Danh ca Như Quỳnh nói về việc ly hôn khi chưa một lần mặc váy cưới

ANTD.VN - Kết hôn muộn ở tuổi 37 song cuộc hôn nhân của Như Quỳnh chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 năm. Vợ chồng nữ danh ca chia tay khi cô chưa kịp một lần tổ chức đám cưới.

Như Quỳnh từng được xem là “biểu tượng nhan sắc” trong làng nhạc Việt khiến nhiều người thổn thức vì mê đắm. Thành danh từ sớm nhưng đường tình duyên của giọng ca sinh năm 1970 lại khá trắc trở và lận đận. Trải qua một vài mối tình thời trẻ, đến năm 37 tuổi nữ danh ca mới chịu lấy chồng. Tuy nhiên, ngay cả khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Như Quỳnh và người bạn đời của mình cũng chỉ đăng ký kết hôn, dọn về sống chung một nhà chứ chưa vội tổ chức đám cưới.

Người đàn ông có duyên phận với Như Quỳnh là một kỹ sư ở hải ngoại, người mà cô tiết lộ là rất ít khi nghe nhạc nên đến khi cả hai quen biết nhau, anh thậm chí còn không biết cô là ca sĩ. Nữ danh ca tâm sự, trong mắt cô thì ông xã thuộc tuýp người có lối sống giản dị, biết quan tâm và chăm sóc cho mọi người xung quanh, nhất là gia đình mình.

Nhan sắc thời trẻ của Như Quỳnh

Khi quyết định chung sống với anh, cô rất mong muốn mình sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc. Có lẽ cũng bởi cả hai cùng có suy nghĩ đơn giản nên còn không quan trọng việc tổ chức đám cưới rềnh rang, ngay cả khi đã đón nhận sự ra đời của cô con gái đầu lòng – Melody Đông Nghi vào năm 2007. Đến năm 2015, cặp đôi “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Nhiều năm sau, nhìn lại cuộc hôn nhân 8 năm này, giọng ca “Người tình mùa đông” chia sẻ, cô là người chủ động nói lời chia tay vì cảm thấy không mang lại hạnh phúc cho anh. Thời điểm đó, Như Quỳnh luôn tự dằn vặt mình vì cảm thấy cả hai đang phải sống trong những tháng ngày không hạnh phúc và nếu kéo dài điều đó sẽ chỉ làm xuất hiện thêm nhiều đau khổ, bất hạnh. Lý do đổ vỡ suy cho cùng là không hợp nhau. Và khi Như Quỳnh nói ra điều đó, người đàn ông bên cạnh đã thấu hiểu và tôn trọng quyết định của cô dù khi đã có con chung với nhau, ai cũng đều tiếc nuối và muốn vì con mà đắp xây gia đình trọn vẹn.

Như Quỳnh quyết định chia tay chồng vì cảm thấy không mang lại hạnh phúc cho anh, chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân và hạnh phúc bên cô con gái nhỏ Melody Đông Nghi

Nữ danh ca cũng thừa nhận, cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc là do cô quá yêu nghề và có phần hơi ích kỷ khi nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Bởi vậy, cô chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân, bằng lòng với suy nghĩ, dẫu sao điều mình ao ước nhất là có một đứa con thì cũng đã có rồi. Như Quỳnh nói vui, có lẽ trong con người cô có một nửa tính cách mạnh mẽ của đàn ông nên “hậu” ly hôn, cuộc sống của cô không bị xáo trộn quá nhiều bởi vốn dĩ trước đó, cô vẫn tự lập và sống không phụ thuộc vào ai.

Một trong những điều khiến Như Quỳnh cảm thấy an ủi nhất là việc chồng cũ sau khi chia tay vẫn sát cánh cùng cô trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cả hai cũng chuyển từ tình yêu, tình nghĩa vợ chồng sang tình bạn một cách văn minh. Đặc biệt, cô và chồng cũ đều có chung quan điểm sẽ luôn dàn những gì tốt đẹp nhất cho con, dạy dỗ con trở thành người có trái tim lương thiện và sống có lương tâm trước khi học thành tài. Nhờ vậy mà Melody Đông Nghi tuy không còn được sống trong ngôi nhà chung có cả bố lẫn mẹ, nhưng vẫn không hề bị thiếu thốn hay thiệt thòi về tình cảm từ bố hay gia đình bên nội. Anh thậm chí vẫn thỉnh thoảng cùng Như Quỳnh và con gái đến một số sự kiện quan trọng, vui vẻ chụp hình gia đình khiến nhiều người “mừng hụt” về chuyện cả hai sẽ tái hợp.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Như Quỳnh tâm sự, cô chưa nghĩ đến việc sẽ đi bước nữa, nhưng nếu gặp gỡ ai đó phù hợp, cảm thấy còn duyên thì vẫn sẽ đón nhận tình cảm một cách tự nhiên. Với cô, ở độ tuổi nào thì cũng có thể có bạn một cách đúng nghĩa, tức là người có thể cùng mình hàn huyên, trò chuyện về cuộc sống và con cái.