"Cháy" vé đêm khai mạc lễ hội Trung thu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Lễ hội  Trung thu lần đầu tiên được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã "cháy" vé trước giờ diễn ra đêm khai mạc vào tối nay 29-9. 

Trước giờ khai mạc sự kiện lễ hội chào đón Tết Trung thu diễn ra vào tối nay 29-9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đại diện Ban tổ chức chương trình đã "cháy" vé. Theo kế hoạch, chương trình vẫn sẽ diễn ra trong 3 đêm 29, 30-9 và 1-10 (bắt đầu từ 17h đến 22h), tuy nhiên mỗi đêm sẽ chỉ đón tiếp được số lượng khách hạn chế từ 400 đến 500 người.

Hiện trên trang Fanpage chính thức của "Thu vọng nguyệt" cũng như trang mạng xã hội cá nhân của nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và để lại nhiều bình luận "giận hờn" vì không mua được vé dự lễ khai mạc tối nay.

"Cháy" vé đêm khai mạc lễ hội Trung thu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 1

Đêm đầu tiên của sự kiện lễ hội Trung thu ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã "cháy" vé

Chia sẻ về việc này, bà Phạm Bích Hạnh - đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình được thưc hiện nên ở đêm khai mạc đầu tiên, đơn vị này đã dành phần lớn vé mời VIP gửi đến giới văn nghệ sĩ, trí thức, các chuyên gia nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực để có thể được lắng nghe những góp ý từ các vị khách này, qua đó khắc phục những thiếu sót dù là nhỏ nhất để phục vụ tốt hơn khán giả trong hai đêm sau đó. 

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, đơn vị này rất tiếc vì không thể phát hành số lượng vé nhiều hơn vì tính chất nghệ thuật của chương trình và quy mô của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không phù hợp để đón tiếp số lượng người quá đông. Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé trong cả 3 đêm diễn ra "Thu vọng nguyệt" sẽ được dành cho một hoạt động rất ý nghĩa. Tuy nhiên, việc làm ý nghĩa này sẽ được tiết lộ sau chương trình. Theo dự kiến trong những lần tổ chức tiếp theo, chương trình sẽ có thể mở rộng quy mô hơn, đón tiếp được nhiều hơn khách tham dự, đặc biệt là các em nhỏ. Khi đó, số lượng vé mời được gửi đến cộng đồng sẽ cao hơn năm nay.

"Cháy" vé đêm khai mạc lễ hội Trung thu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 2Hàng trăm chiếc đèn lồng đã được trang trí để tái hiện không khí Trung thu tại "Thu vọng nguyệt"

Một trong những lý do khiến lễ hội "Thu vọng nguyệt" thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người là bởi tái hiện lại không gian, không khí Trung thu đúng chất cổ truyền dân tộc. Theo đó, tại khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra nhiều trò chơi dân gian như: Nu na nu nống, ô ăn quan, bắn bi, rồng rắn lên mây, nhảy dây... cùng những hoạt động văn hóa dân gian tương tác với các nghệ nhân như: làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, làm giỏ thiên nga bông hay giỏ thị…

Diễn ra trong 3 đêm nhưng mỗi đêm của chương trình lại mang chủ đề khác nhau, lần lượt đi từ hoài niệm đến hiện tại, truyền thống đến hiện đại. Trong đêm khai màn với chủ đề "Thu tinh hoa" sẽ có nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc như màn trình diễn nghê thật sắp đặt “Dòng sông ánh sáng”, trình diễn áo dài truyền thống của nhà thiết kế Ngân An. Cùng với đó là “Đường xa vạn dặm” - chương trình trình diễn phong cách World Music đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp âm nhạc điện tử phương Tây với các chất liệu âm nhạc dân gian truyền thống của Việt Nam như: chèo, xẩm, quan họ, hò Huế, ca trù...

Không chỉ mang đến một sân chơi thuần túy, chương trình còn được xem là cơ hội để các thành viên nhiều thế hệ ngồi lại với nhau trong một không gian mang tính giáo dục ngược dòng lịch sử, tìm về ngày Tết Trung thu xưa qua hồi ức, tư liệu của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nghệ nhân phục dựng Trịnh Bách...