Chân dung người đẹp từng đi xuyên Việt từ năm 3 tuổi

ANTD.VN - Quỳnh Nga hiện đang làm việc tại chương trình “Chuyển động 24h” của VTV. Cô cũng chính là đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp “Miss Charm International 2020”.

Kể từ khi vượt qua nhiều cái tên sáng giá, được chọn là đại diện Việt Nam tại đấu trường “Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020”, Quỳnh Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận. Mặc dù chưa phải gương mặt nổi tiếng như nhiều nhan sắc khác song người đẹp sinh năm 1995 vẫn được đánh giá là có sắc vóc chuẩn quốc tế cùng vốn liếng kiến thức cực kỳ đáng nể.

Đặc biệt, Quỳnh Nga tiết lộ, cô có niềm đam mê rất lớn với du lịch, nhất là thích được đến những nơi hoang dã để khám phá nét đẹp về văn hóa và phong tục tập quán địa phương. Người đẹp tâm sự, cô không có thú vui đi mua sắm mà chỉ thích đi bộ, nếm thử nhiều món ăn ngon và biết thêm nhiều điều thú vị ở mỗi nơi mình đặt chân tới.

Lý giải về niềm đam mê này, Quỳnh Nga chia sẻ, có lẽ nó xuất phát từ “máu” du lịch mà các thành viên trong gia đình cô đều có. Theo đó, từ năm 3 tuổi cô đã được bố mẹ cho đi du lịch xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau này Quỳnh Nga được nghe kể lại là tuy còn rất nhỏ song cô tỏ ra rất hào hứng và thích thú với việc được di chuyển trên từng cây số.

Tính đến thời điểm này, ở tuổi 24, Quỳnh Nga đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều chuyến du lịch trong nước và cả nước ngoài như: Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Anh, Scotland, Israel… Tự nhận mình là một “tín đồ” công nghê, Quỳnh Nga còn có sở thích sử dụng máy ảnh phim mỗi khi đi du lịch. Cô luôn tự mình ghi lại các hình ảnh ở mỗi nơi đặt chân tới và hồi hộp chờ đợi tới lúc tráng phim, nhìn lại thành quả của mình trong những tấm hình có màu sắc ấm áp và có phần hơi hoài cổ. Trong số này, chuyến đi ấn tượng và đáng nhớ nhất với Quỳnh Nga là đến Israel.

“Đó là một quốc gia có nền văn hóa bí ẩn và gây rất nhiều tò mò cho tôi. Trong thời gian học tập tại đây, tôi có dịp trải nghiệm văn hóa bản địa và tìm hiểu nhiều về nguồn gốc, lịch sử của người Do Thái.” – Quỳnh Nga hào hứng kể.

Bức ảnh được Quỳnh Nga chụp lại bằng máy ảnh phim khi ở Israel

Chuyến đi này ý nghĩa hơn cả với Quỳnh Nga còn ở chỗ, đó là một kỷ niệm đẹp với cô. Mùa hè năm 2018, cô đã vượt qua gần 4.000 ứng viên khác để trở thành một trong 3 tác giả có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc và giành suất học bổng trị giá 6.000 USD tại Israel, học một khóa đào tạo về “Smartcity”, cách áp dụng công nghệ vào việc quy hoạch thành phố cũng như tìm hiểu các phương thức đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ý tưởng giúp Quỳnh Nga thắng giải khi ấy là về một trung tâm hướng nghiệp nhưng tập trung vào thái độ khi đi làm của người trẻ. Nhắc lại ý tưởng này, người đẹp cho biết, cô  có ý tưởng này khi nghĩ đến cảnh các sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi làm, có người hòa nhập được nhưng cũng có người không, có người say mê công việc nhưng cũng có người chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền.  

Đại diện Việt Nam tại “Miss Charm International 2020” tâm sự, thời gian tới đây cô còn ấp ủ ước mơ được đến Kenya ở châu Phi bởi rất yêu động vật và muốn khám phá trải nghiệm chơi đùa với các con thú như trong bộ phim “Vua sư tử”.

Nhắc đến thành tích của Quỳnh Nga, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết năm lớp 7, cô từng giành giải khuyến khích trong một cuộc thi vẽ tem của Singapore và tác phẩm này được treo trong phòng Thủ tướng Singapore lúc bấy giờ. Người đẹp bộc bạch, khi còn nhỏ, cô từng ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành họa sĩ, đi theo con đường hội họa. Thế nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, cô lại mang bút màu ra hí hoáy tô tô vẽ vẽ.

Quỳnh Nga sinh năm 1995, là cựu học sinh khối tự nhiên của trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội). Toán và Tiếng Anh là hai môn học yêu thích của người đẹp. Trong đó, điểm số môn Toán của Quỳnh Nga trong những năm cấp ba đều đứng trong Top 5 của lớp. Riêng về tiếng Anh, khả năng ngoại ngữ của cô được khẳng định bằng điểm số 7.5 IELTS. Quỳnh Nga cũng có nhiều tài lẻ như ca hát hay vẽ.

Từ khi còn là học sinh trung học, Quỳnh Nga cũng là thành viên năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Khi trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, cô tham gia vào câu lạc bộ hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội, tổ chức bảo vệ môi trường ở nhiều vai trò khác nhau từ thành viên ban truyền thông, ban thiết kế cho tới làm nhiếp ảnh chụp sự kiện.

Năm 2013, khi đang là sinh viên năm thứ Nhất, Quỳnh Nga đã lọt vào Top 30 "Khởi nghiệp KAWAI 2013" do Đại học Ngoại thương tổ chức. Khi học năm cuối Đại học, cô đại diện trường Ngoại Thương đi thi và trở thành Á khôi Sinh viên 2017.

Sau khi công bố trở thành đại diện của Việt Nam, Quỳnh Nga sẽ bước vào giai đoạn tập luyện thêm những kĩ năng cần thiết để phục vụ cho cuộc thi cùng với ê-kíp của ông Jonas Gaffud đến từ Philippines. Dưới sự đào tạo của ông Jonas Gaffud, đã có rất nhiều người đẹp Philippines chiến thắng tại 5 cuộc thi Grand Slam từ năm 2010 đến nay bao gồm: Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray, Hoa hậu Thế giới 2013 - Megan Young.

Ngày 3-1-2020, Quỳnh Nga sẽ hội ngộ với dàn thí sinh "Miss Charm International" đến Việt Nam để bắt đầu những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.