Cục NTBD thông báo lý do từ chối cấp phép Lê Âu Ngân Anh thi quốc tế

ANTD.VN - Cục NTBD đã có văn bản gửi đơn vị xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi “Hoa hậu Liên lục địa”, trong đó nêu rõ lý do từ chối xem xét hồ sơ này.

Đầu tháng 12-2018, Lê Âu Ngân Anh xác nhận cô đang chờ Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu Liên lục địa 2019” diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2019 tại Philippines. Sân chơi này có bề dày 47 năm tổ chức và quy mô cuộc thi năm nay được tiết lộ là sẽ hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Hiện cuộc thi đã có hơn 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới ghi danh tham dự.

Tuy nhiên ngay trước thông tin này, ông Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục NTBD đã khẳng định, hồ sơ xin cấp phép của Ngân Anh thiếu một số giấy tờ. Tuy không nói rõ các giấy tờ thiếu là gì song người đứng đầu Cục NTBD cho biết sẽ trả lại hồ sơ bởi Cục không cấp phép cho Ngân Anh. Vị đại diện Cục cho biết sẽ rà soát lại các thông tin liên quan đến Ngân Anh cũng như cuộc thi “Hoa hậu Đại dương 2017” trước khi công bố cụ thể lý do từ chối cấp phép để Ngân Anh đại diện Việt Nam đi thi quốc tế.

Cục NTBD thông báo lý do từ chối cấp phép Lê Âu Ngân Anh thi quốc tế ảnh 1

Cục NTBD đã có công văn gửi đơn vị xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi "Hoa hậu Liên lục địa", trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp phép hồ sơ này

Mới đây, lý do này đã được Cục NTBD chính thức nói rõ trong văn bản số 806/NTBD-QLBD&BGAGH ra ngày 10-12-2018 gửi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới trả lời đơn vị này về đề nghị xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi “Hoa hậu Liên lục địa 2019”.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, ngày 11-1-2018, Cục NTBD có văn bản số 18/NTBD-QLBD về việc đề nghị Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi như đã cam kết tại đề án tổ chức “Hoa hậu Đại dương 2017” và hủy bỏ kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Tuy nhiên cho đến nay, Cục vẫn không nhận được báo cáo của Công ty TNHH Võ Việt Chung International về việc thực hiện nội dung trên. Vì vậy, Cục không có cơ sở để xem xét hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới đề nghị cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế.

Lê Âu Ngân Anh từng chia sẻ, cô hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại cuộc thi “Hoa hậu Liên lục địa 2019”. Cô cũng rất mong Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ chấp thuận cấp phép để cô có thể đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại đấu trường sắc đẹp quốc tế trên.

Trước văn bản phản hồi nêu trên từ Cục NTBD, đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoa hậu Thế giới cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Cục NTBD để làm rõ lại quyết định từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi “Hoa hậu Liên lục địa”. Trong đó có việc đền nghị Cục trả lời: “Nếu thực sự Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế cuộc thi ‘Hoa Hậu Đại Dương năm 2017’, thì vì sao với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Cục NTBD đã không có bất kỳ ý kiến gì khi Ban tổ chức cuộc thi này không  thực hiện yêu cầu của Cục là hủy bỏ kết quả thi của Lê Âu Ngân Anh, mặc dù yêu cầu này của Cục đã được đưa ra từ ngày 11-1-2018”.

Đại diện đơn vị này cũng một lần nữa khẳng định, Lê Âu Ngân Anh hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi “Hoa hậu Liên lục địa”.