Chợ quê trong "làng"

ANTĐ - Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình “Chợ quê - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam” từ ngày 16 đến 18-11-2015. 
Chợ quê trong "làng" ảnh 1

Chợ quê sẽ tái hiện không gian của các phiên chợ xưa làng quê Bắc bộ với các hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu ảnh, ca dao, văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian...  Đặc biệt, khách tham quan sẽ được xem các nghệ nhân giới thiệu thao tác làm các loại bánh, món ăn truyền thống đồng bằng Bắc bộ như: bánh đúc chấm tương; bánh đúc riêu cua, bún riêu, bánh cuốn, bánh tẻ, bánh nếp, chè lam, kẹo kéo, xôi...

Tại “Chợ quê”, khách tham quan cũng sẽ có dịp gặp gỡ các nghệ nhân làng nghề thủ công truyền thống như nấu rượu và làm bánh giày (Đan Phượng, Thường Tín); làm nón lá (Thái Nguyên); bánh đa kế (Bắc Giang); phường múa rối nước (thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương); gánh hát Xẩm (Nhà hát Chèo Việt Nam)…