Ca sĩ Triệu Trang: Gây “sốc” bằng 5 album

(ANTĐ) - Cùng lúc tung ra 5 album (Ngũ hành) có tên gọi “Tôi là cô gái Bắc” với 5 phong cách nhạc khác nhau, ca sĩ Triệu Trang đã tạo nên một “cú sốc” trong làng giải trí vì quyết đinh táo bạo của mình.

Ca sĩ Triệu Trang: Gây “sốc” bằng 5 album

(ANTĐ) - Cùng lúc tung ra 5 album (Ngũ hành) có tên gọi “Tôi là cô gái Bắc” với 5 phong cách nhạc khác nhau, ca sĩ Triệu Trang đã tạo nên một “cú sốc” trong làng giải trí vì quyết đinh táo bạo của mình.

PV: Xin chào Triệu Trang. Lý do nào Trang quyết định cùng một lúc tung ra 5 album, mà lại với 5 phong cách khác nhau như vậy?

Thực ra, Trang đã ấp ủ ý định này từ khá lâu rồi. Với quyết định này, Trang chỉ muốn chứng tỏ sự đa dạng trong phong cách biểu diễn, cũng như khả năng thích ứng với nhiều loại sân khấu khác nhau của mình mà thôi.

PV: Trong “Ngũ hành”, Trang đã thể hiện các thể loại nhạc Dance, R&B, Hiphop, Dân ca, nhạc Vàng, thậm chí có những bài lại kết hợp Dân ca và Hip-hop. Đây có phải là sự “phá cách” của Trang?

Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự sáng tạo, thậm chí là những sáng tạo mang tính đột phá, táo bạo. Cũng có thể nói là Trang tham lam, bởi Trang muốn những sản phẩm âm nhạc của mình sẽ phù hợp với mọi đối tượng khán thính giả, từ người già, thanh niên, học sinh… ai cũng đều có thể nghe Trang hát. Đó cũng là một lý do để cùng một lúc Trang tung ra 5 DVD.

Còn việc kết hợp Dân ca với Hip-hop, theo Trang nghĩ, đó cũng là một sự sáng tạo nhằm tạo thêm hứng thú cho các bạn trẻ trong việc tiếp nhận những bài hát như “Nam Định quê tôi”.

PV: Vậy mọi người đã có sự đón nhận những sản phẩm của Trang như thế nào?

Cho đến thời điểm này, Trang cũng chưa nhận được nhiều sự phản hồi từ công chúng cũng như dư luận vì đĩa của Trang ra chưa lâu. Nhưng bước đầu Trang cũng có biết, có những người vì tò mò nên đã tìm mua để nghe thử đĩa của Trang. Cũng có người khen Trang hát thể loại này hay, thể loại kia dở… Dẫu sao, khen chê là điều khó tránh khỏi và Trang nghĩ rằng điều đó ít nhiều cũng là thành công của mình, bởi lẽ những ý kiến trái chiều sẽ giúp mình rút được kinh nghiệm cho những dự án âm nhạc trong tương lai.

PV: Được biết Trang yêu thích và hát “nhạc Trịnh” khá hay. Nhưng Trang lại nói “Ngũ hành” là cơ hội để tìm thấy thấy dòng nhạc thích hợp nhất với mình. Trang nói sao về điều này?

Khi mới bước vào con đường ca hát, Trang tự thấy mình có khả năng ở dòng nhạc Trịnh. Nhưng một ca sĩ trẻ như Trang thì để có được một chỗ đứng ở dòng nhạc này cũng không đơn giản. Vì vậy, Trang quyết định sẽ “xây dựng hình ảnh” bằng dòng nhạc thị trường để tạo tiền đề cho những bước đi tiếp theo sau này.

PV: Đây là “lập trình” cho con đường nghệ thuật của riêng Trang?

Trang cho rằng, làm bất cứ công việc gì, cũng cần có kế hoạch được lập trình bài bản, điều đó sẽ giúp cho mình đi đến thành công. Có người nói rằng kế hoạch tốt, chuyên nghiệp quyết định 50% thành công của bạn. Vậy tại sao Trang lại không tăng cơ hội thành công của mình lên 50% cơ chứ. (cười)

Song Nguyên (ghi)