Đạo diễn Ngô Thanh Hải
Chấp nhận tỷ lệ thành bại 50 - 50
(ANTĐ) - Hơn một năm sau khi đóng máy và làm hậu kỳ, 26 tập phim truyền hình về tuổi “teen” - Chit và Pi của đạo diễn Ngô Quang Hải vẫn đang trong giai đoạn… chờ lên sóng. Ngoài việc phim sẽ được chiếu vào khung giờ vàng phim Việt trên VTV, thì người trong cuộc cũng chưa biết đến khi nào phim mới được ra mắt. Tuy vậy đạo diễn Ngô Quang Hải vẫn chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về series phim truyền hình đầu tay đang được mong đợi này…
Đạo diễn Ngô Quang Hải chỉ đạo cảnh quay |
- “Chit và Pi” - series phim đầu tiên của anh trong lĩnh vực phim truyền hình nghe nói đã hoàn tất từ năm ngoái nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy ra mắt khán giả?
- Đúng là chúng tôi đã hoàn thành bộ phim này từ năm ngoái. Song chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khâu sản xuất, còn việc phát hành lại do nhà đầu tư đảm nhiệm. Đến giờ tôi cũng chỉ biết chắc chắn phim sẽ được phát sóng trong chương trình trên VTV, còn vào thời điểm cụ thể nào thì chưa rõ. Hình như còn phải “xếp hàng” chờ một số phim khác…
- Trình làng muộn như thế trong khi nhiều phim khác cũng làm về tuổi “teen” sản xuất sau nhưng đã nhan nhản lên sóng rồi, anh không sốt ruột sao?
- Thời điểm tôi làm “Chit và Pi” thì chưa có mấy phim làm về tuổi teen, giờ thì nhiều nhưng điều ấy không làm tôi lo ngại lắm. Mặc dù đúng là một số phim khác làm về tuổi teen cũng có một số nét tương đồng nhưng không sao, môtip trông vậy thôi mà khác đấy. Vả lại mỗi phim có một cái “duyên” riêng, tôi tin vào không khí nhẹ nhàng, dễ chịu và không quá căng thẳng của bộ phim sẽ đem lại cho khán giả cảm nhận thú vị về tuổi học trò. Dĩ nhiên không phải ý tưởng nào, cách làm nào mình đưa ra cũng đều là hay và được chấp nhận cả. Thế nên tôi chấp nhập tỷ lệ thành bại là 50 - 50.
- Nghe nói trong phim có những cảnh quay lãng mạn không kém gì “Chuyện của Pao” và đẹp như… phim Hàn Quốc?
- Tôi quan niệm phim ảnh là dành cho thị giác. Bởi vậy mà ngay từ “Chuyện của Pao” cũng có người nói tôi lạm dụng sự lãng mạn với những cảnh quay đẹp. Nhưng đã làm phim là phải đẹp, phải lãng mạn, chỉ có điều không nên lạm dụng. Sự lãng mạn trong “Chit và Pi” ngoài những bối cảnh đẹp gắn với nội dung theo cách nhìn thông thường, còn có những cảnh quay chúng tôi sử dụng công nghệ Flying-cam tức là camera chuyên dụng gắn trên máy bay mô hình. Nhờ thế mà không gian bộ phim được trải dài mênh mông, khoáng đạt rộng rãi hơn, không còn bị bó hẹp bởi góc quay tù túng thông thường.
- Có thể hiểu nôm na sự lãng mạn ấy sẽ…?
- Trong sáng, mơ mộng và rất… học trò. Ví như trong phim có đoạn một nhân vật trong lớp bị ốm phải vào bệnh viện cấp cứu, các bạn đến thăm và mỗi người kể một câu chuyện nói lên mơ ước của mình. Hay như cảnh Chít và Pi đứng trên cầu Long Biên để tâm sự những chuyện buồn vui trong cuộc sống cũng như ở lớp học, gia đình. Lồng trong những câu chuyện ấy, mơ ước ấy là những khung hình lãng mạn… Đó có thể là cảnh đồng hoa cúc vàng, cũng có khi chỉ là một khoảng trời trong xanh sau cơn mưa, một rặng cây tim tím chen lẫn phố xá xô bồ, cảnh cầu Long Biên nhìn từ bãi giữa sông Hồng… Những cảnh này thực ra chẳng có gì đặc biệt cả, chúng ta vẫn nhìn thấy thường ngày nhưng khi lên phim, bạn sẽ thấy nó được nhìn ở góc độ mới lạ và thoáng đãng khác thường…
- Để có được những cảnh quay này hẳn không phải là điều dễ dàng?
- Đoàn làm phim đã phải chuẩn bị vài tháng chỉ để cho một ngày quay. Chưa kể một giờ quay phải mất tới 20 giờ chuẩn bị vì phải đo hướng gió, tốc độ gió, khảo sát thực địa, thăm dò bối cảnh với hàng chục góc độ quay khác nhau từ cao xuống thấp, từ xa vào gần…
Cảnh trong phim "Chít và Pi" |
- Thế còn với việc lựa chọn dàn diễn viên phần lớn là nghiệp dư và đang ở tuổi cắp sách đến trường, hình như có vẻ hơi… mạo hiểm?
- Mỗi bộ phim tôi làm đều mang không khí của… “chiến trận”, “Chit và Pi” cũng không ngoại lệ (cười). ý tôi muốn nói tới ở đây là sự căng thẳng. Để chọn ra được 30 gương mặt phù hợp trong số hơn 800 ứng viên tham gia casting là việc không hề đơn giản, sau này còn phải gọi điện thuyết phục gia đình, trường học đồng ý cho các em nhận vai. Thậm chí có nhiều em, đoàn làm phim còn phải đến tận nhà xin phép các bậc phụ huynh. Đấy là chưa kể việc lịch quay thỉnh thoảng lại bị hoãn lại vì trùng với lịch thi của các em, vì rét quá sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các em, có những cảnh quay buổi tối về muộn, chúng tôi cũng phải xin phép gia đình các em…
- Trong phim cũng thấy xuất hiện một vài gương mặt “hot” nổi lên trong giới trẻ như: Tăng Nhật Tuệ, Huỳnh Minh Thủy… Phải chăng nhà sản xuất muốn tăng thêm sự chú ý của khán giả trẻ với bộ phim này?
- Họ được chọn vào vai không phải vì “hot boy”, “hot girl”, đơn giản chỉ vì chúng tôi thấy các bạn ấy phù hợp với ngoại hình và nét tính cách của nhân vật trong phim thôi. Cũng như các gương mặt mới toanh còn lại, họ sẽ làm nên bức thông điệp ý nghĩa giống như lời một ca khúc mà Tăng Nhật Tuệ viết trong phim: “hãy giữ lấy chút nắng, chút gió, chút ngây thơ của tuổi thơ, dẫu có ước muốn cũng chẳng thể nào bé lại được…”.
- Trong thời gian chờ đợi “Chit và Pi” lên sóng, anh có dự án tiếp theo nào chưa?
- Tôi đang chuẩn bị bắt tay vào làm một dự án làm phim truyền hình dài tập thứ 2, phim này dài 40 tập sẽ khởi quay vào tháng 8 tới do Vimax phối hợp với một đối tác trong TP.HCM sản xuất có tên gọi “Hoàng tử lọ lem”. Bên cạnh đó, tôi cũng xúc tiến việc tái khởi động trở lại dự án phim truyện nhựa “Mùa hè lạnh” vào cuối năm nay. Ngoài ra, tôi cũng còn 2 dự án phim truyện nhựa nữa dự định sẽ triển khai là “Container” và “Thâm cung oán”.
- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!
Dương Cầm (Thực hiện)