"Chiếc khăn Piêu" chiến thắng ngoạn mục, trở thành Bài hát của năm

ANTĐ - Với việc giành giải Bài hát yêu thích tháng 12, ca khúc Chiếc khăn Piêu, một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho do ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã chính thức trở thành Bài hát của năm và nhận giải thưởng lên tới 1,3 tỉ đồng.
"Chiếc khăn Piêu" chiến thắng ngoạn mục, trở thành Bài hát của năm ảnh 1
Bà Huyền Thanh, đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng
Bài hát của năm cho nhạc sĩ Doãn Nho và ca sĩ Tùng Dương

Chiếc khăn Piêu có tên gọi ban đầu là Chiếc khăn rơi là một ca khúc đã rất nổi tiếng của nhạc sĩ Doãn Nho, được sáng tác từ hơn nửa thế kỉ trước (năm 1956) và từng gắn bó với nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng cũng như là bài hát yêu thích của nhiều lớp người nghe nhạc Việt Nam. Sức hấp dẫn của Chiếc khăn Piêu ngoài giai điệu tươi tắn, trẻ trung, tràn đầy niềm lạc quan và tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống thì còn là hoài niệm về một thời không thể quên đối với nhiều người nghe nhạc lớn tuổi ở Việt Nam. Song có lẽ cũng vì thế mà bài hát khó có thể hấp dẫn giới trẻ bây giờ. 

"Chiếc khăn Piêu" chiến thắng ngoạn mục, trở thành Bài hát của năm ảnh 2
Tùng Dương không giấu được xúc động khi nhận giải

Thế nhưng khi được mang một phong cách mới với nhạc điện tử, pha chút jazz hòa trộn cùng giai điệu đậm chất dân ca vốn có, Chiếc khăn Piêu đã thực sự khác biệt, tươi mới, đương đại mà vẫn giữ được nét hấp dẫn, lôi cuốn và đầy sức sống. Bên cạnh giá trị nội tại của Chiếc khăn Piêu, không thể phủ nhận tài năng của người nghệ sĩ nổi danh, được nhiều người coi là đại diện của âm nhạc Việt Nam với thế giới, nghệ sĩ Nguyên Lê và giọng hát đẳng cấp, hấp dẫn, đầy ma mị của Tùng Dương đã làm nên trong thành công của Chiếc khăn Piêu phiên bản mới này. Vì vậy, giải thưởng Bài hát của năm vừa là niềm vui với một giải thưởng quan trọng, nhưng cũng là niềm vui với yếu tố khai thác mang tính dân tộc lên ngôi, và chạm được đến trái tim ngày càng đa dạng và khó tính của công chúng.

"Chiếc khăn Piêu" chiến thắng ngoạn mục, trở thành Bài hát của năm ảnh 3
Nhạc sĩ Doãn Nho xúc động khi "Chiếc khăn Piêu"
 được công chúng yêu thích và bình chọn là "Bài hát của năm"


Trước đó, đây gần như là cuộc đua song mã giữa Chiếc khăn Piêu Người hát tình ca và đây thực sự là hai đối thủ ngang sức ngang tài. Người hát tình ca là ca khúc biểu diễn từ liveshow đầu tiên, đứng đầu về số lần nhất Bảng xếp hạng (BXH) tuần, chưa một lần ra khỏi Top 10 BXH Tuần, liên tục lọt vào Top 10 được bình chọn nhiều nhất bởi Hội đồng bình chọn. Chiếc khăn Piêu tham gia chương trình ở tháng gần cuối, đứng thứ 2 về số lần nhất tuần, hai tháng liên tiếp đứng đầu bình chọn từ Hội đồng bình chọn và cũng chưa một lần ra khỏi BXH tuần. 
"Chiếc khăn Piêu" chiến thắng ngoạn mục, trở thành Bài hát của năm ảnh 4

Với tính chất đặc biệt của liveshow lần này, BXH Bài hát yêu thích Tháng 12 đã được đóng sớm hơn thường lệ khoảng 10h đồng hồ và đã được thông báo công khai đến khán giả trước đó. BTC chương trình cho biết “Đây là khoảng thời gian cần thiết để BTC tiến hành kiểm tra bình chọn cho các ca khúc trong chương trình, đặc biệt là các ca khúc dẫn đầu. Mỗi ngày, BTC chương trình đều tiến hành kiểm tra và hủy những bình chọn vi phạm quy định của chương trình. Đây là hành động nhằm đảm bảo tối đa sự công bằng cho các ca khúc tham gia BXH”. Và kết quả cuối cùng, ca khúc Chiếc khăn piêu chính thức trở thành ca khúc đứng đầu BXH Bài hát yêu thích Tháng 12, giành giải Bài hát yêu thích Tháng 12 và đồng thời trở thành chủ nhân giải thưởng trị giá 1,3 tỉ đồng cho Bài hát của năm