Đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ yêu cầu đặc biệt khi mời Lan Ngọc đóng "máy bay bà già"

ANTD.VN - Trước khi đưa ra lời mời Ninh Dương Lan Ngọc vào vai nữ chính trong “Gái già lắm chiêu 2”, đạo diễn Bảo Nhân đã đề nghị cô giảm ít nhất 4kg.

Đó là tiết lộ thú vị từ đạo diễn Bảo Nhân – một trong hai đạo diễn phim “Gái già lắm chiêu 2”. Theo đó, sau thành công từ “Gái già lắm chiêu” phần đầu tiên, anh cùng đạo diễn Nam Cito đã lên ý tưởng làm tiếp phần 2 bộ phim này. Tuy nhiên, phần vì đang dở kế hoạch dự án phim truyền hình Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc – “She was pretty” (tên tiếng Việt: “Mối tình đầu của tôi”), phần vì chưa tìm thấy gương mặt nào ưng ý để mời đóng vai chính, nên ý tưởng làm “Gái già lắm chiêu 2” đành tạm thời hoãn lại.

Đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ yêu cầu đặc biệt khi mời Lan Ngọc đóng "máy bay bà già" ảnh 1

Lan Ngọc lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Bảo Nhân sau lần cả hai hợp tác trong "She was pretty"

Song cũng chính nhờ có dịp hợp tác với Ninh Dương Lan Ngọc khi mời cô đóng vai nữ chính trong “She was pretty” mà sau đó, Bảo Nhân nhận ra cô gái này chính là người anh đang tìm kiếm cho “Gái già lắm chiêu 2”. Vì thế, anh ngỏ lời mời Lan Ngọc thử “casting” khi quyết định khởi động phần 2 dự án phim điện ảnh được khán giả chờ đợi này. Nhận được cái gật đầu từ Lan Ngọc, đạo diễn Bảo Nhân lập tức bắt tay vào viết kịch bản với suy nghĩ, vai nữ chính được viết là để dành riêng cho cô.

Có điều, ngay khi trò chuyện với Lan Ngọc về phần 2 của “Gái già lắm chiêu”, đạo diễn Bảo Nhân đã thẳng thắn đề nghị cô cần thay đổi hình ảnh lẫn phong cách ngay từ ngoài đời, từ trước khi phim bấm máy vài tháng. Trong đó, việc khó khăn nhất là Lan Ngọc phải giảm ít nhất 4-5kg, làm sao để khuôn mặt thon gọn, góc cạnh, bớt bầu bĩnh hơn và nom đúng kiểu mẫu phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, già dặn và từng trải.

Lan Ngọc đã phải giảm cân để vào vai trong "Gái già lắm chiêu 2"

Lan Ngọc kể, thời điểm đó, cô vừa hoàn thành vai An Chi trong “She was pretty” với tạo hình mặt tròn đầy đặn, trẻ trung và đáng yêu. Bởi vậy lời đề nghị trên của đạo diễn Bảo Nhân khiến cô phải đau đầu tìm cách để rũ bỏ hình ảnh cũ, “lột xác” thành một người phụ nữ già hơn cả mình ở ngoài đời. Để làm được điều này, Lan Ngọc lao vào thực hiện chế độ ăn kiêng, tập Gym cấp tốc, đồng thời nuôi lại tóc dài để vài tháng sau có thể vào vai trong “Gái già lắm chiêu 2”. Nữ diễn viên chia sẻ, dù từng đóng không ít bộ phim song đây là lần đầu tiên cô phải thay đổi hình ảnh hoàn toàn để vào vai.

Trong suốt ba tháng trước khi phim bấm máy, Lan Ngọc đã nỗ lực hết mình từ việc “bóp mồm bóp miệng” không dám ăn nhiều mà chỉ được ăn theo chế độ kiêng khem nghiêm ngặt, đồng thời ra sức tập luyện thể thao cho vóc dáng săn chắc, thon gọn hơn. Kết quả là cô đã có được ngoại hình đúng như mong đợi của đạo diễn Bảo Nhân cùng cộng sự của anh.

Để hoàn thành vai diễn này, Lan Ngọc đã phải nỗ lực gạt căn bệnh đau dạ dày sang một bên

Tuy nhiên để giữ được ngoại hình này trong suốt quá trình quay phim lại là bài toán không hề dễ với Lan Ngọc. Sở dĩ vậy bởi nữ diễn viên cho biết, trong suốt thời gian quay kéo dài hơn một tháng, cô không thể tập Gym đều đặn như trước, và để tránh việc bị tăng cân trở lại, Lan Ngọc thậm chí còn nhịn, không dám ăn do “chỉ cần ăn vào mà không tập luyện là mặt bị mập ngay”.

Đó là lý do khi phim vừa bấm máy được vài ngày thì căn bệnh đau dạ dày của Lan Ngọc bị tái phát, đến mức cô cố gắng uống thuốc giảm đau nhưng không ăn thua và phải ngừng việ quay lại để đi khám ở bệnh viện. Sau khi khám, Lan Ngọc được bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị loét dạ dày, dạ dày có dấu hiệu chảy máu nên yêu cầu cô phải nhập viện để điều trị ngay, trong trường hợp cần thiết thì sẽ chỉ định mổ để cầm máu. Nữ diễn viên được yêu cầu nghỉ ngơi tĩnh dương từ 1-2 tuần để sức khỏe ổn định.

Vì vai mà Lan Ngọc đóng là vai nữ chính trong “Gái già lắm chiêu 2” nên khi cô nhập viện, đoàn phim buộc phải dừng để làm lại lịch quay. Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ, do bối cảnh quay trong phim đều là những nơi sang trọng, chi phí thuê rất đắt đỏ và rất khó xếp lịch thuê nên sau đó, êkip sản xuất đã phải đẩy các cảnh quay khác lên trước.

Điều bất ngờ là chỉ vài ngày sau khi nằm viện, Lan Ngọc không muốn để cả đoàn phim vì mình mà xáo trộn công việc nên cô đã lặng lẽ trốn viện quay trở lại phim trường. Biết rất rõ dạ dày của mình đang bị viêm loét, Lan Ngọc giữ gìn hơn trong chuyện ăn uống, song không ít lần khi vừa xong một cảnh quay, cô lại bị đau bụng quằn quại vì căn bệnh dạ dày hành hạ.

Lan Ngọc và câu chuyện tình với chàng trai kém mình gần chục tuổi trong phim

Xung quanh bộ phim “Gái già lắm chiêu 2”, đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ, phần 2 có nội dung độc lập với phần 1, xoay quanh câu chuyện vê đời sống và công việc của Ms.Q do Ninh Dương Lan Ngọc đảm vai. Đây là một người phụ nữ đang trên đà thành đạt trong sự nghiệp bỗng một ngày công việc đứng trên bờ vực thẳm. Đặc biệt, những thước phim còn xoay quanh câu chuyện tình cảm dở khóc dở cười giữa Ms.Q và một chàng trai kém cô tới gần chục tuổi. Chuyện phim tập trung miêu tả lối sống của những người phụ nữ hiện đại, giàu có, thời thượng với phương châm “làm hết sức – chơi hết mình.”.

Phần hậu kỳ phim được thực hiện song song tại ba nước Việt Nam, Thái Lan và Mỹ. Ekip chỉnh màu với chuyên gia colorist từ Thái Lan, phần âm nhạc được cầm trịch bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng Christopher Wong (Mỹ).