Danh hài Thúy Nga tiết lộ cát sê không ngờ khi mới vào nghề diễn

ANTD.VN - Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, bố làm kỹ sư xây dựng, còn mẹ làm bác sĩ nhưng từ nhỏ Thúy Nga đã luôn ao ước sau này lớn lên sẽ được trở thành nghệ sĩ.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về tuổi thơ nhiều nỗi buồn của mình, Thúy Nga tâm sự, cha mẹ cô ly hôn khi cô 6 tuổi, còn em trai mới 3 tuổi. Sau khi gia đình đổ vỡ, mẹ Thúy Nga ra đi với hai bàn tay trắng nên hai chị em Thúy Nga ban đầu được phân ở với bố. Mỗi lần đi làm về, mẹ cô lại ghé qua thăm và mang đồ ăn cho hai chị em. Một thời gian sau, khi cuộc sống ổn định hơn, mẹ cô xin tòa để con gái ở với mẹ, con trai ở với bố. Về sau, khi bố cô đi tái hôn, mối quan hệ con chồng – dì ghẻ không được tốt nên mẹ cô mới có cơ hội đón nốt con trai về để chăm sóc và nuôi dưỡng. Cứ như vậy, bà ở vậy một mình nuôi hai con khôn lớn nên người cho tới tận bây giờ.

Cũng bởi có một tuổi thơ không trọn vẹn nên Thúy Nga lớn lên mang theo trong lòng nhiều nỗi niềm chất chứa ẩn sau gương mặt rạng rỡ lúc nào cũng sẵn sàng mang niềm vui đến cho mọi người. Từ nhỏ, cô đã tỏ ra có biệt tài chọc cười bạn bè và rất tự tin khi đứng trước đám đông để trình diễn biệt tài ấy mà không chút ngần ngại. Đến năm 18 tuổi, cô có một quyết định táo bạo là khăn gói từ quê lên Sài Gòn để thi vào trường Sân khấu và Điện ảnh với quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất đến cùng. Cùng lứa bạn học với cô lúc bấy giờ còn có nhiều cái tên quen thuộc như: Việt Hương, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, Hạnh Thúy…Lúc bấy giờ ở trường Thúy Nga vẫn hay bị mọi người trêu là người bé như chuột mà cũng làm diễn viên. Riêng nghệ sĩ Minh Nhí phát hiện có khiếu diễn hài nên chỉ dạy bảo ban tận tình với mong muốn cô học trò sẽ phát huy năng khiếu này.

Tốt nghiệp năm 1997, Thúy Nga lâm vào cảnh thất nghiệp bởi khi ấy các tụ điểm biểu diễn nghệ thuật không có nhiều, lại rất ít nơi nhận sinh viên mới ra trường lên sân khấu diễn. May mắn lắm, cô mới được một vài nhóm hài cho đi cùng để diễn vai phụ. Nhớ lại, Thúy Nga bảo, đó là quãng thời gian mà cô phải chật vật xoay sở với chuyện cơm áo gạo tiền, lo mưu sinh cuộc sống từng ngày, ăn bữa nào hay bữa đó. Tiền cát-sê nhận được sau mỗi lần đi diễn có khi chỉ đủ để ăn một bát phở. Sống trong cảnh không có nhà cửa, không có tiền bạc, lại không có việc làm ổn định, từng có lúc cô nghĩ đến việc tạm gác lại ước mơ nghệ thuật để chuyển sang công việc khác kiếm sống. Một người bạn còn gợi ý cô chuyển sang bán ốc.

Nhắc đến thời mới chập chững bước vào nghề diễn, Thúy Nga kể, cô vẫn nhớ lần được cùng đoàn đi tàu ra đảo Phú Quý, lênh đênh trên biển giữa thời tiết mưa bão suốt gần 8 tiếng đồng hồ mới tới điểm biểu diễn. Tới nơi, dù rất mệt vì cả chặng đường đi bị say sóng không ăn uống được gì nhưng Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi thấy có hàng nghìn người đã kéo ra đợi sẵn đoàn nghệ sĩ. Cô càng cảm động hơn khi chứng kiến cảnh mọi người xem biểu diễn dưới ánh sáng mập mờ của những chiếc bóng đèn bé xíu.

Bước ngoặt đến với Thúy Nga khi vào đầu những năm 2000, cô có duyên gặp nghệ sĩ Hồng Vân và được nữ nghệ sĩ đàn chị nhìn ra cái duyên hài ẩn sâu trong mình, tạo điều kiện cho cô về với sân khấu kịch Phú Nhuận. Ít ai biết trước đó, Hồng Vân chính là thần tượng của Thúy Nga. Khi bắt đầu có đất diễn và lại được diễn đúng sở trường của mình, Thúy Nga bắt đầu phát huy khả năng chọc cười người xem khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Điều thú vị là cô thường được giao các vai cải trang thành bà già và cho tới bây giờ các vai diễn này đã trở thành thương hiệu riêng của Thúy Nga. Nhất là vai bà già bán khoai lang nướng từng giúp cô gặt hái một loạt các giải thưởng sân khấu lớn như: Cù Nèo Vàng, Giải Mai vàng, Nụ cười Vàng, HTV Awards lần 4…Tên tuổi Thúy Nga nổi như cồn, đi đâu cũng được người hâm mộ vây quanh kín đặc. Nữ diễn viên sinh năm 1976 hào hứng mỗi khi nhớ lại thời đi đâu cũng in theo mấy nghìn tấm ảnh để tặng khán giả sau mỗi đêm diễn.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại ở Mỹ giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Thúy Nga chia sẻ, cô và con gái Nguyệt Cát suốt gần một tháng qua hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, tránh ra ngoài để phòng nguy cơ bị lây nhiễm. Đây cũng là khoảng thời gian cô tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn, chăm sóc và bài trí lại nhà cửa, đồng thời luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe.