Cận kề chung kết, "Miss World Vietnam 2019" vướng tin đồn mua bán giải

ANTD.VN - Không rõ tin đồn xuất hiện từ đâu song Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” đã vội vã họp khẩn để phản pháo.

Theo kế hoạch, đêm chung kết cuộc thi “Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019” sẽ diễn ra vào tối 3-8 tới tại Đà Nẵng. Top 39 thí sinh lọt vào đêm thi này cũng đã trải qua những phần thi phụ cuối cùng trước khi chính thức bước lên sân khấu đêm thi quan trọng này. Tuy nhiên điều đáng nói là mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin về việc “mua bán giải” tại sân chơi sắc đẹp lần đầu tiên được tổ chức này.

Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có nickname Đ.N.Q bất ngờ đăng tải hình ảnh và số báo danh của 3 thí sinh lọt vào Top 39 kể trên (481, 071, 055), đồng thời kèm theo dòng chia sẻ: “Thấy anh em đăng nhiều ảnh Miss World Vietnam quá nên cũng kiếm mấy hình đăng cho đỡ buồn. Anh em chụp màn hình rồi 22h ngày 03/08/2019 nói chuyện tiếp nhé. Nhiều kèo vui cực”. Tuy không đề cập rõ ràng gì đến việc mua bán giải song ở dòng “hastag” phía dưới, tài khoản này gây xôn xao khi ghi các cụm từ: “Nhảm nhí, mua bán, trao đổi”.

Phần đăng tải trên đã thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Trong đó, câu chuyện mua bán giải trở thành đề tài được bàn luận khá sôi nổi. Thậm chí, có người còn cho rằng nếu lộ thông tin mua bán giải thì có khi cơ cấu giải lại thay đổi. Một tài khoản mạng xã hội khác chia sẻ, trước đây người này từng làm việc với nhiều người mẫu trong công ty Venus, trong đó có thí sinh Phạm Anh Thư (số báo danh 071) và nhận thấy cô gái này rất xinh, ngoan nên sẽ thật tiếc nếu như cô chọn “dấn thân vào con đường mệt mỏi này”.

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban tổ chức "Miss Word Vietnam 2019" phủ nhận tin đồn mua bán giải thưởng

Điều đáng nói là mặc dù chỉ dừng lại ở tin đồn mà tài khoản Đ.N.Q đăng tải vu vơ song ngay lập tức Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” đã tổ chức cuộc họp khẩn để phản ứng trước thông tin này. Theo đó, đại diện Ban tổ chức khẳng định, cuộc thi đang diễn ra đúng tiến độ và hết sức tốt đẹp, không có chuyện mua – bán giải thưởng và tin đôn trên là “vô căn cứ, sai sự thật”.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” thì thông tin mua bán giải xuất hiện trên mạng xã hội đến từ cá nhân với ý đồ xấu muốn làm giảm uy tín và phá hoại cuộc thi. Cụ thể, các cá nhân này lợi dụng những đánh giá, dự đoán hiện nay của truyền thông và mạng xã hội về một số thí sinh nổi bật, được cho là có tiềm năng đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi phao tin về việc mua – bán giải thưởng. Những thông tin này theo đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” là đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng lớn đến tâm lý các thí sinh và người nhà, khiến họ giảm động lực trước đêm chung kết sắp tới.

Đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” cho biết, đơn vị này đang thu thập và củng cố cơ sở pháp lý để có các giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ đến cùng uy tín cuộc thi với mong muốn đây là một sân chơi mang nhiều thông điệp ý nghĩa và tìm ra vẻ đẹp vì những mục đích cao cả.

Top 5 cô gái "Người đẹp Biển" vừa được chọn ra trước đêm chung kết cuộc thi

Không chỉ vậy, Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” tuyên bố sẵn sàng trao 1 tỷ đồng cho ai cung cấp được bằng chứng về việc mua – bán giải thưởng trong khuôn khổ cuộc thi. Về một số thông tin như: cuộc thi “Miss World Vietnam 2019” không được cấp phép tổ chức, cuộc thi do một thẩm mỹ viện đứng ra tổ chức…đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho rằng có thể người đưa ra những thông tin này đã thiếu hiểu biết về cuộc thi, nhưng cũng thể hiện sự vô trách nhiệm hoặc có thể cố ý công kích, phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc thi và những hoạt động văn hóa giải trí lành mạnh trong xã hội đang được công chúng quan tâm. Bởi lẽ cuộc thi này đã được Bộ VHTT&DL cấp phép, được tổ chức với mục tiêu tìm ra gương mặt đại diện nhan sắc Việt dự thi “Miss World – Hoa hậu Thế giới 2019”.

“Chúng tôi kỳ vọng tìm ra một cô gái hội tụ đủ các yếu tố về trí tuệ, nhan sắc và lòng nhân ái để xứng đáng đưa vẻ đẹp con người Việt Nam ra đấu trường thế giới. Cuộc thi được sự hỗ trợ của nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân cho đến nay đã tiến hành thành công các vòng sơ khảo, chung khảo các khu vực, một số cuộc thi phụ và nhiều hoạt động nhân ái có ý nghĩa sâu sắc, gây tiếng vang trên cả nước.” – đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” bày tỏ.

Trước sự phản ứng của Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019”, tài khoản Đ.N.Q tiếp tục đăng tải dòng trạng thái ngụ ý nói về chuyện mua – bán giải: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Cái gì không mua được bằng nhiều tiền thì mua được bằng thứ không mất tiền”. Đồng thời, người này tuyên bố lưu lại clip đại diện Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” cho biết sẽ trao 1 tỷ đồng cho ai cung cấp được bằng chứng về việc mua – bán giải, và đợi đến thời khắc công bố kết quả đêm chung kết cuộc thi xem “không thấy 1 tỷ  thì coi như các vị chỉ chém gió nhé”.

Liên quan đến ồn ào này, mới đây ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với vai trò thành viên Ban giám khảo “Miss World Vietnam 2019” cũng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước thông tin mua – bán giải. Giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ, anh mới nghe phong thanh rằng Ban tổ chức “Miss World Vietnam 2019” mua bán giải 5 tỷ đồng. Vì nằm trong danh sách Ban giám khảo, theo sát thí sinh và cuộc thi từ đầu nên anh cảm thấy mình bị xâm phạm đến uy tín, danh dự của mình cũng như cả êkip.

Nam ca sĩ cũng nhắn gửi người tung tin đồn này là hãy nói những gì khi mình biết chắc chắn đó là sự thật và có chứng cứ, đừng tự suy diễn và biến điều đó thành “lưỡi dao độc” làm tổn thương người khác vì như thế là rất nhẫn tâm.