Có một không gian âm nhạc

(ANTĐ) - Những người  yêu nghệ thuật và làm nghệ thuật ở Hà Nội mới đây lại được biết thêm về một “điểm hẹn âm nhạc” mới.
Không ồn ào và khoa trương, đúng như tên gọi của mình “Không gian âm nhạc” được dành cho những người biết thưởng thức và có gu về âm nhạc. Các chương trình trong “Không gian âm nhạc” sẽ được trình diễn theo phong cách Unplugged (không sử dụng các thiết bị tăng âm của nhạc cụ điện tử), không Playback (phát nhạc đệm thu sẵn trong đĩa) và không Keyboard (loại nhạc cụ có chức năng thay thế nhiều nhạc cụ khác), hỗ trợ cho các ca sĩ là ban nhạc gồm 1 đàn piano, 1 violon, 2 guitar, 1 đàn tranh và 1 trống. Đây là một chương trình trình diễn âm nhạc thuần túy, sẽ không có sự phối hợp với các tiết mục tạp kỹ, không có format cố định và sẽ mang tính ngẫu hứng rất cao.
Có một không gian âm nhạc ảnh 1
“Không gian âm nhạc” diễn ra định kỳ vào đêm thứ Bảy và Chủ nhật cuối cùng hàng tháng tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum cổ kính trong khuôn viên Đại học Dược Hà Nội (Số 19 Lê Thánh Tông). Khán phòng có sức chứa chỉ khoảng 300 chỗ ngồi với không gian sang trọng của di sản kiến trúc và văn hóa độc đáo của Hà Nội (đây là một trong 5 địa điểm còn bảo tồn được nguyên vẹn nét kiến trúc Pháp cổ). Theo kịch bản, mỗi một “Không gian âm nhạc” sẽ giới thiệu 1 đến 2 nghệ sĩ. “Không gian âm nhạc” đã diễn ra được 2 số, chương trình mở màn cuối tháng 4 là sự kết hợp giữa 2 giọng ca Lê Cát Trọng Lý và Tùng Dương. Mặc dù giá vé tương đối cao so với mặt bằng chung hiện nay (từ 1-1,5 triệu đồng/vé thường và 3 triệu đồng/vé VIP) song “Không gian âm nhạc” vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người yêu âm nhạc. Thậm chí có người còn đã đặt vé chương trình cho cả năm. Ê-kíp thực hiện chương trình gồm đạo diễn Việt Tú, nhà báo Chu Minh Vũ và nhạc sĩ Thanh Phương. Đây là e kíp đã từng thực hiện chương trình “Con đường âm nhạc” cách đây 6 năm trên VTV3. Theo đạo diễn Việt Tú “Không gian âm nhạc” không chỉ là một không gian thưởng lãm âm nhạc đơn thuần, anh hy vọng chương trình sẽ thành nơi kết nối tất cả những con người, những ê-kip của nền công nghiệp giải trí để cùng nhau tạo ra một thị trường giải trí đích thực. Với đạo diễn Việt Tú đây là sự hiện thực hóa của mong ước được dựng một không gian thuần chất âm nhạc, đích thực và nguyên bản chỉ là âm nhạc. Sau chương trình thứ 2 với sự xuất hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo, khán giả đang rất mong chờ sự tái hợp của bộ đôi Thanh Lam - Quốc Trung tại “Không gian âm nhạc” số 3 với tên gọi “Đường xa mây trắng”. “Không gian âm nhạc” với sự đầu tưu kỹ lưỡng về nội dung và nghệ thuật đã và đang tạo ra một không gian âm nhạc đích thực đặc biệt trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam đang thiếu đi những chương trình âm nhạc sang trọng. Có thể nói với “Không gian âm nhạc”, ê-kíp làm chương trình không chỉ mong muốn được quay lại thời kỳ rực rỡ của đời sống âm nhạc Hà Nội, mỗi tháng đều có sự kiện âm nhạc nổi bật, anh em làm nghề nhiệt huyết và hết lòng mà còn khẳng định một điều những giá trị được gây dựng đều có thật chứ không nhờ những chiêu thức “đánh bóng” ngoài âm nhạc…