Đã giảm tình trạng thương mại hoá đám cưới
(ANTĐ) - Đánh giá về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Bộ VH-TT&DL và Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định trong thời gian gần đây đã giảm rõ rệt tình trạng lợi dụng đám cưới để kinh doanh, vụ lợi.
Lễ hội đền Lảnh Giang (Duy Tiên, Hà Nam) nhận được nhiều ý kiến khen - chê khi đưa vào những yếu tố mới |
Tại nhiều địa phương đã xuất hiện mô hình, điển hình tiên tiến trong việc tổ chức cưới văn minh. Bên cạnh đó, nhiều tộc, họ đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bức xúc trong các hoạt động này, đặc biệt là sự phức tạp trong các hoạt động lễ hội. Vẫn còn những lễ hội bộc lộ rõ biểu hiện “thương mại hóa”, thử nghiệm pha trộn các loại hình nghệ thuật làm mờ nhạt yếu tố truyền thống, tình trạng chèo kéo bắt chẹt khách vẫn diễn ra phổ biến...
Nguyên nhân dẫn đến những yếu kém đó là do các cơ quan quản lý chưa kịp thời trong việc ban hành các biện pháp quản lý mỗi khi có những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh. Việc chỉnh lý, bổ sung các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội vào hương ước, quy ước còn chậm... Trong thời gian tới, các Bộ, ban, ngành có liên quan sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về Đề án Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; đề nghị Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu chi từ di tích, đặc biệt là nguồn thu từ tiền tài trợ của các nhà hảo tâm.
Quỳnh Vân