Chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018": Người đẹp Quảng Nam đăng quang ngôi vị cao nhất!

ANTD.VN - Đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2018” vừa khép lại vào tối 16-9 tại TP.HCM, cuộc hành trình kéo dài 6 tháng tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Vượt qua 42 thí sinh tài sắc đến từ khắp mọi miền đất nước, người đẹp Trần Tiểu Vy đã đăng quang, bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm trên cương vị “Hoa hậu Việt Nam”.

Cuộc thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt với việc đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi “Hoa hậu Việt Nam” được tổ chức lần đầu tiên. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, đơn vị tổ chức đã có nhiều ý tưởng sáng tạo nhằm đổi mới và tăng sự hấp dẫn, kịch tính cho cuộc thi.

Cụ thể, không chỉ chờ đợi các thí sinh gửi hồ sơ về đăng ký dự thi, hàng loạt “tour” tuyển sinh trực tiếp tại các trường Đại học tiêu biểu trên cả ba miền đất nước đã được thực hiện với sự tham gia của các Hoa hậu, Á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, hai đêm chung khảo khu vực phía Bắc và phía Nam cũng được tổ chức với quy mô hoành tráng và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình không kém gì đêm chung kết. Không chỉ vậy, có tới 3 người đẹp đã và đang giữ danh hiệu “Hoa hậu Việt Nam” là Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh và Đỗ Mỹ Linh cùng tham gia vai trò “cầm cân nảy mực” để tìm ra gương mặt đàn em xứng đáng với ngôi vị kế nhiệm.

Đặc biệt, lần đầu tiên thí sinh giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” sẽ được ưu tiên vào thẳng Top 5 thi ứng xử. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho thí sịnh sẽ trở thành đại sứ thiện nguyện truyền đi những thông điệp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Tiết mục mở màn đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018" 

Trước đêm chung kết, ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” nhận định, các thí sinh đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều sau cuộc hành trình đầy ắp công việc chuyên môn, xã hội, thiện nguyện…qua đó dần hoàn thiện vẻ đẹp cả về tâm hồn lẫn sắc vóc.

Lý giải về việc lần đầu tiên áp dụng hình thức loại dần thí sinh sau mỗi vòng thi (áo tắm, áo dài, trang phục dạ hội), ông Lê Xuân Sơn cho biết, ý tưởng này thực ra được hình thành từ năm 2014 song thời điểm đó, Ban tổ chức còn băn khoăn về việc thí sinh bị loại ở phần thi trước thì sẽ không có cơ hội trình diễn ở phần thi sau. Tuy nhiên, đến giờ Ban tổ chức nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới để tăng sự kịch tính cho đêm thi, vả lại vòng chung kết khu vực năm nay cũng có nhiều phần thi phong phú tạo điều kiện cho thí sinh có cơ hội được tỏa sáng rồi trên sóng truyền hình rồi, vì thế ý tưởng này mới được áp dụng.

Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” khẳng định, tân Hoa hậu sẽ là cô gái có vẻ đẹp cả về hình thức lẫn trí tuệ, đồng thời không có chuyện một số ứng viên được “nhắm” và ấn định giải cao ngay từ đầu.

Chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018": Người đẹp Quảng Nam đăng quang ngôi vị cao nhất! ảnh 2

Một trong các thí sinh tham gia trình diễn trong đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018" 

Về phía Ban giám khảo, Hoa hậu Bùi Bích Phương – người từng nhiều lần đảm nhận vai trò giám khảo tại sân chơi “Hoa hậu Việt Nam” tiết lộ, mỗi thành viên Ban giám khảo đều đã có sự lựa chọn của riêng mình, tuy nhiên thí sinh đăng quang sẽ là người hội tụ đủ cả hai yếu tố nhan sắc và trí tuệ, có tố chất và bản lĩnh vững vàng. Còn theo giám khảo – Hoa hậu Hà Kiều Anh thì mặt bằng thí sinh tham dự đêm chung kết tương đối đồng đều về mặt hình thể lẫn bản lĩnh, phong thái tự tin.

Tại đêm chung kết, trải qua mỗi phần thi trình diễn trang phục, Ban giám khảo lần lượt áp dụng việc loại dần thí sinh, chọn ra Top 25, Top 15 và Top 10. Khác so với các lần tổ chức trước, mặc dù vẫn giữ nguyên số lượng 5 thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Tuy nhiên, chỉ có 4 thí sinh trong Top 10 được chọn thi ứng xử, người còn lại tham gia phần thi này là thí sinh giành giải “Người đẹp Nhân ái” Huỳnh Thúc Thùy Tiên.

Top 5 cô gái được chọn bước vào phần thi ứng xử

Trong phần thi ứng xử, mỗi thí sinh đã lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan đến Cách mạng 4.0, lòng nhân ái, thông điệp tương lai…Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ban giám khảo đã quyết định trao ngôi vị Hoa hậu cho người đẹp Trần Tiểu Vy. Ở phần thi ứng xử, Tiểu Vy nhận được câu hỏi: “Hãy tưởng tượng bạn có mặt ở xã hội 100 năm sau. Bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai” và người đẹp đã đưa ra câu trả lời: “Nếu như tôi có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau thì tôi sẽ nói, các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình, hãy trau dồi kiến thức để có sự thành công và chính từ sự thành công ấy có thể giúp người xung quanh và giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn”.

Chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018": Người đẹp Quảng Nam đăng quang ngôi vị cao nhất! ảnh 4 

Giây phút đăng quang của Trần Tiểu Vy 

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Hội An (Quảng Nam), là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2018”. Hiện cô đang là sinh năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Tân Hoa hậu cao 1,74 m, sở hữu số đo ba vòng 84-63-90. Tiểu Vy chưa từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và là gương mặt hoàn toàn mới với khán giả. Với gương mặt ăn hình, nụ cười sáng, trước đêm chung kết, cô cũng là một trong những thí sinh được nhiều kỳ vọng sẽ là chủ nhân của chiếc vương miện cao quý “Hoa hậu Việt Nam 2018”.

Chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018": Người đẹp Quảng Nam đăng quang ngôi vị cao nhất! ảnh 5

Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Cùng với việc tìm ra tân Hoa hậu, danh hiệu Á hâu 1 đã được trao cho người đẹp Bùi Phương Nga, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Thúy An. Đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2018” cũng đã trao 9 giải phụ cho các thí sinh như: Người đẹp áo dài, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp có làn da đẹp, Người đẹp truyền thông, Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng…

Bà Phạm Kim Dung – Phó Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2018” cho biết, sau khi đăng quang trong đêm chung kết, một trong hai tân Á hậu sẽ đại diện Việt Nam thi “Hoa hậu Quốc tế 2018” diễn ra vào tháng 11 tới tại Nhật Bản. Riêng “Hoa hậu Việt Nam 2018” sẽ đại diện cho Việt Nam dự thi một trong ba cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới