Chiếu phim 18+ trên VTV2: Cảnh “nóng” vẫn không lên sóng

ANTĐ -  Việc Đài Truyền hình Việt Nam lần đầu tiên mở “sóng” để chiếu phim 18+ dành riêng cho người lớn vấp phải tâm lý e ngại của nhiều người. Vì vậy nhà Đài đã phải 2 lần lùi lịch phát sóng, kết quả là đến 23h ngày 17-11 mới khai sóng. Những bộ phim được phát sóng trong khung giờ này có thật sự “nóng” như mọi người nghĩ và liệu có được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi lên sóng?

Chiếu phim 18+ trên VTV2: Cảnh “nóng” vẫn không lên sóng ảnh 1“Sex and the city” cũng được xem là một bộ phim xuất sắc về thời trang 

Không đơn thuần là phim “nóng”

Bộ phim đầu tiên được chọn khai sóng cho chương trình gây chú ý này là “Sex and the City” (Chuyện ấy là chuyện nhỏ). Đây thật ra là một bộ phim cũ từng được chiếu ở nhiều nước trên thế giới từ cách đây rất lâu và cũng từng được phát công khai tại Việt Nam qua các kênh phim truyện nước ngoài như HBO hay Cinemax. Nên việc VTV chọn phát bộ phim này không có gì là mới. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên từng được xem là “hiện tượng” văn học toàn cầu khi bàn về những vấn đề được phái yếu quan tâm hàng đầu như mỹ phẩm, thời trang, tình yêu và cả tình dục. Phiên bản điện ảnh của bộ phim này cũng từng được Hội đồng duyệt phim Quốc gia cấp phép ra rạp tại Việt Nam cách đây vài năm, dĩ nhiên là có bị “cắt” đi khá nhiều cảnh nhạy cảm kèm theo khuyến cáo: “không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi”. Vì thế với khán giả Việt Nam, “Sex and the city” chẳng có gì xa lạ. 

Điều đáng nói, đây không phải là một bộ phim truyền hình chỉ đáp ứng yêu cầu “ăn khách” khi thu hút lượng lớn người xem và mang về cho nhà sản xuất số tiền gấp gần hàng chục lần kinh phí đầu tư, mà còn là một tác phẩm truyền hình được giới chuyên môn phim ảnh quốc tế đánh giá cao. Minh chứng là năm 2007, bộ phim từng được Tạp chí Time của Mỹ bình chọn là “Phim truyền hình hay nhất mọi thời đại”. Thậm chí sau 6 năm lên sóng, bộ phim này còn giành giải Emmy, giải Quả cầu Vàng cho phim truyền hình được yêu thích nhất tại Mỹ. Vì vậy, nếu hiểu theo khía cạnh nhà Đài không chiếu một bộ phim “nóng” rẻ tiền để câu khách mà nhìn ở góc độ mở sóng cho một bộ phim có nội dung, có chất lượng nhưng đề cập đến vấn đề tế nhị và có nhiều cảnh nhạy cảm thì sẽ đỡ khắt khe hơn. Trên thực tế thì thông qua câu chuyện của một nhóm những phụ nữ trung niên, phim cũng phản ánh nhiều quan niệm về tình yêu, hôn nhân và cả những nhu cầu ăn mặc rất đời thường trong cuộc sống. 

Vẫn kiểm duyệt khắt khe như thường

Liên quan đến việc này, ca sĩ Trần Lập với tư cách một khán giả truyền hình cũng cho rằng, việc VTV mở sóng cho chương trình phim 18+ là điều bình thường bởi phim được chiếu cũng đã được giới hạn trong khung giờ khá muộn là từ 23h và có cảnh báo dành riêng cho đối tượng xem là người lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh cuộc sống hội nhập văn minh như hiện nay, khán giả cũng có nhu cầu được xem những tác phẩm gần gũi với cuộc sống. Cựu thành viên ban nhạc Bức Tường cũng cho rằng với công nghệ Internet và truyền hình cáp phát triển như hiện nay, người xem không phải chờ đến khi VTV chiếu phim 18+ mà có thể dễ dàng xem những bộ phim kiểu như vậy, thậm chí là “nóng” hơn thế trên các kênh phim truyện nước ngoài, mà những kênh này thì chiếu cả ngày và còn khó kiểm soát người xem hơn. Vì vậy việc kiểm soát cũng chỉ là tương đối. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, ông Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập cũng khẳng định xu hướng của truyền hình hiện nay là mỗi kênh, mỗi khung giờ sẽ phục vụ cho những đối tượng khán giả khác nhau chứ không chỉ hướng tới đa số khán giả nữa. Sự phân loại này cũng là điều tất yếu của truyền hình trong cuộc sống hiện đại. 

Tuy nhiên, một trong những điều mà nhiều người băn khoăn là liệu VTV sẽ xử trí ra sao với những cảnh “nóng” trong phim cho phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt, nhất là khi đại diện êkip sản xuất chương trình này tiết lộ sẽ không “cắt cúp” quá nhiều những cảnh quay trên. Về điều này, ông Hà Nam cho biết VTV sẽ biên tập chặt chẽ cho phù hợp, tuy đề cập trực diện đến giới tính song nhà Đài sẽ lựa chọn vấn đề nào không phù hợp thì cắt bỏ.

Theo nguồn tin riêng được biết, trong số các tập phim “Sex and the City” được chọn chiếu trong khung giờ phim 18+ này, cũng có 1 tập phim bị bỏ hoàn toàn, các tập còn lại cũng bị cắt gần hết các cảnh nhạy cảm. Vì vậy có thể hiểu tuy bị giới hạn trong khung giờ riêng dành cho phim 18+ song các bộ phim được VTV cấp phép chiếu cũng vẫn sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ. Có khác chăng chỉ là ở chỗ VTV đã mạnh dạn để những phim có đề tài nhạy cảm được lên sóng công khai. Đại diện VTV cũng nhấn mạnh rằng, khung phim này được chọn mở trên kênh VTV2 vì đây là kênh khoa học, giáo dục và giáo dục giới tính cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng được khán giả quan tâm. Được biết sau bộ phim khai màn này, phía VTV cũng chưa có kế hoạch phát sóng bộ phim nào tiếp theo mà còn đợi phản ứng từ phía khán giả mới quyết định có duy trì chương trình này hay không.