Danh hài Xuân Bắc làm "người nhện", bày cách phòng dịch Covid-19 khi đi máy bay

ANTD.VN - Trên trang cá nhân, danh hài Xuân Bắc đăng tải đoạn clip chia sẻ bí quyết đi máy bay trong mùa dịch Covid-19. Anh bịt kín mặt bằng chiếc áo phao độc đáo và trông nghệ sĩ khá giống... người nhện. 

Chiếc áo của anh che kín toàn bộ thân và gương mặt, kèm theo lớp kính đen. Thậm chí anh dùng thêm hai lớp khẩu trang vải và đeo gang tay cao su, liên tục xịt nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi Xuân Bắc bước lên máy bay, không ít hành khách nhìn theo vì bộ dạng kỳ quái của nam nghệ sĩ và cũng không ít người e ngại danh hài sẽ bị ngộp thở. 

Tuy nhiên, theo NSƯT Xuân Bắc, chiếc áo phao kèm kính trông có vẻ khó thở nhưng thực ra áo được thiết kế rất... dễ thở mà hai bên tai lại có lỗ để nghe. 

Cũng trong đoạn clip, khi bước xuống máy bay, nghệ sĩ nhận định: "Nói chung là đến giờ phút này, để phòng dịch thì quá gian nan. Thế mới biết, các y bác sĩ hàng ngày hàng giờ trong bệnh viện để phòng chống dịch, rồi ở khu cách ly thật sự là vất vả. Cho nên mọi người à, phòng dịch là của tất cả mọi người. Chúng ta cần đồng hành với các y bác sĩ, với sự thông cảm cần thiết. Xin cảm ơn nếu như mọi người ý thức rõ về việc phòng trừ dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh”. Đồng thời, nam diễn viên còn làm một bài thơ với mục đích xua đuổi dịch Covid-19 ở cuối đoạn clip. 

Đoạn clip của Xuân Bắc lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước “tuyệt chiêu" bảo vệ bản thân khi đi máy bay mùa dịch Covid-19 của nam nghệ sĩ. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng, NSƯT Xuân Bắc hài hước từ trên màn ảnh cho tới ngoài đời. Nhìn anh không thể không cười. Cảm ơn nghệ sĩ đã mang nụ cười tới người dân trong mùa dịch. Hoặc có ý kiến còn nhận xét, dù nghệ sĩ tưng tửng nhưng đầy trách nhiệm với cộng đồng, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh. 

Thời gian này, trên trang cá nhân, diễn viên Xuân Bắc thường xuyên cập nhật thông tin và kêu gọi mọi người chung tay cùng Nhà nước dẩy lùi dịch Covid-19. Anh viết: “Nhiều người đã rất phẫn nộ vì một vài trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng. Dịch bệnh đang rất phức tạp, ai cũng biết. Chúng ta bực, tức, cáu và thấy những người đó làm điều không đúng. Nào, bây giờ là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm công dân, thể hiện nhận thức và việc làm đúng của mình. Ủng hộ chương trình của chính phủ, đẩy lùi dịch bệnh nhé anh chị em ơi".