khắp người, vết sẹo này chưa lành thì vết sẹo khác đã xuất hiện. 

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 3

Tiết lộ về sự trở lại của Quỳnh trong các tập phim sắp lên sóng tới đây, Phương Oanh cho biết, Quỳnh sẽ có chuyển biến nhưng sự chuyển biến đó rất nhẹ nhàng và lôgic, không quá gay gắt và không khiến khán giả bị "sốc". Hơn nữa, sự chuyển biến tâm lý cũng như tạo hình của nhân vật Quỳnh đều rất hợp lý và rất có tình người.

Mới đây, Phương Oanh còn gây bất ngờ với khả năng ca hát và vũ đạo khi cùng dàn diễn viên "Quỳnh búp bê" thực hiện MV "cover" lại ca khúc "Người hãy quên em đi" của Mỹ Tâm. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ vì giọng thật mượt mà như ca sĩ cùng biểu cảm hài hước, “lầy lội” của Phương Oanh trong MV.

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 4

Phương Oanh sinh năm 1989, từng có nhiều năm theo đuổi nghề mẫu trước khi chuyển hướng sang đóng phim. Năm 2012, cô bén duyên với nghệ thuật thứ bảy khi vào vai nữ chính trong phim “Hoa bay”. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong một số phim khác như “Gái già xì tin”, “Lời thì thầm từ quá khứ”... Khi sự nghiệp đang trên đà thuận lợi, Phương Oanh đột ngột tạm nghỉ để sang Singapore du học.

Hai năm trở lại đây, cô mới tái xuất. Năm 2017, Phương Oanh gây chú ý với các phim “Lặng yên dưới vực sâu” và “Ngược chiều nước mắt”. Cô từng được đề cử giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” với vai Súa trong phim “Lặng yên dưới vực sâu”.

Cùng xem thêm những hình ảnh  mới nhất của "Quỳnh búp bê" Phương Oanh:

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 5

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 6

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 7

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 8

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 9

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 10

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 11

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 12

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 13

Đạo diễn "Quỳnh búp bê" nhiều lần rơi nước mắt vì quá thương Phương Oanh ảnh 14