Cục Xuất bản từng đình chỉ phát hành bộ sách "Thần thoại Hy Lạp" từ năm 2015

ANTD.VN -Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa ra công văn số 41/CXBIP-QLXB ngày 19-1-2018 yêu cầu NXB Kim Đồng báo cáo, giải trình về bộ sách “Thần thoại Hy Lạp” tái bản lần thứ 9 vẫn có hình ảnh và nội dung phản cảm.

Cuốn "Anh hùng Héc-quyn" (NXB Kim Đồng) 

Trả lời phóng viên Báo ANTĐ xung quanh dư luận về việc bộ sách “Thần thoại Hy Lạp” có nhiều chi tiết, hình ảnh chứa đựng yếu tố bạo lực và nhạy cảm, ông Hoàng Hải Long – Chánh Văn phòng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục từng yêu cầu NXB Kim Đồng đình chỉ phát hành bộ sách này vào năm 2015.

Cục Xuất bản từng đình chỉ phát hành bộ sách "Thần thoại Hy Lạp" từ năm 2015 ảnh 2

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn số 1506/CXBIPH-QLXB yêu cầu NXB Kim Đồng đình chỉ phát hành để rà soát và thẩm định nội dung bộ sách “Thần thoại Hy Lạp”

Cụ thể, vào ngày 24-3-2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn số 1506/CXBIPH-QLXB yêu cầu NXB Kim Đồng đình chỉ phát hành để rà soát và thẩm định nội dung bộ sách “Thần thoại Hy Lạp”, nguyên tác: Thomas Bulfinch, lời: Lee Kyung Jin.

Tiếp đó, vào ngày 3-4-2015, NXB Kim Đồng đã có văn bản số 57/XBKĐ báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc rà soát, thẩm định nội dung và phương án chỉnh sửa bộ sách trên.

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng khẳng định: "Theo phản ánh trên thị trường, hiện nay vẫn còn phát hành bộ sách có nội dung không phù hợp với trẻ em và theo quy định của Luật Xuất bản thì đây là trách nhiệm của giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản".

Cục Xuất bản từng đình chỉ phát hành bộ sách "Thần thoại Hy Lạp" từ năm 2015 ảnh 3

Cục Xuất bản, In và Phát hành mới ra công văn số 41/CXBIP-QLXB ngày 19-1-2018 yêu cầu NXB Kim Đồng có báo cáo, giải trình trước ngày 23-01-2018

Liên quan đến sự việc này, Cục Xuất bản, In và Phát mới đây đã có công văn số 41/CXBIP-QLXB ngày 19-1-2018 yêu cầu NXB Kim Đồng có báo cáo, giải trình trước ngày 23-01-2018.

Dựa trên ý kiến giải trình của Nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ tiến hành kiểm tra, xác định mức độ và nguyên nhân vi phạm để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp.