Đại lễ nhạc Đại lễ Phật Đản VESAK 2008

Đại lễ nhạc Đại lễ Phật Đản VESAK 2008 - đêm văn nghệ Phật giáo trình diễn đầu tiên trong số các chương trình phục vụ đại biểu quốc tế trong thời gian Đại lễ Phật Đản LHQ tại Hà Nội sẽ được tổ chức tối 14/5/2008 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đại lễ nhạc Đại lễ Phật Đản VESAK 2008

Đại lễ nhạc Đại lễ Phật Đản VESAK 2008 - đêm văn nghệ Phật giáo trình diễn đầu tiên trong số các chương trình phục vụ đại biểu quốc tế trong thời gian Đại lễ Phật Đản LHQ tại Hà Nội sẽ được tổ chức tối 14/5/2008 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Ca sĩ Mỹ Linh sẽ biểu diễn tại Đại lễ nhạc này
Ca sĩ Mỹ Linh sẽ biểu diễn tại Đại lễ nhạc này

Sân khấu được thiết kế chủ yếu bằng các màn hình lớn và mô hình hai bông hoa sen được họa sĩ Đinh Công Đạt cách điệu từ các hoạ phẩm Phật giáo. Ánh sáng vàng sẽ được chọn là màu chủ đạo của đêm diễn.

Phần âm nhạc, nhạc sĩ Anh Quân chọn hòa âm theo phong cách world music, nhưng có sử dụng đến một số các nhạc cụ dân tộc. Ca khúc Mừng Đại lễ Phật Đản Ca mừng VESAK (phật lịch 2552) do Anh Quân sáng tác sẽ do Mỹ Linh và Trọng Tấn song ca.

Vở múa ’’Hoa khai kiến Phật’’ được biên đạo múa Tấn Lộc lấy từ ý tưởng của Đại đức Thích Minh Hiền thể hiện quá trình vòng đời Sinh - Lão - Bệnh - Tử mà mỗi con người sinh ra trên cõi đời đều phải trải qua.

Mỹ Linh, Trọng Tấn và Khánh Linh sẽ trình bày thêm các ca khúc Chắp tay hoa (Phạm Duy - thơ Phạm Thiên Thư), Lạy Phật con về (Lê Mạnh Cương) và Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Thẩm Oánh). Ngoài ra, chương trình biểu diễn còn có sự góp mặt của 108 tăng ni, phật tử.

Đặc sắc hơn còn có màn trống truyền thống Việt Nam của Nhóm trống Xuân Sơn (SơnX), hát văn Hương Sơn phong cảnh ca (thơ Chu Mạnh Trinh) của NSND Thanh Hoài và Màn múa Lục cúng hoa đăng.

Đạo diễn Việt Tú cho biết, êkíp thực hiện: Đại đức Thích Minh Hiền chịu trách nhiệm giám đốc sản xuất; Tổng đạo diễn: Việt Tú; Biên tập nội dung: Chu Minh Vũ; Đạo diễn âm nhạc: Anh Quân; Biên đạo múa: Tấn Lộc; Hoà âm: Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí, Xuân Sơn; Thiết kế sân khấu: Hoạ sĩ Đinh Công Đạt; Thiết kế mỹ thuật: Đàm Quang Tuấn đều tình nguyện khai tâm công đức, góp sức vào việc tổ chức thành công đêm Đại lễ nhạc này.

PV

Theo Vietnamnet