"Cơn sốt" sách "tập tô" cho... người lớn

ANTĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, những ấn phẩm tô màu dành cho người lớn đình đám trên thế giới đã liên tiếp được các đơn vị phát hành dịch và đưa về Việt Nam, trở thành một hiện tượng làm “sôi sục” ngành xuất bản. 

Xu hướng mới của thị trường sách

Khái niệm tô màu chỉ dành cho trẻ nhỏ đã trở nên “lỗi thời” khi từ đầu tháng 7, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách chạy đua xuất bản những cuốn sách tô màu dành cho người lớn. Tuy nói là dành cho người lớn nhưng thực chất những cuốn sách này lại phù hợp với mọi độ tuổi, đối tượng.

"Cơn sốt" sách "tập tô" cho... người lớn ảnh 1

Những trang sách nhiều màu sắc có sức quyến rũ đặc biệt với độc giả

Cùng một lúc, NXB Trẻ cho ra mắt 4 cuốn sách tô màu của tác giả Valentina Harper như “Cảm hứng sắc màu”, “Kỳ ảo với hoa”, “Vũ trụ thu nhỏ rực rỡ” và “Mê mẩn cùng muông thú”. Công ty Nhã Nam cùng NXB Văn học lại hợp tác tung ra thị trường cuốn sách “Vương quốc muôn loài” của tác giả Millie Marotta về các loài động vật hoang dã từ xứ Wales, Anh Quốc. Nhưng gây chú ý hơn cả là việc Công ty sách Thái Hà -Thaihabooks đã mua bản quyền và đem về Việt Nam cuốn “Khu vườn bí mật” của tác giả Johanna Basford - hiện tượng của ngành xuất bản thế giới với việc tiêu thụ hàng triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra 14 thứ tiếng.

Với việc cho ra mắt cuốn thứ hai “Khu rừng bị phù phép” vào năm 2015, dòng sách tô màu của Johanna đã đứng đầu bảng xếp hạng của Amazon với 1,4 triệu bảng cho tập đầu tiên và 226.000 bản cho tập thứ  hai. Điều đó  đủ để thấy trên thế giới, sách tô màu đang  có một cuộc bứt phá ngoạn mục trong thị trường sách. 

Sách tô màu cho người lớn (Colouring books for adult) được coi là một trào lưu mới bùng phát vào năm 2015 ở Việt Nam. Tuy nhiên, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thaihabooks cho biết, dòng sách tô màu đã xuất hiện trên thế giới cách đây chừng 4 năm và thông qua các hội sách quốc tế, công ty đã nắm bắt và quan tâm đến dòng sách này. Tuy nhiên, đến năm 2014, Thaihabooks mới quyết định mang dòng sách này vào Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đầu tiên đưa sách tô màu cho người lớn vào thị trường trong nước.

Không chỉ là “giết thời gian”

Bí ẩn đằng sau sự thành công của mỗi cuốn sách, đó là mỗi nhà xuất bản đều bí mật nghiên cứu một loại giấy để độc giả có thể dùng bất cứ loại màu nào, từ màu nước, chì, dạ hay sáp cũng có thể tự tay tạo ra được những bức hình phong phú. Chẳng hạn, cuốn “Khu vườn bí mật” được in trên loại giấy offset 150 đủ độ dày và độ bám màu - cho ra những bức hình có độ tươi sáng, độ nét cao. Một điểm thú vị của những cuốn sách tô màu dành cho người lớn đó là sự đầu tư của những họa sỹ trong việc thiết kế bức vẽ - chi tiết sống động, cực kỳ tinh xảo  giúp người đọc dần dần lật mở khả năng của bản thân.

"Cơn sốt" sách "tập tô" cho... người lớn ảnh 2

“Khu vườn bí mật” của tác giả Johanna Basford là hiện tượng xuất bản trên thế giới

Điều này khác hẳn với những quan niệm về sách tô màu trước kia, với những hình ảnh đơn giản, giúp trẻ em thực hành, phân biệt màu sắc. Không chỉ là một tác phẩm giải trí, giúp người đọc thư giãn, giải tỏa stress sau giờ học, giờ làm việc căng thẳng, sách tô màu còn là công cụ giúp người đọc sáng tạo, khám phá bản thân, đồng thời phát triển khả năng tư duy, trí tuệ. Nhiều độc giả tâm sự, họ sẵn sàng dành hàng giờ “tập tô” thay vì lao vào internet hay trò chơi điện tử. Và việc hoàn thành một cuốn tác phẩm tô màu khiến họ tìm lại được những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ tưởng chừng như đã đánh mất.  

Việc ngày càng nhiều độc giả, trong đó có những độc giả lớn tuổi tìm đến sách tô màu chứng tỏ tương lai rất sáng sủa của dòng sách này tại Việt Nam. Sự cởi mở của những công ty sách trong việc mang dòng sách này vào Việt Nam đã gợi mở cho những nhà làm sách Việt Nam phát triển dòng sách tích hợp những chức năng giải trí, đồng thời giáo dục giới trẻ, vốn còn khá khan hiếm. Và trong khi các phụ huynh đang lo ngại con em mình bị “nhiễm độc” bởi những dòng sách có nội dung không lành mạnh, thì việc những trang sách nhiều màu sắc lại  có sức quyến rũ và khiến độc giả mê mẩn đến thế lại là một tín hiệu đáng mừng của thị trường sách.