Chung kết cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2015"

ANTĐ - Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung lần thứ 6 đã tiếp tục được khởi động, trải qua các vòng sơ loại và chung khảo trước khi chính thức diễn ra đêm chung kết vào tối 28-12-2015 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

NSƯT Hoàng Xuân Bình – Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2015” cho biết sân chơi âm nhạc lần này là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa giữa các dân tộc hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thông qua đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều giọng ca triển vọng cho nền âm nhạc của hai quốc gia.

Trước đó, nhiều gương mặt tài năng thành danh trong làng nhạc Việt cũng từng trưởng thành từ cuộc thi này, trong đó có ca sĩ Hoàng Quyên – giải Nhất vòng chung kết quốc tế cuộc thi năm 2011 và sau này trở thành Á quân cuộc thi “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012”.

Hoàng Quyên từng dự thi và để lại dấu ấn thành công từ cuộc thi vào năm 2011
Theo đại diện Ban tổ chức, đến với sân chơi lần này, giọng hát không phải là yếu tố duy nhất giúp các thí sinh lọt sâu vào vòng trong và giành chiến thắng. Thay vào đó, các thí sinh được đánh giá ở cả kỹ năng phát âm chuẩn khi thể hiện các ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung. Một chuyên gia ngôn ngữ giàu kinh nghiệm của sẽ tham gia hỗ trợ và huấn luyện để các thí sinh có thể đảm bảo tốt yếu tố này tại các phần thi. Đặc biệt, lần đầu tiên một luật sư quốc tế sẽ đồng hành cùng cuộc thi để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng của kết quả cuối cùng. 

Đến thời điểm này, ngoài việc cho biết thành phần cầm cân nảy mực sẽ có những nghệ sĩ tên tuổi uy tín của cả hai nước Việt – Trung, đại diện Ban tổ chức tiết lộ đêm chung kết rất có thể sẽ có sự tham gia của một gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt như ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhạc sĩ Xuân Phương... Điều này được giữ bí mật đến phút chót để gây bất ngờ cho cả thí sinh lẫn khán giả.

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2015” lần này do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Đài Phát thanh Nhân dân tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức.

Đêm chung kết diễn ra vào 19h45 ngày 28-12-2015 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) sẽ ghi nhận sự tham gia tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc nhất, bao gồm 5 đại diện của Việt Nam và 5 đại diện của Trung Quốc.

Trong đêm thi quan trọng này, mỗi thí sinh sẽ thể hiện 2 ca khúc – một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Trung. Trên cơ sở chấm chọn dựa theo nhiều tiêu chí, Ban giám khảo sẽ chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Giải Nhất cuộc thi trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì trị giá 15 triệu đồng và giải Ba trị giá 10 triệu đồng. Được biết trong 5 đại diện Việt Nam lọt vào đêm chung kết, có 3 đại diện đến từ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và 2 đại diện đến từ Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng.