Ca sĩ Phi Hùng tiết lộ lý do U40 vẫn chưa chịu lấy vợ

ANTD.VN - Bước sang tuổi 42, Phi Hùng vẫn đi về lẻ bóng. Nam ca sĩ hiền lành và ít nói bậc nhất showbiz Việt âm thầm hoạt động nghệ thuật và đứng ngoài mọi “scandal”.

Xuất thân là một nghệ sĩ múa song vì đam mê nên Phi Hùng quyết định rẽ sang con đường ca hát. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương măt thư sinh và nụ cười hiền hậu, anh từng được xem là mẫu “soái ca” lý tưởng của showbiz Việt.

Tuy nhiên kể từ khi bước chân vào nghề hát, cả khi đang nổi tiếng rần rần, người hâm mộ cũng chưa thấy anh công khai chuyện tình cảm với bóng hồng nào và đến giờ vẫn sống độc thân. Ngay cả khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như: “Lọ lem thời @”, “Hải âu”, “Chiếc giường chia đôi”…nam ca sĩ gốc Hà Nội cũng chưa từng vướng phải tin đồn “phim giả, tình thật”.

Phi Hùng luôn giữ tính cách điềm đạm và hiền lành giữa showbiz Việt xô bồ và ồn ào

Một người bạn gắn bó thân thiết với Phi Hùng từng nửa đùa nửa thật chia sẻ, từ trước tới nay hễ anh quen ai là sau đó đều bị người ta bỏ chỉ vì thấy anh quá yêu nghề, quá đam mê ca hát và nhảy múa.

Cũng theo người bạn này, Phi Hùng trong mắt mọi người, nhất là bạn bè đồng nghiệp, là một chàng trai vô cùng hiền lành, dễ mến và đặc biệt là không biết nóng giận bao giờ. Vì thế mà nếu gặp phải điều gì không vui hoặc không vừa ý, anh chỉ im lặng chấp nhận hoặc cùng lắm là nói ra một cách rất từ tốn. Ví như nếu được chuẩn bị cho một bộ trang phục mà mình không thích, Phi Hùng chỉ nhẹ nhàng bày tỏ rằng anh cảm thấy không tự tin cho lắm khi mặc bộ đồ này. Nam ca sĩ thậm chí còn mua tặng người bạn thân của mình một hòn đá có khắc dòng chữ “nổi nóng là xấu tính” như một lời nhắc nhở ý nhị và tinh tế.

Phi Hùng dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê nghệ thuật 

Người bạn của Phi Hùng nói thêm, nam ca sĩ sinh năm 1977 không mắc bệnh “ngôi sao” bao giờ. Như lúc đang nổi như cồn, nhưng khi nhận lời diễn xuất trong một số bộ phim, anh luôn đến trường quay từ rất sớm vì được thông báo cảnh quay của mình đầu tiên.

Tuy nhiên nếu như có bạn diễn nào đó ngỏ lời xin quay trước vì sau đó phải đi diễn gấp, anh luôn sẵn sàng đồng ý nhường, kể cả sau đó có phải vạ vật chờ mấy tiếng đồng hồ. Hay như khi đi hát, Phi Hùng luôn chấp nhận hát sau cùng để các ca sĩ hát đệm có cơ hội hát trước. Nam ca sĩ luôn giữ suy nghĩ rất đơn giản rằng mình hát trước hay hát sau thì vẫn được trả tiền cát-sê, nhưng các ca sĩ hát đệm kia rất có thể sẽ không có cơ hội lên sân khấu nếu hát sau mà chương trình đủ ca sĩ chính rồi.

Suốt 18 năm kể từ khi Phi Hùng gia nhập showbiz Việt, khán giả chưa một lần thấy anh vướng vào “scandal” ầm ĩ hay phát ngôn gây “sốc” nào. Anh luôn đứng ngoài luồng dư luận xấu, lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc và chọn cách sống lặng lẽ. Phi Hùng tâm sự, anh không bao giờ để bản thân bị rơi vào “stress” dù công việc và cuộc sống có áp lực đến thế nào chăng nữa.

Phi Hùng không sốt ruột chuyện tình cảm riêng

Giọng ca “Nhớ gấp ngàn lần hơn” thừa nhận, cách đây hai ba năm, khi anh bước sang tuổi U40 rồi mà chưa thấy có dấu hiệu gì của việc lấy vợ, bố mẹ anh cũng sốt ruột. Bởi vậy mà mỗi lần con trai về, bố mẹ anh lại đốc thúc chuyện kết hôn khiến anh cũng cảm thấy buồn vì để bậc thân sinh phải lo lắng cho mình. Tuy nhiên, tới giờ sau nhiều lần đôc thúc nhưng thấy Phi Hùng vẫn không có sự chuyển biến nên bố mẹ anh quyết định để  anh tự quyết định cuộc sống riêng và tôn trọng mọi sự lựa chọn của anh.

“Gia đình thấy tôi đi hát vẫn được khán giả yêu thương thì cũng mừng nên nghĩ rằng cái gì chưa tới thì không nên hối thúc, con sống vui là được. Ải lớn nhất tôi đã vượt qua rồi nên khán giả, họ hàng có nhắc nhở thì tôi sẽ có cách chia sẻ riêng. Không chạy theo một quan niệm hạnh phúc nào mới là hạnh phúc thật sự.” – Phi Hùng bộc bạch.

Phi Hùng thổ lộ, thay vì nghĩ ngợi quá nhiều về việc lập gia đình, anh chọn tạo ra cho mình niềm vui với công việc ca hát, luyện tập Yoga và một số môn thể thao khác.