Đạo diễn 8X làm phim hài Tết "Giấc mộng quan trường"

ANTD.VN - “Giấc mộng quan trường” là tựa đề bộ phim hài Tết mang phong cách dân gian đang được đạo diễn Linh Đồng cùng êkip sản xuất đang ráo riết hoàn tất để ra mắt khán giả vào dịp Tết sắp tới. 

Bên cạnh việc trào phúng những thói hư tật xấu của các tên quan ham trong xã hội phong kiến xưa, bộ phim còn lồng ghép câu chuyện cảm động về những người ngay thẳng, chất phác, không bị cám dỗ bởi đồng tiền hay danh lợi. Đặc biệt, phim còn nhắc nhở các bậc làm cha, làm mẹ không nên vì vòng xoáy của cuộc sống, mải mê chạy theo việc kiếm thật nhiều tiền mà bỏ bê con cái, đến khi nhận ra thì đã muộn. Đạo diễn Linh Đồng chia sẻ, những thước phim chứa đựng thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và tình người trong cuộc sống.

Đạo diễn Linh Đồng (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn làm phim "Giấc mộng quan trường"

Nói thêm về “Giấc mộng quan trường”, vị đạo diễn 8X tiết lộ, anh ấp ủ thực hiện bộ phim này từ dịp Tết năm ngoái song chưa có điều kiện để làm. Đến đầu năm 2019 thì anh cùng biên kịch phim đã bắt vào triển khai kịch bản và sau hơn 9 tháng mới hoàn thành. Đạo diễn Linh Đồng chia sẻ, anh có tình yêu đặc biệt với dòng phim dân gian và tình cảm đó được truyền lại từ người thầy của mình - cố đạo diễn Phạm Đông Hồng – người được mệnh danh “ông trùm hài Tết miền Bắc”.

Anh cũng tin rằng, khán giả vẫn dành cho dòng phim hài dân gian sự quan tâm và yêu mến nhất định nên vẫn ngóng trông “món ăn” tinh thần thú vị này trong dịp Tết.  Thế nên, mặc dù kinh phí để thực hiện một phim hài dân gian thường khá lớn, ngay như việc chọn bối cảnh, đạo cụ, phục trang cho diễn viên cũng vô cùng vất vả, song vượt qua những rào cản đó, đạo diễn Linh Đồng cùng êkip quyết tâm “đãi” khán giả bằng một bộ phim hài mang đậm chất dân gian của làng quê Bắc Bộ.

Diễn viên Thanh Hương tham gia diễn xuất trong phim

“Nếu ai cũng vì ngại khó khăn mà đổ tiền vào làm hài nhảm, thì phim dân gian chính thống sẽ hoàn toàn không còn nữa. Hài dân gian kén người xem nhưng lại có 1 lượng khán giả trung thành, và khi đã xem thì người ta không thể nào quên được, nó có sự văn minh, những bài học ý nghĩa, những tiếng cười thâm thúy, sâu sắc. Người xem bây giờ cũng đã có sự chọn lọc với những phim họ xem, nếu bạn hay thực sự thì người xem mới nhớ đến bạn, còn nếu không bạn sẽ tự khắc sẽ bị đào thải. Đối với tôi, chỉ cần khán giả còn muốn xem hài dân gian thì tôi còn làm để phục vụ khán giả.” – đạo diễn Linh Đồng bày tỏ.

Cũng theo đạo diễn Linh Đồng, giữa thời buổi không gian mạng phát triển rầm rộ, không khó để có thể tìm xem những bộ phim hài hiện đai, song khán giả vẫn đỏ mắt tìm những bộ phim khai thác đề tài dân gian. Với anh, làm phim thì dễ, nhưng làm phim hay mới khó, trong một bàn tiệc có quá nhiều đồ “cao lương mỹ vị” thì dòng phim dân gian chính là món ăn thanh đạm, bình dị nhưng vẫn rất tinh tế và có sức hấp dẫn bền bỉ. Đó chính là lý do vì sao mà phim dân gian vẫn có sức sống mạnh mẽ và được đông đảo khán giả yêu mến. Còn anh thì muốn góp phần gìn giữ thói quen xem phim hài dân gian của khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chia sẻ về hậu trường thực hiện phim, đạo diễn Linh Đồng kể, dù đã lường trước nhiều khó khăn song anh vẫn nhiều phen “đau tim” vì gặp phải các sự cố ngoài ý muốn và phải đưa ra các phương án “chữa cháy” kịp thời. Như cảnh quay ở chỗ công đường xét xử đến phút chót bỗng phải hủy do không mượn được bối cảnh khiến cả tổ sản xuất phim phải nháo nhào lên tìm bối cảnh thay thế để kịp lịch quay vì đã hẹn tới cả trăm diễn viên rồi và không thể đổi lịch. Rồi lần quay cảnh chợ cũng vậy, theo dự kiến ban đầu thì cảnh này được quay trong một khu du lịch đã được đoàn phim đặt trước. Tuy nhiên cũng đến phút cuối thì phía khu du lịch này lại báo hủy một cách gấp gáp khiến cả êkip phải dựng gấp một cái chợ quê ngay trong đêm.

“Giấc mộng quan trường” quy tụ dàn diễn viên gồm những gương mặt quen thuộc với khán giả như: nghệ sĩ Trung Dân, NSND Tiến Đạt, NSƯT Hồng Giang  (Giang Còi), nghệ sĩ Trà My, Thu Hạnh, Trịnh Minh Dũng…Bên cạnh đó, phim còn ghi nhận sự góp mặt của những diễn viên trẻ đang được người xem yêu mến như: Trọng Lân, Đức Hiếu, Minh Khuê …